
Phiên chiều nay thanh khoản thị trường khá đuối, nhưng chắc chắn sẽ còn là phiên chiều khớp lệnh thấp kỷ lục nếu như không có dòng vốn ngoại mua vào. Khối này đóng góp tới trên 30% lượng giao dịch của rổ VN30, thậm chí là nhân tố sống còn tạo nên thanh khoản cho nhiều cổ phiếu.
Với lực mua cực mạnh, thậm chí là nhắm mắt mua hết lượng bán ra trong các vùng giá xác định ở nhiều cổ phiếu, khối ngoại là nguyên nhân chính tạo nên các biến động giá trong giao dịch của phiên chiều.
VN-Index đóng cửa tăng 0,64% và VN30-Index tăng 0,49%. Hai chỉ số này không thể tăng điểm tốt như vậy nếu không có GAS, DPM, DRC, MSN, PVD, STB, VCB, VIC, VSH. Tuy nhiên những cổ phiếu này lại không thể nào tăng giá được nếu không được khối ngoại mua vào dữ dội. Không mã nào nói trên mà khối lượng mua của nhà đầu tư nước ngoài lại thấp hơn 50% thanh khoản chiều nay.
Hai cổ phiếu lớn bị khối ngoại khống chế hoàn toàn thanh khoản trong phiên chiều là MSN và VCB. Tỷ lệ khối lượng mua vào so với tổng khối lượng khớp lệnh chiều nay tương ứng là 99,6% và 91,1%. MSN thậm chí chỉ có đúng 1.710 cổ phiếu là rơi vào tay nhà đầu tư trong nước. MSN tăng giá 1,55% lúc đóng cửa, tức là không suy chuyển gì so với cuối phiên sáng. Rõ ràng là với 5 phiên tăng liên tục, nhà đầu tư trong nước có vẻ e ngại mua vào MSN.
Tính chung cả phiên hôm nay, chỉ có 7.770 cổ phiếu MSN được nhà đầu tư trong nước mua. Điều đó đồng nghĩa với xấp xỉ 99% khối lượng giao dịch của MSN là do nhà đầu tư nước ngoài thực hiện. Khối lượng bán ra của khối này trong ngày là 125.950, chỉ chiếm gần 17% lượng giao dịch. Như vậy tình thế giao dịch ở MSN gần như là nhà đầu tư trong nước chốt lời và nhà đầu tư nước ngoài mua sạch.
Tại VCB, cổ phiếu này đóng cửa tăng 1,4% với cú nhảy giá mạnh lúc chốt phiên, khớp lệnh rất lớn. Riêng chiều nay khối ngoại mua 259.750 VCB và chỉ hơn 25.000 cổ phiếu là lọt vào tay nhà đầu tư trong nước. Cả phiên, trên 72% khối lượng giao dịch do nhà đầu tư trong nước bán ra rơi vào tay khối ngoại.
Những cổ phiếu khác cũng được khối ngoại mua cực lớn là VIC, giá đóng cửa tăng 2,24%, khối ngoại vét 74% khối lượng giao dịch phiên chiều. DPM, giá tăng 0,62%, bị vét 71% khối lượng. HPG, giá tham chiếu, được mua 76%. PVD, giá tăng 0,6%, được mua 60%. STB giá tăng 0,49%, được mua 60%. GAS, giá tăng 1,56%, được mua 53%...
Tính riêng rổ VN30 chiều nay, khối ngoại mua khoảng 4,12 triệu cổ phiếu. Cả phiên, rổ này được mua 7,18 triệu cổ phiếu, tương đương 259,6 tỷ đồng.
Những mã được khối ngoại đổ một lượng tiền rất lớn vào mua là MSN: 73,5 tỷ đồng; GAS: 56,8 tỷ đồng; STB: 40,1 tỷ đồng; HPG: 22,1 tỷ đồng; VIC: 22,1 tỷ đồng; PVD: 20 tỷ đồng; DPM: 17,5 tỷ đồng… Dĩ nhiên khối ngoại cũng bán ra ở một số cổ phiếu nên mức mua ròng nhỏ hơn. Tuy nhiên tính cả phiên, khối ngoại vẫn rót ròng vào HSX qua khớp lệnh 224 tỷ đồng và rổ VN30 đóng góp 189 tỷ đồng.
Sàn HNX cũng xuất hiện một số cổ phiếu được mua lớn, dĩ nhiên quy mô kém xa HSX, như SHB, VCG, PVS, VND. Mức vốn vào ròng trên sàn này khoảng 19,4 tỷ đồng.
Như vậy tính chung toàn thị trường, chỉ riêng các giao dịch trực tiếp tác động lên giá, khối ngoại đã bỏ ròng vào 243,4 tỷ đồng hôm nay, mức cao nhất trong 11 phiên. Mức mua ròng này gợi nhớ lại chuỗi hai tuần tháng 5 đầy kích động khi dòng vốn ngoại giải ngân với cường độ chưa từng có.
Mặc dù khối ngoại mua rất tích cực, nhưng giao dịch phiên chiều không thực sự sôi động và càng không nóng. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn chỉ đạt 869,6 tỷ đồng nên thanh khoản cả phiên thuộc mức thấp. Độ rộng cũng thu hẹp đáng kể do chỉ các cổ phiếu lớn được khối ngoại nâng đỡ mới có thể trụ giá hoặc tăng. HSX ghi nhận 128 mã giảm, 91 mã tăng, HNX có 116 mã giảm, 91 mã tăng.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.