
Nhóm cổ phiếu lớn ở cả hai sàn tiếp tục ổn định và phục hồi trong phiên chiều nay giúp các chỉ số đi lên, dù thanh khoản khá yếu.
VN-Index chốt phiên đã tăng nhẹ 0,08% so với tham chiếu, tương đương mức phục hồi chiều nay khoảng 0,3%. VN30-Index tăng 0,07% so với tham chiếu, tức tăng riêng phiên chiều 0,39%.
Mức tăng trong phiên chiều của hai chỉ số trên HSX không phải là mạnh nhưng vẫn có thể được xem là tích cực. Đa số cổ phiếu trong rổ VN30 đã tiếp tục thu hẹp mức giảm theo xu thế từ cuối phiên sáng, nhiều mã khác bật tăng trên tham chiếu.
Những cổ phiếu trụ tăng giá từ sáng cũng có cải thiện như GMD tăng từ 38.500 đồng lúc cuối phiên sáng lên 39.100 đồng lúc đóng cửa. GAS, VNM vẫn duy trì được mức tăng cuối phiên sáng, tương ứng 0,94% và 0,87%. Rổ VN30 có thêm một số lực đẩy mới khá tốt. MSN phục hồi rất mạnh từ 122.000 đồng lên 124.000 đồng và tăng 0,81% so với tham chiếu. HPG, HSG, SSI, STB, KDC cũng chuyển sang trạng thái tăng.
Trong số các mã lớn tăng giá chiều nay, HSG và HPG tỏ ra ấn tượng nhất. HSG cuối phiên sáng vẫn còn giảm 0,58% so với tham chiếu nhưng khoảng 30 phút cuối phiên tính cả đợt đóng cửa đã bật mạnh lên tăng 0,86%. HPG nhờ thông tin tốt từ đại hội cổ đông, đã bật từ 25.500 đồng lên 26.000 đồng, tương đương tăng 1,96% chỉ trong phiên chiều. Giao dịch mua của khối ngoại cũng là tác nhân quan trọng đẩy giá HPG. Riêng chiều nay khối này mua 175.000 HPG, chiếm 64% lượng khớp và cả phiên mua hơn 418.000 cổ phiếu, chiếm 66% lượng giao dịch.
Ngoài những cổ phiếu tích cực nói trên, phần lớn các mã còn lại chỉ hội mạnh nhất là tới tham chiếu, hoặc thu hẹp một chút mức giảm. Tuy nhiên xu thế giá nói chung ở HSX vẫn là phục hồi tùy các mức độ khác nhau. Đến cuối phiên HSX chỉ còn 105 mã giảm so với 147 mã cuối phiên sáng.
HNX cũng có mức phục hồi rất tốt. HNX-Index tăng gần như liên tục cả phiên chiều và đóng cửa chỉ còn cách tham chiếu 0,08%, tức đã tăng được 1,47%. HNX30-Index ít phút cuối phiên còn nhảy lên trên tham chiếu, tăng 0,11%, tương đương mức tăng phiên chiều tới 1,66%.
Sàn Hà Nội ghi nhận mức tăng lớn như vậy nhờ ACB bất ngờ tăng 0,61%. Động lực cũng đến từ SHB và PVS rất cố gắng quay lại được tham chiếu. Trong số các cổ phiếu đầu cơ, BVS tuy vẫn tăng giá nhưng thực ra chiều nay không bứt phá thêm được bao nhiêu. KLS và SCR là hai mã cải thiện giá tốt nhất, từ trạng thái giảm chuyển sang tăng tương ứng 1,15% và 1,32%. Các mã đầu cơ còn lại vẫn loanh quanh ở tham chiếu.
Một điểm khá bất ngờ là mặc dù giá có cải thiện nhưng thanh khoản chiều nay đều yếu ở cả hai sàn. HSX chỉ khớp được 157,6 tỷ đồng, trong đó đóng góp chủ yếu là CTG, GMD, HPG, SSI. Mức thanh khoản này giảm 15% so với hôm qua và thấp nhất từ đầu tuần. HNX giao dịch còn tệ hơn, chỉ đạt 66,3 tỷ đồng, giảm 29%.
Thanh khoản suy yếu một phần vì nhà đầu tư nước ngoài đã thu hẹp giao dịch đáng kể. HSX có mức giao dịch khá hơn một chút do khối ngoại tăng mua. Trong rổ VN30, khoảng 765.000 cổ phiếu được mua thêm, đã chiếm 24% lượng giao dịch của rổ trong chiều nay. Phiên sáng tỉ trọng mua của khối này còn chưa tới 10%. Nếu khối ngoại không tăng mua trong buổi chiều, có lẽ thanh khoản của HSX còn kém nữa. Các giao dịch mua tập trung vào CTG, GAS, HPG, SBT, VCB, VSH.
Tính chung cả phiên thì rổ VN30 GAS được mua ròng 25,9 tỷ đồng và cả HSX là 31,1 tỷ đồng. Giá trị mua của khối này đã giảm gần 60% so với hôm qua, đạt 50,6 tỷ đồng. HPG là mã duy nhất được mua ròng trên 10 tỷ đồng, còn lại đều khá thấp như BVH, CTG, DPM, GAS, SBT, VCB. Phía bán khối này tiếp tục xả GMD khoảng 3,4 tỷ đồng ròng nữa tranh thủ khi cổ phiếu này tăng giá.
Trên HNX, khối ngoại gần như đứng ngoài. Giá trị mua vào chưa tới 3 tỷ đồng trong khi những phiên đầu tuần khoảng 20 tỷ đồng. Mức vốn vào ròng ở sàn này chỉ vài trăm triệu, không có ảnh hưởng gì.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.