
Mốc 580 điểm đã đánh bại VN-Index lần thứ 4 nhờ “vũ khí” GAS. Khối ngoại cũng xả hàng mạnh ở HSX. Tuy nhiên độ rộng thị trường vẫn khẳng định hôm nay là một ngày giao dịch tích cực.
Chốt phiên sáng VN-Index ở trên mức 580 điểm là nhờ GAS đứng tham chiếu. Nếu GAS giữ nguyên vị trí này thì hôm nay đã là ngày đột phá của chỉ số. Quả thực khi GAS đứng im, thậm chí là giảm nhẹ một giá dưới tham chiếu, VN-Index chiều nay vẫn có phần lớn thời gian biến động trên mức 580 điểm, thậm chí có lúc tới gần 582 điểm.
Đến lúc đóng cửa và thậm chí là ít phút cuối đợt khớp lệnh liên tục, GAS sụt hẳn xuống 2 bước giá dưới tham chiếu, tương đương mất 1,8% thì VN-Index bắt đầu chịu ảnh hưởng lớn hơn. Điểm số đã lùi dần trở lại sát ngưỡng 580 điểm và đóng cửa chịu cú “nock-out” về 578,8 điểm. Nếu không có VNM tăng 2,46%, MSN tăng 1,09% bù lại, rất có thể VN-Index hôm nay đã đóng cửa giảm.
Phối hợp với GAS giảm mạnh là VCB, HPG, GMD, EIB, DPM, CTG, những cổ phiếu vốn hóa khá lớn khác cũng giảm giá. Tuy nhiên độ rộng của rổ VN30 vẫn mở rộng nhờ 16 mã tăng, 9 mã giảm. VN30-Index tăng 0,36%.
Toàn sàn HSX còn tốt hơn với 163 mã tăng, 52 mã giảm. Độ rộng này phải khiến VN-Index tăng tốt hơn mức 0,13%, nhưng yếu tố vốn hóa đã hạn chế đáng kể mức tác động của các cổ phiếu khác.
Sàn Hà Nội phản ánh một thực tế giao dịch tích cực hơn nhiều so với HSX. HNX-Index tăng 1,05% và HNX30-Index tăng 1,58%. Ngay việc rổ HNX30 tăng tốt cũng đã đảm bảo giao dịch ổn định trên toàn thị trường. Sàn này không có mã nào “gây rối” như GAS khi ACB đứng im và SHB, PVS cùng tăng giá tương ứng 1,03% và 1,69%.
Chưa hết, đồng loạt các cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng tăng mạnh: VCG tăng 3,03%, VND tăng 0,6%, KLS tăng 3,28%, SCR tăng 1,16%, PGS tăng 1,59%, BVS tăng 2,33%...
Thực tế sự khác biệt về điểm số giữa hai sàn chỉ là sự khác biệt về ảnh hưởng vốn hóa. Ngoài vài mã lớn giảm giá, đa số cổ phiếu ở HSX giao dịch tốt. CII, CSM, FPT, HSG, IJC, OGC, PET, PVT, REE, SSI, VNM là những cổ phiếu giao dịch tăng rất mạnh.
Sự khác biệt nữa là giao dịch của khối ngoại đóng vai trò lớn hơn ở HNX. Sàn này có KLS, PVS, FIT và VCG được mua vào lớn. Ở PVS khối này mua vào trên 29% thanh khoản và giúp PVS tăng khỏe. VND bất ngờ không được mua nhiều khiến lực đỡ suy yếu và giá chỉ tăng 0,6%, trong khi các cổ phiếu chứng khoán còn lại tăng rất tốt, nhất là KLS.
Tại HSX, khối ngoại có một phiên bán ròng ở rổ VN30. Lần đầu tiên trong 12 phiên gần đây rổ này có mức giao dịch ròng là âm. Nguyên nhân đến từ VSH với mức bán ra tới gần 1,76 triệu cổ phiếu, tương đương 26,89 tỷ đồng. Do mức bán quá lớn nên mặc dù nhiều mã vẫn được mua ròng, giá trị tổng hợp vẫn là âm.
Giao dịch lớn của khối ngoại tại VSH đã kéo dài từ tuần trước. Đây có thể là các giao dịch của tổ chức VIAC Limited Partnership. Tổ chức này đăng ký bán ra 4 triệu VSH từ ngày 24/6 đến 23/7.
Ngoài ra, HAG bị bán ròng 10,9 tỷ đồng, VCB bị bán 5,5 tỷ, DPM là 4,2 tỷ, cộng với một số mã khác ít hơn là nguyên nhân khiến rổ VN30 bị bán ròng 26,3 tỷ đồng.
Ở phía mua, nổi bật là CSM được mua ròng 9,2 tỷ đồng, tiếp đến là DRC với 8,8 tỷ, PVD: 8,2 tỷ, KBC xấp xỉ 7 tỷ đồng…
Tổng hợp HSX chỉ nhận được mức vốn vào ròng 8,2 tỷ đồng, một con số thấp nhất trong 13 phiên. Tại giao dịch thỏa thuận, khối ngoại mua bán hầu như cân bằng. Mức vốn ròng chỉ là gần 3 tỷ đồng. Trong các giao dịch hôm nay, đáng chú ý là VNM được thỏa thuận nội khối 113,1 tỷ đồng với 870.000 cổ phiếu. Như vậy VNM đã được giao dịch ở giá trần. Có lẽ điều này đã hỗ trợ giá khớp lệnh của VNM.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.