Chứng khoán chiều 27/3: Lại “buông”

Giao dịch chiều nay vẫn hết sức chậm chạp thiếu sinh khí, bất chấp một số cổ phiếu lớn vẫn đỡ được chỉ số

HNX-Index trở lại xu thế giảm do các cổ phiếu đầu cơ thiếu lực đỡ.
HNX-Index trở lại xu thế giảm do các cổ phiếu đầu cơ thiếu lực đỡ.

Sức đà cuối phiên sáng đã không được tận dụng trong phiên chiều nay. Giao dịch vẫn hết sức chậm chạp thiếu sinh khí, bất chấp một số cổ phiếu lớn vẫn đỡ được chỉ số.

HSX có một chút biến động bất ngờ lúc đóng cửa. VN-Index bị ép giảm 1,2 điểm và vẫn tăng 0,37% so với tham chiếu trong khi VN30-Index mất tới hơn 2,2 điểm, giảm 0,42%. Tuy không bị xả ồ ạt bằng giá ATC nhưng nhiều cổ phiếu lớn cũng xuất hiện lượng đặt bán bất chấp giá tạo nên biến động rất mạnh.

VN30-Index không tính GAS nên biến động này thể hiện rõ hơn. Chỉ số đột ngột sụt khá mạnh do nhiều mã lớn đang từ tham chiếu hoặc tăng giá chuyển thành giảm giá. Các cổ phiếu có thay đổi giá đột ngột do lượng bán ATC lớn bao gồm BVH, DPM, FPT, HAG, HPG, OGC, SSI. Những cổ phiếu này đều bị lượng bán lớn ép giảm sâu, trong đó đặc biệt mạnh là DPM, HAG, OGC và SSI, sụt nhiều bước giá.

Cách thức đặt lệnh bán ATC hàng trăm đơn vị mang dáng dấp của nhà đầu tư nước ngoài, dù khối lượng lần này thấp hơn cũng như diện hẹp hơn, không phải toàn bộ các cổ lớn trong rổ VN30. Thống kê giao dịch cuối phiên cũng cho thấy không phải tất cả các mã sụt giá mạnh nói trên đều bị bán ròng. Rất có thể đây là hoạt động cơ cấu danh mục bình thường trong nhóm nhà đầu tư nước ngoài, có lực lượng bán ra, có lực lượng mua vào.

DPM chẳng hạn, cả phiên vẫn được khối ngoại mua ròng gần 2,9 tỷ đồng. HAG chỉ bị bán ròng chưa tới 300 triệu đồng. Chỉ có OGC và SSI bị bán mạnh với tương ứng -3,7 tỷ và 3,4 tỷ đồng. Rổ VN30 GAS cả phiên vẫn được mua ròng gần 10,8 tỷ đồng.

Biến động bất ngờ lúc đóng cửa khiến phiên chiều nay HSX không thực sự tích cực. VN-Index chung cuộc vẫn tăng so với tham chiếu, nhưng so với thời điểm cuối phiên sáng đã giảm 0,15%. VN30-Index riêng phiên chiều giảm tới 0,58%, chủ yếu là do mất điểm đợt khớp cuối.

4 cổ phiếu lớn đỡ điểm số chính cho VN-Index trong chiều nay là GAS, GMD, MSN và VCB. GAS lúc đóng cửa tiếp tục được đẩy giá mạnh, tăng 4,21% so với tham chiếu. Khối ngoại mua ròng tới 7,3 tỷ đồng tại GAS và lượng mua chiếm 48% thanh khoản. GMD ngược lại, tuy giá tăng trần như hầu như chỉ nhờ nhà đầu tư trong nước. Khối ngoại bán ròng 615 triệu đồng tại GMD. MSN và VCB được khối ngoại mua ròng nhưng cũng không nổi bật.

Rổ VN30 chiều nay suy yếu hơn phiên sáng, độ rộng cũng thu hẹp đáng kể với 16 mã giảm giá.

HNX chiều nay cũng trải qua những phút khó khăn dù đợt hồi cuối phiên đã góp phần lấy lại khá nhiều điểm số cho HNX-Index. Chỉ số này giảm khoảng 0,36% so với tham chiếu, tương đương mức giảm riêng phiên chiều là 0,18%. Tuy nhiên HNX30-Index kém hơn, chiều nay giảm tới 0,6% so với phiên sáng, tức giảm so với tham chiếu 0,79%.

Tất cả các cổ phiếu trụ cột của HNX phiên chiều đều suy yếu, quay lại mặt bằng giá thấp hơn so với lúc tạm nghỉ. May mắn còn SHB không giảm giá, còn lại từ ACB, PVS đến các mã đầu cơ như BVS, KLS, PVX, SCR, VCG, VND đều rơi trở lại xuống dưới tham chiếu.

Thanh khoản hai sàn trong phiên chiều khá thấp. HSX chỉ khớp được 216 tỷ đồng và HNX là 84 tỷ đồng. 

Thị trường tiếp tục có thêm một phiên giao dịch ảm đạm và không như kỳ vọng tương xứng với các thông tin hỗ trợ. Phiên chiều nay thực chất là điều chỉnh giảm nhưng VN-Index vẫn tăng với hiện tượng “xanh vỏ đỏ lòng”, khác hẳn trạng thái tích cực của phiên sáng. Lực cầu đã không có sự tiếp nối đủ mạnh để duy trì xu thế phục hồi trước đó. 

Bất động sản vẫn là kênh được dòng vốn lựa chọn

Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...

Dòng tiền “co lại”, thanh khoản cực thấp, khối ngoại rút ròng ngàn tỷ

Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.

Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.

VnEconomy Nhận diện cơ hội và thách thức trong xây dựng mô hình phát triển mới

Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.

VnEconomy Nhận diện cơ hội và thách thức trong xây dựng mô hình phát triển mới

Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.

VnEconomy
VnEconomy
Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy