
Đợt bán hạ giá mới bất ngờ bùng lên chiều nay và thiếu chút nữa thì dìm luôn thị trường không ngóc lên được. May là vẫn còn vài cổ phiếu giảm xóc giúp chênh lệch điểm số sáng và chiều nay không đáng kể.
VN-Index đóng cửa giảm 0,52%, trong khi cuối phiên sáng giảm 0,51%. Như thế nhìn tổng thể thị trường không biến động quá mạnh. Tuy nhiên thực ra trong phiên, thị trường đã có những giây phút rất nguy hiểm.
Đợt phục hồi điểm số cho VN-Index chỉ xuất hiện từ sau 14h, còn trước đó thị trường chìm vào một đợt bán rất mạnh. VN-Index rơi tuột xuống 590,89 điểm, tương đương giảm 1,19% so với tham chiếu. Đó là mức giảm không hề nhẹ vì hôm qua VN-Index cũng chỉ tăng 1,17%. Nếu chỉ số không được vớt lên kịp thời, coi như toàn bộ đà tăng hôm qua tan thành mây khói.
Ảnh hưởng nghiêm trọng nhất đến VN-Index chính là các cổ phiếu ngân hàng và thêm vài trụ khác nữa. Ngân hàng đồng loạt giảm sâu ngày hôm nay do bị bán ngắn hạn quá mạnh: VCB đóng cửa giảm 2,54%, BID giảm 1,73%, CTG giảm 2,37%, MBB giảm 1,34%, ACB giảm 1,11%, SHB giảm 1,56%.
Ngoài ra VNM cũng sụt giảm tới 1,43%, VIC giảm 1,85%, BVH giảm 2,52%. Rổ VN30 có 17 mã giảm/10 mã tăng và chỉ số chốt ngày giảm 0,64%, sâu hơn phiên sáng một chút.
Những cổ phiếu giảm xóc cho chỉ số quan trọng nhất là GAS tăng 2,02%. Khi VN-Index tạo đáy giảm trên 1%, GAS chỉ tăng được 1%. MSN đóng cửa tăng 0,72% là kết quả của nỗ lực phục hồi đáng ghi nhận. Khi VN-Index thấp nhất, MSN giảm 0,72%. Ngoài ra còn có DPM tăng 1,36%, HSG tăng 2,29%, KBC tăng 3,03%, KDC tăng 0,76%.
Sàn Hà Nội không được tốt như HSX, chẳng có đợt phục hồi nào về cuối phiên cả. HNX-Index đóng cửa ở sát mức thấp nhất, giảm 0,89% so với tham chiếu. HNX30 cũng vậy, giảm 0,82%. Sàn này rơi sâu hơn so với phiên sáng do các cổ phiếu dầu khí không thể gánh được số lớn mã giảm như ACB, SHB, VCG, SCR, NTP, BCC…
Độ rộng hai sàn kém hơn nhiều so với phiên sáng, ghi nhận 256 mã giảm/169 mã tăng, tương quan hẹp nhất trong 6 phiên trở lại đây. Mặc dù vậy vẫn có một số cổ phiếu đầu cơ ngược dòng với mức tăng hết biên độ và thanh khoản cao như LSS, PTL, JVC, PVX. Ngược lại, số mã đầu cơ giảm hết biên độ cũng không ít: VGS, VNH, CCL, BGM, VOS, LCM…
Thanh khoản hai sàn chiều nay chỉ ở mức trung bình, khớp lệnh 1.041,3 tỷ đồng, giảm 11% so với chiều hôm qua. Cũng giống như phiên sáng, thanh khoản lớn được ghi nhận ở các cổ phiếu chịu sức ép mạnh về giá như BHS, VNM, HPG, HAG, GAS, VCB, VIC…
Nhà đầu tư nước ngoài mua thêm khoảng 85,8 tỷ đồng nữa qua khớp lệnh trên sàn HSX, nhưng vẫn chỉ tập trung vào các blue-chips và mua ở các mức giá thấp. Những mã như VIC, VNM, VCB, MBB, MSN, HAG được mua nhiều nhất chiều nay, nhưng giá đều sụt giảm hoặc ít tiến triển.
Những cổ phiếu nhận được lượng vốn ròng lớn nhất là VNM (19 tỷ), GAS (12,7 tỷ), MBB (12,1 tỷ), HAG (6,4 tỷ), VCB (6 tỷ), DRC (5,7 tỷ), CTG (5,2 tỷ). Phía bán ra đáng kể là VIC (-9,9 tỷ), PHR (-9,3 tỷ), NBB (-8,5 tỷ), NCT (-5 tỷ).
Tổng quy mô mua vào khớp lệnh của khối ngoại trên hai sàn đã giảm khoảng 13%, đạt 204,8 tỷ đồng. Quy mô mua giảm hơn 9%, đạt 150,1 tỷ đồng. Như vậy khối ngoại vẫn đang mua ròng.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.