
Kết thúc phiên chiều nay, các chỉ số giá hầu hết là tăng trở lại, trong đó Midcap-Index ở sàn HSX tăng khỏe nhất 0,65% và tạo được đỉnh cao mới.
So với thời điểm cuối phiên sáng, chỉ số này cũng có mức tăng tốt nhất trong tất cả các chỉ số với 0,52%. Trong khi đó VN-Index chốt tăng 0,17%, tức là chỉ phục hồi 0,19% so với phiên sáng. VN30-Index chốt tăng 0,23% còn Smallcap giảm 0,03%.
Nhóm cổ phiếu tầm trung trên sàn HSX cũng ghi nhận 21 cổ phiếu tăng trên 1%, trong đó HHS, HTL, PGI và QCG tăng kịch biên độ, BMI tăng 6,23%, CNG tăng 4,44%, DQC tăng 5,46%, DXG tăng 4,99%, NBB tăng 3,16%, PDR tăng 4,64%...
Đà phục của các blue-chip cũng rất tốt nhưng vẫn chủ yếu tập trung vào các cổ phiếu lớn cũ như VNM, MSN, VIC. Nếu như SAB không suy yếu chiều nay, VN-Index sẽ phục hồi rõ nét hơn như VN30-Index.
Tính riêng phiên chiều, SAB đã thoái lui tới 2.100 đồng so với phiên sáng. Cổ phiếu này đóng cửa chỉ còn tăng 0,5%, trong khi phiên sáng tăng 1,56%. Thanh khoản thấp lại trở thành bất lợi với SAB: Nhà đầu tư tăng bán ra chút ít giá đã tụt xuống rất nhanh. Phiên chiều SAB chỉ giao dịch hơn 15.000 cổ phiếu.
GAS chiều nay cũng tụt mất 200 đồng so với phiên sáng, làm giảm lực đỡ lên VN-Index. May mắn là VNM được nhà đầu tư nước ngoài thúc lên mạnh nên điểm số hưởng lợi lớn. VIC chỉ tăng so với phiên sáng 100 đồng, VCB cải thiện 100 đồng… Nhìn chung các cổ phiếu quan trọng của rổ VN30 lại không biến động rõ rệt.
VN30 chốt phiên ghi nhận 17 mã tăng so với phiên sáng, 8 mã giảm và quan trọng nhất là VNM tăng 600 đồng, chốt trên tham chiếu 0,71%. Mức tăng này cũng chỉ thấp hơn đỉnh của phiên sáng một chút.
Nhà đầu tư nước ngoài có công lớn trong việc đẩy giá VNM. Khối này mua thêm 302.640 cổ phiếu nữa, tức là chiếm tới 79% lượng giao dịch của VNM buổi chiều. Khối ngoại vừa mua vừa nâng giá, đặc biệt là nửa đầu phiên chiều nên tình hình cải thiện khá tốt. Ngoài ra khối này còn thỏa thuận tới gần 580.000 VNM nữa.
Dấu hiệu thị trường cải thiện chiều nay còn ở độ rộng tích cực trở lại. HSX ghi nhận 136 mã tăng/112 mã giảm, trong khi phiên sáng mới là 113 mã tăng/127 mã giảm. Tuy độ rộng của rổ Vn30 cải thiện không nhiều, nhưng VNM, MSN là rất tốt nhiệm vụ đỡ chỉ số.
MSN vốn hóa khá nhỏ so với VNM, nhưng mức tăng chiều nay khá ấn tượng. Từ giá 45.900 đồng cuối phiên sáng, MSN tăng lên 47.000 đồng lúc đóng cửa, tương đương nhảy 1.100 đồng. Nhịp tăng khá nhanh diễn ra cuối đợt khớp lệnh liên tục là do khối ngoại bất ngờ tăng mua. Chốt cả phiên MSN tăng 2,17%, cùng với VNM đã cộng cho VN-Index tới gần 1 điểm.
Nhà đầu tư nước ngoài hoạt động mạnh nhất hôm nay tại VNM, HPG, CII. Ba mã này được mua ròng tương ứng 74,1 tỷ đồng, 64,3 tỷ đồng và 24,9 tỷ đồng. Có 5 cổ phiếu khác được mua ròng trên 5 tỷ đồng thì cũng toàn là các blue-chips: HSG, DMC, VJC, MSN và CTD.
Phía bán, VCB tiếp tục bị xả cực mạnh với khoảng 28 tỷ đồng giá trị cổ phiếu cả phiên, chiếm gần 55% giao dịch. Mức rút vốn ròng lên tới 26,8 tỷ đồng. Ngoài VCB, chỉ còn PVD, NLG và BVH là bị bán ròng đáng kể.
Tổng hợp các giao dịch khớp lệnh hai sàn, hôm nay nhà đầu tư nước ngoài giải ngân rất bạo tay, tăng gấp rưỡi hôm qua, đạt 400,4 tỷ đồng, bán ra 181,1 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận lại có thêm 19,3 tỷ đồng nữa. Phiên hôm nay là ngày khối ngoại mua vào khá nhiều.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.