
Với diễn biến đầy chán nản của buổi sáng, không mấy người có thể ngờ được lại thêm một đợt đánh thốc cuối giờ nữa ở HNX.
Vẫn là sự lạc điệu giữa HSX và HNX. VN-Index kết thúc với tăng 0,03%, trong khi HNX-Index tăng tới 0,93%. Đà tăng của HNX thực ra là rất mạnh nếu so với điểm thấp nhất của buổi chiều, thậm chí cả với lúc chốt phiên sáng. HNX-Index đã tăng gần 2,1% so với đáy buổi chiều nhờ tất cả những cổ phiếu lớn nhất được kéo lên mạnh.
Ngoài ACB đứng giá, KLS, PVA, PVC, PVS, PVX, SHB, VCG, VND đều phục hồi rất ngoạn mục. Mức tăng so với tham chiếu có thể chưa nhiều, nhưng cường độ phục hồi so với lúc yếu nhất đều rất mạnh. Do đó không có gì lạ khi HNX-Index tạo nên một sườn tăng rất dốc trong nửa cuối buổi chiều, đặc biệt là trong 15 phút cuối.
Độ rộng của hai sàn cũng rất khác biệt. Trong khi HSX chỉ có 20 mã trần và 78 mã tăng, HNX có tới 42 mã trần và 109 mã tăng giá. Phản ứng của người mua trên HNX nhanh nhạy hơn nhiều và sẵn sàng đuổi giá sau khi thấy các cổ phiếu lớn được kéo lên mạnh.
Đà phục hồi của VN-Index vẫn hầu như phải phụ thuộc vào các cổ phiếu lớn. Thú vị nhất là GAS, giao dịch cực thấp nhưng lừng lững đi lên từ 38.100 đồng tới 38.400 đồng. Thanh khoản thấp trong thời gian này của GAS lại có tác dụng đáng kể vì chi phí kéo giá lẫn làm đẹp chỉ số rất nhỏ. Lực lượng sở hữu GAS đã hạ nhiệt giao dịch bằng cách tung ra chặn bán trên 300.000 đơn vị ngay giá 38.500 đồng và GAS không thể nào kéo lên thêm được nữa.
Khối ngoại là đối tượng “quậy” chính ở GAS hôm nay, mua vào tới trên 98% khối lượng giao dịch của cổ phiếu này. Với mức mua lớn như vậy, cầu có thể đẩy giá GAS cao hơn nữa nếu không gặp phải khối lượng chặn bán lớn. Để vượt qua được lượng chặn bán này, chi phí vốn lại tăng lên theo cấp số nhân. GAS chấp nhận dừng lại ở 38.500 đồng nhưng cũng đã góp phần quan trọng kéo VN-Index.
Cổ phiếu lớn khác cũng song hành cùng GAS tạo nên phiên đóng cửa đẹp cho VN-Index là VCB, tăng 1,39%. VCB lình xình yếu đầu phiên chiều nhưng lại bứt phá vào cuối phiên. Thêm HAG, OGC gia tăng động lực đủ đề bù lại sự hụt hơi của PVF, PVD, CTG, BVH, MSN…
Thanh khoản của HSX cả phiên là khá thấp, chỉ đạt 484,6 tỷ đồng, giảm tiếp 11%. Quy mô này là phù hợp với tương quan cung cầu bình thường của HSX mà không có các diễn biến bất ngờ như của HNX. Ngay sàn Hà Nội, lượng tiền gia tăng trong buổi chiều chỉ có 118 tỷ đồng, khiến cả phiên khớp lệnh giảm 7%, còn 252,6 tỷ đồng. Quy mô giao dịch chiều này thấp hơn nhiều so với phiên đánh thốc tương tự hôm 26/6 vừa qua.
Các dao động mạnh cuối ngày ở HNX khiến xu hướng thị trường trở nên khó đoán. Cách đây 2 ngày, việc kéo lên bất ngờ đã không đem lại hiệu quả tích cực. Liệu lần kéo lên này ý đồ thực sự là gì? Thanh khoản thấp là mối nghi ngờ chính lúc này. Tuy nhiên các biến động mạnh cũng là cơ hội cho những người có khả năng giao dịch ngắn hạn.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.