
Tương phản với chiều qua, chiều nay cả hai sàn lại sụt giá xuống mặt bằng thấp hơn so với buổi sáng. Thanh khoản tăng thêm do người bán cắt lỗ mạnh hơn.
Trước hết độ rộng lúc đóng cửa đã xấu hơn buổi sáng, chủ yếu ở số mã giảm sàn tăng lên. HSX ghi nhận 39 mã sàn, 11 mã giảm giá. HNX ghi nhận 40 mã sàn và 106 mã giảm. Độ rộng lúc đóng cửa thực ra cũng đã cải thiện một chút so với lúc giảm mạnh nhất lúc 1h30.
Giá trị khớp lệnh buổi chiều đều tăng ở cả hai sàn. HSX đạt 198,4 tỷ đồng, tăng gần 25% so với chiều qua. HNX đạt 125,5 tỷ đồng, tăng 5%. Tuy nhiên chiều hôm nay là một phiên bản ngược hoàn toàn với hôm qua, khi hầu hết các cổ phiếu đều sụt xuống một mặt bằng giá thấp hơn so với buổi sáng. Chiều qua, cả hai sàn đều có tình trạng cải thiện đáng kể so với buổi sáng.
Khá nhiều cổ phiếu đạt mức giảm mạnh nhất trong buổi chiều. Hai mã đạt quy mô khớp lệnh cao nhất của HSX hôm nay là SSI và DPM tuy có diễn biến trái chiều về giá, nhưng đều phản ánh một sức ép tăng lên rất rõ rệ trong buổi chiều. SSI cuối buổi sáng dừng ở mức 20.700 đồng, giảm một bước giá so với tham chiếu. Cuối phiên chiều, SSI đã rơi về 20.4, tương đương giảm 4 mức giá. Chung cuộc SSI giảm 1,44% so với tham chiếu. DPM buổi sáng tăng rất tốt và cả phiên cũng tăng giá, nhưng buổi chiều cũng phải chứng kiến tình trạng giảm từ 37.100 đồng về 36.600 đồng.
Trên HNX, hai mã thanh khoản hàng đầu là VND và KLS cũng tạo đáy khoảng 1h30 và hầu như chỉ loanh quanh các bước giá thấp hơn so với buổi sáng. Các mã khác như PVX, SCR, thậm chí cả SHB, PGS cũng chịu sức ép lớn.
VN-Index và HNX-Index đều phản ánh một đợt sụt giảm khá nhanh trong 30 phút đầu tiên của phiên chiều. Đây là hệ quả của buổi sáng giao dịch quá ảm đạm do sự thận trọng của người mua. Thị trường rõ ràng chỉ trở nên sôi động hơn khi giá sụt giảm. Lực cầu bắt đáy buổi chiều đã khá hơn hẳn do giá chiết khấu thêm so với buổi sáng.
Thanh khoản cả phiên hôm nay tăng lên một phần do nhà đầu tư nước ngoài đã quay lại mua mạnh rõ rệt. Quy mô mua vào trên HNX không thay đổi so với hôm qua nên tổng mức thanh khoản ở sàn này cải thiện một cách mờ nhạt. Tuy nhiên HSX đã có chuyển biến lớn.
Tổng giá trị mua vào của khối ngoại qua các giao dịch khớp lệnh tại HSX đã tăng 6,6 lần so với hôm qua, chiếm tỉ trọng 14%, rất cao so với mức bình quân trên 4% của 5 phiên trước đó. Đây cũng là tỉ trọng lớn nhất về giá trị mua trong suốt 8 phiên. Số tiền tuyệt đối không hẳn là nhiều, nhưng trong điều kiện thanh khoản trung rất kém thì lại là món tiền lớn.
Trong nhóm VN30, khối ngoại chủ đạo là mua vào ròng. DPM, HAG, MBB và VIC là ba cổ phiếu được mua vào đáng chú ý nhất, cả về giá trị tuyệt đối, lẫn tỉ trọng lớn trong thanh khoản giúp hỗ trợ giá. DPM được mua ròng 7,3 tỷ đồng và khối lượng mua chiếm 43% thanh khoản. HAG được mua ròng 11,2 tỷ, lượng mua chiếm 79%. MBB được mua ròng 7,9 tỷ, chiếm 48% thanh khoản, VIC được mua 12,3 tỷ ròng, chiếm 86% thanh khoản. Một vài giao dịch mua ròng lẻ tẻ khác cũng xuất hiện tại CTG, GAS, MSN, OGC, PVD và SSI.
Ngược lại, khối ngoại bán ra nhiều BVH và SJS, tương ứng 4,5 tỷ đồng và 3,3 tỷ đồng. Cả hai cổ phiếu này đều giảm giá mạnh trong phiên.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.