
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Chủ Nhật, 07/12/2025
Lan Ngọc
27/02/2014, 16:46
Trên 2.100 tỷ đồng giá trị cổ phiếu đã được tung ra bán chiều nay, tạo sức ép cực mạnh ở các cổ phiếu lớn
Trên 2.100 tỷ đồng giá trị cổ phiếu đã được tung ra bán chiều nay, tạo sức ép cực mạnh ở các cổ phiếu lớn. Không còn lực đỡ, các chỉ số trên HSX cắm đầu lao dốc mạnh nhất trong 5 phiên.
Mặc dù trong rổ VN30 vẫn còn 8 cổ phiếu tăng giá cho tới lúc đóng cửa chiều nay, nhưng không cổ phiếu nào trụ nổi trong cơn lốc bán ra chiều nay. Cổ phiếu khỏe phải thu hẹp đà tăng, cổ yếu hơn tụt giảm sâu. Áp lực bán chủ yếu gây sức ép ở blue-chips, trong khi nhiều mã vốn hóa nhỏ và trung bình vẫn giao dịch khá ổn định.
Vài phút đầu phiên chiều, VN-Index thậm chí còn leo lên 596,4 điểm, tăng 1,12% so với tham chiếu. Khó tưởng tượng rằng chỉ trong phút chốc, tình thế lại đảo chiều nhanh như vậy.
Biến động đầu tiên báo hiệu khả năng xấu, là một cú rơi nhanh trên hai chỉ số trong khoảng 15 phút trước 13h30. VN-Index rơi tõm xuống 589,24 điểm, dưới cả tham chiếu dù trước đó đang tăng trên 1%. GAS và MSN giảm đầu tiên và dĩ nhiên tác động đến điểm số là lớn nhất. GAS mất khoảng 1,8% dưới tham chiếu. MSN giảm 1%.
Kết hợp với hai cổ phiếu này là hàng loạt mã blue-chips sụt giảm nhanh như SSI, HSG, HAG, HPG, PVD… Hiếm có lúc nào mà đồng loạt các blue-chips hàng đầu lại sụt nhanh và cùng lúc như vậy. Các mã này vốn đã đuối về cuối phiên sáng, chiều nay đã không thể chịu nổi áp lực bán tăng dồn vào một thời điểm.
Ngay cả những cổ phiếu khỏe nhất thị trường sáng nay, cũng chịu sức ép rất lớn. ITA cuối phiên sáng đang dư mua trần, chiều nay bị ép một lượng hàng tới trên 5,3 triệu cổ phiếu. ITA vẫn tăng 3,9% nhưng đã “bung trần” và dư bán gần 2 triệu cổ nữa.
OGC cuối phiên sáng cũng đang kịch trần, chỉ trong vài phút bị ép lùi hai bước giá. OGC bị xả gần 1,9 triệu cổ dưới mức trần chiều nay, tương đương rút về 24,4 tỷ đồng. Giá lùi dần xuống 12.600 đồng, chỉ còn tăng 2,44%.
VNM cuối phiên sáng đang tăng 2,9%, là một trong những trụ chính cho VN-Index lẫn VN30-Index bị xả hơn 42,4 tỷ đồng giá trị cổ phiếu, mức tăng chỉ còn 2,16%. Thực ra mức tăng này cũng đã là cải thiện trong đợt giao dịch đóng cửa.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng, một trụ đỡ quan trọng tuy chốt phiên nằm trong số ít blue-chips tăng giá, nhưng cũng suy yếu đi nhiều. VCB chỉ còn tăng 0,66%, CTG tăng 1,76%, MBB tăng 1,3%, EIB tăng 3,7%. Riêng STB giảm 2,69%.
Nhóm DPM, BVH, HAG… cũng đánh mất sạch mức tăng trong buổi sáng, thậm chí HAG, BVH còn lùi sâu dưới tham chiếu.
Trên HNX hai cổ phiếu cực mạnh là ACB và SHB cũng trong cảnh tương tự. Bất chấp tin hỗ trợ về việc mua cổ phiếu quỹ khối lượng lớn, ACB chiều nay vẫn bị xả. ACB trong vài phút đầu tiên khi tin ra, giá còn được kéo lên tận mức trần 17.900 đồng. Lượng mua đột biến ở ACB tưởng như đủ khỏe để giữ giá, nhưng lượng xả cũng lớn không kém.
Đuối dần từ sau 13h15, đến 13h30, ACB đã bị ép về tận 17.000 đồng. Cuối phiên ACB có hồi một chút cũng chỉ tới 17.300 đồng, tăng 6,13% so với tham chiếu. Dù sao hôm nay cũng là phiên tăng hoành tráng nhất của ACB suốt hơn một năm qua.
SHB cùng nằm trong mạch tăng của các cổ phiếu ngân hàng và là nhân tố quan trọng thứ 2 sau ACB nâng đỡ cho HNX-Index chỉ giảm 0,2% chiều nay. Thực tế thì SHB cũng lao dốc từ 9.400 đồng về 9.000 đồng, chỉ trên tham chiếu có một bước giá và tăng 1,12% so với tham chiếu.
Biến động của các cổ phiếu mạnh nhất thị trường nói trên cũng đủ thấy sức ép chiều nay là rất lớn. Tổng giá trị khớp lệnh thị trường chiều lên tới trên 2.100 tỷ đồng, chỉ thấp hơn phiên xả kỷ lục 20/2 vừa qua khoảng 20%.
Sức ép chủ yếu tập trung vào các cổ phiếu lớn và độ rộng thị trường cho thấy các mã nhỏ đã có mức tăng khá tốt. Rổ VN30 có 8 mã tăng và 20 mã giảm, VN30-Index giảm 0,77%. Trong khi đó HSX vẫn có 92 mã tăng. HNX30-Index giảm 0,85% do 19 mã giảm và 4 mã tăng, trong khi HNX có 112 mã tăng.
Tổng giá trị khớp lệnh cả phiên hôm nay tăng vọt gần 27% so với hôm qua, đạt 4.404 tỷ đồng. Sức ép bán ra đã chiếm ưu thế, phản ánh rất rõ trên các chỉ số chính. Dòng tiền vào bắt đáy có xuất hiện về cuối phiên, nhưng chưa đủ lực lật ngược tình thế.
VN-Index tiếp tục có tuần tăng trưởng thứ 4 liên tiếp và tiệm cận đỉnh cao lịch sử quanh mốc 1800 điểm. Đỉnh cao nhất tuần qua chỉ số đã tới 1758,44 điểm. Tuy vậy dấu ấn của các cổ phiên trụ vẫn rất đậm nét. Diễn biến “hụt hơi” của nhóm cổ phiếu ngân hàng cuối tuần qua đã phát đi tín hiệu khó khăn.
Chỉ số HNX-Index đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng ở mức 259,91 điểm, giảm 2,23% so với tháng trước.
Một phiên điều chỉnh diện rộng đã diễn ra, kết hợp đúng thời điểm nhóm ngân hàng lùi lại khi xuất hiện thông tin lãi suất OMO tăng. Nếu có thêm sự phối hợp với nhóm Vin nữa thì hôm nay sẽ là một phiên giao dịch rất đáng chú ý.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: