
VN-Index đã không thể giữ được màu xanh cho tới phút chót của phiên chiều nay là do GAS sụt giá quá mạnh.
Cổ phiếu này bị xả khá mạnh. So với thời điểm chốt phiên sáng, GAS không giảm giá sâu hơn, nhưng riêng chiều nay, giá biến động khá lớn. Lúc VN-Index đạt đỉnh cao nhất 651,93 điểm, trên tham chiếu 0,41% thì GAS leo lên 60.000 đồng. Giá như GAS cứ giữ được mức cao đó thì thị trường đã chấm dứt được chuỗi 5 phiên giảm liên tục.
Đáng tiếc đóng cửa GAS lại tụt xuống 59.000 đồng, giảm 4,84% so với tham chiếu. Mức giá này tương đương phiên sáng và GAS chính thức xác lập kỷ lục giảm trong ngày kể từ khi khởi động sóng tăng ngày 22/1/2016.
Vốn hóa của GAS là lớn thứ 3 thị trường, sau VNM và VCB. Rổ VN30 có thêm MWG, BID vốn hóa cũng khá lớn nhưng vẫn chưa đủ lọt vào top đầu thị trường. VN30 may mắn là giới hạn vốn hóa của mỗi cổ phiếu khi tính chỉ số, nên chỉ số này đóng cửa vẫn tăng 0,23%, tromg khi VN-Index thiệt hại khá nặng.
Nhóm dầu khí hôm nay chịu tác động xấu từ giá dầu trong xu thế giảm cũng như kết quả kinh doanh kém cỏi của GAS. PVD cũng giảm 2,28%, PVS giảm 1,76%, PVC giảm 2,96%...
Rổ VN30 đóng cửa vẫn có độ rộng hẹp: 13 mã giảm/11 mã tăng, nhưng so với phiên sáng vẫn khá hơn nhiều (18 mã giảm/6 mã tăng). Rổ này có 14 cổ phiếu tăng giá so với phiên sáng, 6 mã giảm thấp hơn.
Tuy nhiên VN30-Index vẫn tăng tốt so với phiên sáng là nhờ nhóm tăng có vốn hóa khá cao. Cụ thể, VNM tăng 1,95%, HPG tăng 3,42%, HSG tăng 1,62%, KBC tăng 0,59%, MBB tăng 0,67%...
VN-Index đóng cửa giảm 0,11% so với tham chiếu nhưng sàn HSX có độ rộng khá tốt: 115 mã tăng/104 mã giảm, cải thiện nhiều so với phiên sáng. Như vậy dù chỉ số có kém, nhưng giá cổ phiếu tích cực hơn. Đặc biệt nhiều cổ phiếu giao dịch rất nóng như HVG, DAG, VHC, EVE… Sàn này có 18 mã kịch trần và nhiều mã trong đó vừa trải qua đợt giảm mạnh. Điều đó cho thấy tâm lý bắt đáy lại nổi lên.
Một cải thiện đáng ghi nhận nữa chiều nay, là thanh khoản có dấu hiệu tăng. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn đạt 1.125 tỷ đồng, tăng 22% so với chiều hôm qua và cao hơn cả phiên sáng.
Các cổ phiếu giao dịch khủng nhất chiều nay đều là các blue-chips và giá đều tăng tốt so với phiên sáng. 4 mã khớp lớn nhất là HPG, VNM, HSG, KBC chiếm tới 39% giá trị phiên chiều của HSX và chiếm 65% giá trị khớp của rổ VN30. Cả 4 mã này tăng thấp nhất là 2 bước giá với VNM, KBC và tăng 13 bước giá đối với HPG, HSG so với phiên sáng.
Nhờ có giao dịch tăng cao trong buổi chiều, thanh khoản toàn thị trường khớp lệnh hôm nay đã tăng 7% về khối lượng và 12% về giá trị. Giá trị tăng nhanh hơn khối lượng là do các giao dịch tập trung vào blue-chips thị giá cao.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng có một phiên mua vào manh mẽ. Không mấy bất ngờ, các blue-chips trở thành tâm điểm rót vốn. VNM, HSG được mua ròng cực lớn, tương ứng 54,8 tỷ đồng và 50,7 tỷ đồng. DPM được mua 12,5 tỷ.
Phía bán ra, chỉ có 3 cổ phiếu đáng chú ý là DLG bị bán ròng 6,9 tỷ, GAS -6,8 tỷ và MSN -4,5 tỷ.
Tổng giá trị mua vào qua khớp lệnh hai sàn hôm nay đạt 247,5 tỷ dồng, tăng 12% so với hôm qua. Giá trị bán giảm 11%, đạt 90,5 tỷ đồng. Các giao dịch thỏa thuận cân bằng. Như vậy hôm nay là một ngày mua ròng trực tiếp lớn nhất 8 phiên. Riêng 2 ngày đầu tuần, lượng vốn rót vào ròng đã là 276,9 tỷ đồng.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.