Sau chừng 10 phút ngập ngừng đầu phiên chiều nay, cả hai sàn đột ngột nhận được lực cầu lớn đẩy giá phục hồi băng băng. VN-Index nhảy vọt qua mức 520 điểm, tiến sát đến đỉnh cao nhất trong vòng 2 năm rưỡi qua.
Chốt phiên đạt 521,45 điểm, VN-Index chỉ còn cách mốc 522,59 điểm của ngày 9/2/2011 không đầy một biến động giá của GAS hay MSN. Sau cả phiên sáng ngập ngừng, thị trường bất ngờ sôi động ngoài dự đoán.
Giao dịch trên hai sàn ấm dần từ khoảng 13h15 và đến 13h30 thì bắt đầu bùng nổ. Những cổ phiếu lớn như VCB trước 1h30 thậm chí còn thu hẹp mức tăng thêm 1-2 bước giá nữa so với cuối phiên sáng. BVH. GAS, VNM còn nằm bẹp ở tham chiếu, không tỏ ra một chút dấu hiệu nào là sẽ bùng nổ.
Thực tế biến động của thị trường lại không được châm ngòi từ những cổ phiếu vốn hóa lớn nhất. Đột biến lại đến từ các cổ phiếu nóng dẫn dắt tâm lý những phiên trước như REE, DRC, CSM. Đây là những cổ phiếu đang bị xả hàng lớn từ sáng và giá sụt giảm. Lực cầu đột ngột đánh lên mạnh mẽ ở những mã này phát đi một thông điệp tích cực và kích động được tâm lý.
REE trong 15 phút đầu phiên chiều thậm chí còn đang -1,5% so với tham chiếu. Đột ngột tốc độ giao dịch được đẩy nhanh với sức cầu mạnh mẽ kéo thẳng về tham chiếu chỉ trong chưa đầy 10 phút. Đến 13h30 thì REE đã bắt đầu vượt lên trên tham chiếu và 15 phút còn lại của đợt khớp lệnh liên tục là hành trình thăng hoa khó tưởng tượng. REE tăng vọt 4,12% so với tham chiếu, tương đương thay đổi 5,7% chỉ trong hơn 40 phút. Không những thế, đợt đóng cửa REE còn nhận được lượng mua rất lớn kéo giá tăng tới 6,37% so với tham chiếu.
Biến động rất mạnh tương tự cũng xảy ra ở CSM, DRC, chỉ có HSG và PPC là hơi đuối hơn. Giao dịch ở các cổ phiếu này tạo ấn tượng rất tốt về tâm lý và đến khi các mã vốn hóa lớn bắt đầu tham gia hành trình tăng giá thì các chỉ số bắt đầu phục hồi mạnh mẽ. Các chỉ số tăng mạnh nhất là trong khoảng 10 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục và đợt đóng cửa có thêm quán tính. Giao dịch đợt đóng cửa của HSX khá cao, đạt gần 140,4 tỷ đồng.
Ngoài nhóm cổ phiếu nói trên, các mã có biến động tăng tốt trong số các mã vốn hóa lớn là BVH, DPM, GAS, MSN, OGC, PVD, SSI, STB, VCB, VNM. VIC lại khá lạc điệu trong đợt tăng này, giá tiếp tục luẩn quẩn ở tham chiếu.
Một điểm khá thú vị là HNX cũng có chuyển biến giá tương tự như HSX, không nhanh chậm hơn bao nhiêu về mặt thời gian. Thường thì nếu sự kích động đến từ HSX, HNX sẽ khởi động chậm hơn một chút và cần có mã dẫn dắt. Tuy nhiên chiều nay đồng loạt các cổ phiếu đầu cơ đều tăng giá với phản ứng rất nhanh. Mặc dù về mức độ thì còn kém xa các mã trên HSX, nhưng tác động đến Index thì lại mạnh hơn.
Bùng nổ giá xuất phát đồng loạt từ BVS, KLS, PGS, PVS, PVX, SCR, SHB, VCG, SHS, VND. Trong đó ảnh hưởng tốt nhất đến chỉ số là PVS và SHB. Nói chung đây là những cổ phiếu được coi là tín hiệu trên HNX nên việc đồng loạt tăng có sức lan tỏa mạnh hơn cả.
Từ góc độ chỉ số, các biến động giá phản ánh rất tốt lên chỉ số và độ rộng cũng phù hợp. VN-Index chiều nay tăng 1% so với cuối phiên sáng, VN30-Index tăng 1,03%. HNX-Index tăng 1,21% và HNX30-Index tăng 2,01%. Độ rộng cũng mở rộng theo với hàng trăm mã tăng giá trên hai sàn.
Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài không phải là động lực của đợt tăng chiều nay. Trên HNX, chỉ có PVS được mua đáng kể còn VND bị bán ròng lớn. Rổ VN30 của HSX được tăng mua gần 1 triệu cổ phiếu nữa, nhưng giao dịch chỉ tập trung vào CSM, DPM, GAS, HPG, MSN, PVD, STB và VCB. Các giao dịch tại những mã đột biến như CSM, PVD, VCB lại chiếm tỉ trọng nhỏ so với tổng lượng giao dịch của các mã này chiều nay.
Tính ra rổ VN30 chỉ được mua ròng cả phiên chưa tới 1,6 tỷ đồng. Vài giao dịch mua ròng lớn ngoài rổ này xuất hiện tại GAS và PPC. Tính chung HSX được mua ròng 26,7 tỷ đồng.