
Sự đồng thuận của các cổ phiếu lớn chiều nay đã chút nữa đã đưa VN-Index vượt qua 600 điểm. Chính xác là chỉ số đã lên tới 599,71 điểm.
Đáng tiếc là một số cổ phiếu đã đuối đi chút xíu về cuối phiên và ngưỡng 600 điểm vẫn chưa thể vượt qua hôm nay. VN-Index chỉ lùi nhẹ xuống 598,37 điểm.
Số ít cổ phiếu mất giá nhẹ cũng không phủ nhận được một phiên chiều tưng bừng. Trước hết là thanh khoản tăng trở lại rất mạnh, đạt 1.207,7 tỷ đồng, cao hơn chiều qua tới 39%. Tổng giá trị khớp lệnh toàn phiên cũng tăng gần 14%.
Thêm nữa là độ rộng xác nhận một phiên tăng trên diện rất rộng: 255 cổ phiếu tăng giá/157 cổ phiếu giảm giá. Nhóm blue-chips vẫn rất ổn, VN30 tăng 0,94%. Chỉ có sàn HNX là không mạnh đồng nhịp với HSX: HNX-Index chỉ tăng 0,54%, HNX30 tăng 0,31%.
Bất ngờ nhất là VCB đã không thể giúp VN-Index nhiều hơn mà trái lại, lấy đi không ít điểm số. Cổ phiếu đợt đóng cửa bị xả khá lớn và giá đang tăng thành giảm 0,43%. VCB từ cổ phiếu dẫn dắt trở thành cổ yếu nhất của nhóm ngân hàng.
Tuy nhiên, CTG vẫn tăng 2,47%, BID tăng 6,06% và BVH tăng 5,17%. Những cổ phiếu này không yếu đi, là sự bổ sung kịp thời cho VCB cũng như một số trụ “làng nhàng” khác như VNM, GAS hay MSN. Các trụ này đã lùi vài bước giá so với đỉnh cao nhất đầu phiên chiều.
Điểm rất ấn tượng hôm nay là nhà đầu tư nước ngoài mua vào mạnh mẽ chưa từng thấy kể từ tuần đảo danh mục cuối tháng 3 vừa rồi. Khối này rót tới 348,8 tỷ đồng mua trực tiếp qua khớp lệnh ở hai sàn. Kể từ cuối tháng 3, chỉ có 3 phiên mức giao dịch mua kiểu này vượt quá được 300 tỷ đồng.
Khối ngoại dồn vốn trọng tâm vào các blue-chips và tạo sức đẩy rất mạnh. BVH tăng giá 5,17% với gần 43,6 tỷ đồng mua vào, chiếm 70,3% giá trị khớp, mức ròng đạt 33,2 tỷ. HPG được mua 36% với 40,6 tỷ, mức ròng là 28,1 tỷ đồng. BID được mua 25,6 tỷ, chiếm 49%, mức ròng 25,6 tỷ. MBB được mua 22,5 tỷ, chiếm 66%, vào ròng toàn bộ số này.
Tất cả các cổ phiếu được khối ngoại đổ tiền vào lớn nhất đều có mức tăng giá ấn tượng. Tính ra khối này mua khoảng 22,6% giá trị giao dịch khớp lệnh của rổ VN30.
Phía bán ra, khối này cũng tăng quy mô gần gấp đôi hôm qua, đạt 243,3 tỷ đồng. Bán lớn nhất là BHS với 32,6 tỷ ròng. Mức bán chiếm khoảng 41% giao dịch của BHS và giá cổ phiếu này rớt 1,52%. SSI cũng bị bán tới 63% thanh khoản, vốn rút ròng là 14,4 tỷ và giá giảm 1,38%. PVD, NBB, HAG là các cổ phiếu khác bị xả tương đối nhiều.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.