
Không có đột biến đáng chú ý nhưng thực ra cả hai sàn đã từ từ ấm lên trong phiên chiều nay, thậm chí có lúc giá tăng khá tốt.
Với mức thanh khoản bình thường trong phiên chiều, nhưng khá nhiều cổ phiếu cũng kịp có một đợt phục hồi khá tốt. So với cuối buổi sáng, VN-Index đã tăng thêm 1,39% và HNX-Index tăng thêm 0,79%. Đó là mức tăng rất tốt nếu đứng từ góc độ chuyển biến tâm lý của buổi sáng.
Hai cổ phiếu quan trọng tạo nên mức tăng ấn tượng của VN-Index chiều này vẫn là VCB và GAS. Tính theo đợt tăng mạnh nhất, VCB tăng tới trên 4%, từ mức 24.500 đồng cuối buổi sáng lên cao nhất 25.500 đồng trong buổi chiều. GAS cũng tăng từ 38.300 đồng lên 38.700 đồng, tương đương hơn 1%. Tuy nhiên căn cứ vào sự thay đổi của độ rộng sàn HSX, mặt bằng của đa số cổ phiếu nói chung, lẫn các mã thuộc VN30 nói riêng đều có cải thiện rõ rệt. Đặc biệt trong nhóm VN30 nhiều mã đã phục hồi về tham chiếu và tăng giá.
DPM, GAS, HPG, MBB, PVD, REE, PNJ, VCB, VIC, VNM, VSH là những mã trụ cột của HSX trong buổi chiều. Ngoài ra còn hàng loạt cổ phiếu khác phục hồi theo hướng tích cực như SSI, HVG, STB. Chỉ còn BVH, EIB, HAG, OGC dư bán sàn.
Trên HNX, mức độ cải thiện giá không đột biến bằng HSX do cũng không có mã nào đủ lớn, nhưng sự cải thiện lại khá đồng đều ở mặt bằng chung trong nhóm vốn hóa lớn. HNX-Index đóng cửa giảm 0,95% nhưng HNX30-Index tăng 0,36%. Ngay cả PVX vốn nằm sàn phần lớn thời gian cũng nhấc mình lên được hai bước giá. BVS, KLS quay lại tham chiếu trong khi VND, PVS, PVI, PVC, PGS tăng rất tốt. Đặc biệt là SHB được đẩy lên rất mạnh và tăng trần rất sớm.
Thanh khoản trong buổi chiều của hai sàn, trái lại, không mấy ấn tượng. HSX đạt 153 tỷ đồng, giảm 11% so với hôm qua. HNX đạt 87 tỷ đồng, tăng 94%. Sàn Hà Nội tăng khá về giá trị vì hôm qua sàn này gần như mất thanh khoản bán trong buổi chiều.
Nhà đầu tư nước ngoài không giao dịch nhiều trên HNX, thậm chí còn bán ròng trên HSX. Hơn 3 triệu cổ phiếu bị bán ra ở HSX, tương đương giá trị 58,6 tỷ đồng qua khớp lệnh. Đây không phải là con số cao lắm, nhưng lại chiếm 12,1% tổng giá trị khớp của sàn này, một tỉ trọng lớn nhất trong hơn 5 tuần.
Khá thú vị là khối ngoại đua bán sàn ở BVH, EIB, HAG, OGC, PVF. Đây là những mã chịu ảnh hưởng lớn từ nguồn cung của khối ngoại. Trong khi đó hầu như khối nội là động lực mua chính đẩy giá lên ở các mã còn lại thuộc nhóm VN30. Ngay cả GAS khối nội cũng là lực mua chính. Tính chung nhóm VN30 bị bán ròng 26,5 tỷ đồng.
Sự chuyển biến tích cực từ từ của hai sàn trong buổi chiều chưa đem lại khác biệt đáng kể về điểm số cũng như thanh khoản, nhưng có thể xem là kết quả tốt sau phiên tháo chạy đầu tuần. Đà bán rẻ chững lại tạo điều kiện cho thị trường giao dịch cân bằng hơn và lực bắt đáy tạo hiệu quả nhất định. So với buổi sáng, độ rộng cũng đã cải thiện rất rõ rệt. Người mua sau khi thăm dò, đã mạnh tay hơn vào buổi chiều. Đây là tín hiệu tích cực nhất.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.