Phiên chiều nay, nhà đầu tư vẫn giao dịch rất thận trọng và xu thế bán ra lấn át.
Cả 4 chỉ số chứng khoán ở hai sàn đều sụt xuống mặt bằng điểm số mới thấp hơn phiên sáng nay. VN-Index giảm cả phiên 0,44%, Vn30-Index tăng nhẹ 0,03%. HNX-Index giảm 0,56% và HNX30-Index giảm 0,71%.
Mức giảm của điểm số trong phiên chiều không lớn nhưng cũng không có thời điểm nào giá cổ phiếu có dấu hiệu phục hồi rõ ràng. Giao dịch thậm chí còn trầm lắng hơn cả buổi sáng và thanh khoản thì vẫn kém. HSX chỉ khớp được 189 tỷ đồng và HXN khớp được 64,5 tỷ đồng.
Rổ cổ phiếu lớn của HSX cũng xuất hiện vài hiện tượng cá biệt.
Đầu tiên là BVH trong khoảng 20 phút đầu phiên chiều tăng mạnh từ 46.200 đồng lên 47.300 đồng. Mức tăng tới 2,38% chỉ trong ít phút là rất đáng chú ý vì quá nửa phiên sáng, BVH có tăng giá nhưng không rõ ràng, thanh khoản cũng bình thường.
Động lực chính của biến động giá này là một đợt mua dồn dập của nhà đầu tư nước ngoài. Khối lượng mua vào của khối này tăng lên rất nhanh và nâng giá liên tục.
Trên 112.000 BVH đã được mua thêm chiều nay, chiếm 69% lượng khớp lệnh buổi chiều của cổ phiếu này. Khối lượng mua tuy không lớn nhưng vẫn là cao so với mức thanh khoản tại thời điểm đó của BVH, khiến giá bị tác động mạnh. Phiên sáng khối ngoại cũng chiếm quá nửa lượng giao dịch của BVH.
Một biến động nữa cũng đáng chú ý là HPG. Giá HPG không thay đổi nhiều, vẫn chỉ loanh quanh 27.500 đồng nhưng số liệu giao dịch mua của khối ngoại lại thay đổi chóng mặt: từ mức khoảng 80.000 đơn vị cuối phiên sáng, nhảy lên trên 270.000 đơn vị. Khối lượng mua tăng thêm này là trên 185.000 đơn vị, gần như toàn bộ lượng khớp phiên chiều của HPG. Khối ngoại tuy giao dịch ở mức độ khống chế thanh khoản nhưng lại không khiến giá HPG biến động.
Ở phía ngược lại, vài biến động tiêu cực xuất hiện tại GAS, HSG, OGC, VCB, REE, VNM. HSG không những đánh mất hết số điểm tăng phiên sáng mà còn giảm so với tham chiếu 0,25%. VCB cũng tương tự. Các mã còn lại đều gia tăng mức giảm so với cuối phiên sáng.
Ngoài BVH, HPG, giao dịch mua thêm của nhà đầu tư nước ngoài trong rổ VN30 là thấp. Tính chung cả phiên, rổ cổ phiếu này và GAS vẫn được mua ròng 18,7 tỷ đồng và toàn sàn HSX là 38,6 tỷ đồng. BVH, GAS, HPG, HSG, KDC được mua vào nhiều nhất, trong khi bán ra mạnh DPM, GMD, HAG, STB. Các mã được mua ròng lớn ngoài rổ VN30 là ITA, PET, PPC, TRC.
Sàn Hà Nội chiều nay trông cậy cả vào PVX, nhưng đáng tiếc cổ phiếu này bị kẹp chặt ở giá 4.600 đồng, không thể tăng trở lại được. Các cổ phiếu dẫn dắt khác cũng sụt giá so với phiên sáng như SCR, BVS, PVS, SHS, VCG, VND… nên HNX-Index có một đợt lao dốc khá mạnh trong phần lớn của phiên. Đợt phục hồi nhẹ chỉ diễn ra từ sau 2h nhưng cũng chưa đủ lấy lại số điểm đã mất.
Thanh khoản quá kém của HNX vẫn là nguyên nhân của những biến động giá nhanh trong phiên hôm nay. Các cổ phiếu đầu cơ ngoài PVX đều có thanh khoản sụt giảm. Sàn này cả phiên chỉ có 3 cổ phiếu khớp lệnh trên 10 tỷ đồng là SHB, PVX và SCR, chiếm khoảng 38% tổng giá trị khớp lệnh toàn sàn.
HNX có một giao dịch thỏa thuận lớn thuộc về NVB với khối lượng gần 3,43 triệu cổ phiếu, đạt giá trị 23,98 tỷ đồng. Giá giao dịch là 7.000 đồng trong khi NVB khớp trên sàn có 500 cổ phiếu, giá đóng cửa 6.500 đồng. Lượng chuyển nhượng này chiếm gần 6% vốn điều lệ của NVB, không rõ do tổ chức nào thực hiện.
Thị trường không nhiều biến động trong phiên cuối tuần cũng là điều không bất ngờ. Trước mắt là kỳ nghỉ dài nên nhà đầu tư thường hạn chế giao dịch. Thanh khoản giảm chung khoảng 10% về khối lượng và 4% về giá trị, giao dịch ở mức thấp nhất trong tuần nên các biến động giá thiếu chắc chắn.