Chứng khoán chiều 30/7: Bất ngờ với thanh khoản

“Hạt sạn” trong bữa tiệc tăng giá chiều nay chính là thanh khoản

VN-Index tăng thêm khá tốt trong phiên chiều, nhưng thanh khoản lại rất kém.
VN-Index tăng thêm khá tốt trong phiên chiều, nhưng thanh khoản lại rất kém.

Chiều nay cả 4 chỉ số đều bật tăng mạnh hơn cả phiên sáng, độ rộng thị trường rất tốt nhưng dòng tiền lại bất ngờ sụt giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 2 tuần qua.

Một chút biến động ở HSX lúc đóng cửa khiến hai chỉ số của sàn này thu hẹp mức tăng một chút, nhưng vẫn không thể phủ nhận được mặt bằng giá trong phiên chiều đã tốt hơn nhiều so với phiên sáng. HSX đóng cửa với 17 mã trần, 108 mã tăng, chỉ 15 mã sàn, 68 mã giảm. So với phiên sáng, HSX đã có nhiều mã tăng giá tích cực hơn. HNX cũng ghi nhận 18 mã trần, 82 mã tăng và 8 mã sàn, 56 mã giảm.

“Hạt sạn” trong bữa tiệc tăng giá chiều nay chính là thanh khoản. Với độ rộng mở rộng và VN-Index tăng 0,59% so với tham chiếu, VN30-Index tăng 0,81%, thậm chí hai chỉ số còn đạt đỉnh cao ngay cuối đợt khớp lệnh liên tục, thì quy mô giao dịch đáng lẽ phải tốt hơn con số 201 tỷ đồng. Với HSX, đây là mức giao dịch kém nhất của phiên chiều trong 14 phiên gần đây. Điều bất ngờ nữa là ngay cả rổ VN30, vốn là nguồn thanh khoản chính của sàn này, cũng chỉ được giao dịch 123,6 tỷ đồng.

Trong top 10 cổ phiếu thanh khoản cao nhất sàn HSX cả phiên hôm nay, biến động giá tích cực phiên chiều tập trung vào các mã tăng nóng quen thuộc trước đây. REE từ sau 14h bật lên mạnh mẽ, tăng 2,02% so với tham chiếu trong khi cuối phiên sáng mới tăng 0,81%. REE đứng thứ 2 về thanh khoản trên HSX với 22,6 tỷ đồng nhưng thực tế đã giảm 10% về giá trị giao dịch và khối lượng. 

DRC cũng là mã biến động giá tốt, tăng từ 38.700 đồng cuối phiên sáng lên 39.000 đồng lúc đóng cửa. Mức tăng cả phiên là 1,56% so với tham chiếu. DRC đứng thứ 4 về thanh khoản với 18,1 tỷ đồng và là cổ phiếu hiếm hoi có thanh khoản tăng so với hôm qua, khoảng 36%.

CSM cũng tương tự DRC, sau khi sụt nhẹ xuống 34.800 đồng lúc 13h30 đã liên tục phục hồi lên 35.300 đồng lúc đóng cửa. Giá tăng 1,73% so với tham chiếu và thanh khoản tăng khoảng 41%. CSM đứng thứ 6 trên HSX về thanh khoản với 16,9 tỷ đồng. PPC – cổ phiếu đứng thứ 7 về thanh khoản – lại có quy mô giao dịch giảm khoảng 18% về giá trị và 17% về khối lượng. PPC tăng trong chiều nay từ mức thấp nhất 22.700 đồng lên 22.900 đồng. So với tham chiếu, cổ phiếu này cũng tăng 1,78%.

Hầu hết số còn lại trong nhóm 10 mã có tỉ trọng lớn nhất trong giá trị giao dịch của HSX như VNM, HAG, GAS, MSN, DPM đều có thanh khoản giảm hoặc chỉ xấp xỉ mức thấp đột biến của phiên hôm qua. Riêng KDC xuất hiện giao dịch bất thường của nhà đầu tư nước ngoài nên quy mô giao dịch bất ngờ nhảy lên vị trí thứ 9 ở HSX với 267.270 đơn vị, tương đương 13,3 tỷ đồng. Trước đó bình quân một tháng giao dịch của KDC chỉ dưới 30.000 đơn vị/phiên. Có lẽ thanh khoản đột biến của KDC gắn liền với việc nhà đầu tư nước ngoài mua ròng qua thỏa thuận xấp xỉ 24,2 tỷ đồng giá trị cổ phiếu ở giá 51.100 đồng, gần sát mức trần. KDC cũng có lúc khớp lệnh lên mức giá 51.000 đồng nhưng cuối ngày chỉ còn 49.300 đồng, tăng 2,07% so với tham chiếu.

HSX lúc đóng cửa có một chút biến động về giá. VN-Index và VN30-Index sụt giảm nhẹ so với đỉnh cao lập được ngay cuối đợt khớp lệnh liên tục. Khá nhiều cổ phiếu lớn thuộc rổ VN30 thu hẹp mức tăng, nhưng ảnh hưởng đáng kể nhất là sự lùi giá của VNM, GAS và nhất là VIC. VIC đột ngột giảm 1,59% so với tham chiếu lúc đóng cửa dù giao dịch cuối cùng trong đợt liên tục vẫn khớp ở tham chiếu.

Số liệu cuối tuần qua cho thấy quỹ VNM lại bị rút ròng nhẹ vào ngày 26/7. Mức rút ra cũng không lớn, chưa tới 1 triệu USD và dấu hiệu bán ròng của khối ngoại đã có trong ba phiên cuối tuần trước. Hôm nay khối ngoại tăng mua ròng ở HSX lên 20,6 tỷ đồng và rổ VN30 chỉ bị bán ròng lớn duy nhất với MSN, khoảng 1,1 tỷ đồng. Rổ VN30 hầu hết là được mua ròng lớn với quy mô tính chung đạt gần 16 tỷ. DPM, HPG, KDC, PET, PVD là những mã được mua nhiều nhất và ngoài ra còn có GAS.

Nếu nhìn sự lệch pha về điểm số và thanh khoản, sàn Hà Nội chiều nay còn gây bất ngờ lớn hơn cả HSX. HNX-Index cuối phiên sáng mới tăng 0,6% nhưng đến lúc đóng cửa đã tăng 1,33%. Như vậy riêng chiều nay chỉ số này đã “đại nhảy vọt” tăng gấp đôi. HNX30-Index cũng tăng khá mạnh từ mức 0,82% cuối phiên sáng, lên 1,33%.

Rổ HNX30 chiều nay chỉ có 3 mã giảm giá còn lại 20 mã tăng giá. Phía tăng giá góp mặt đầy đủ ACB, SHB, PVS, BVS, PVX, PVC, SCR, VND, HUT, ICG… khiến điểm số cải thiện rất mạnh. Tuy nhiên cả sàn HNX chiều nay chỉ giao dịch được 32,9 tỷ đồng, mức thấp kỷ lục của phiên chiều ít nhất từ tháng 12 năm ngoái. Thậm chí cả phiên, HSX cộng dồn lại mới giao dịch được 85,4 tỷ đồng, thấp nhất từ đầu năm đến nay, thấp hơn cả mức kỷ lục cũ là 98,9 tỷ đồng trong ngày 11/7 vừa qua.

Bất động sản vẫn là kênh được dòng vốn lựa chọn

Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...

Dòng tiền “co lại”, thanh khoản cực thấp, khối ngoại rút ròng ngàn tỷ

Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.

Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.

VnEconomy Nhận diện cơ hội và thách thức trong xây dựng mô hình phát triển mới

Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.

VnEconomy Nhận diện cơ hội và thách thức trong xây dựng mô hình phát triển mới

Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.

VnEconomy
VnEconomy
Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy