
Đợt xả hàng ồ ạt của nhà đầu tư nước ngoài tại VIC hôm nay dường như đã lên đến đỉnh điểm khi quy mô bán ròng vẫn rất lớn nhưng giá vẫn hồi nhờ nhà đầu tư trong nước bắt đáy mạnh.
VIC được quan tâm suốt hơn một tuần nay không chỉ bởi là nguyên nhân kéo VN-Index tụt giảm mà còn ở mức lao dốc quá nhanh và đợt xả hàng liên tục của nhà đầu tư nước ngoài. Những phiên bắt đáy khổng lồ như ngày 25/9 đã trở thành cái bẫy ngốn tiền đối với nhà đầu tư trong nước. Hôm nay là ngày đầu tiên trong chuỗi 5 phiên lao dốc nặng mà nhà đầu tư trong nước bắt đáy đã kìm hãm được đà giảm.
Hôm nay cũng chính là ngày mà trên 7,75 triệu cổ phiếu bắt đáy sớm hôm 25/9 về tài khoản. Mức lỗ đã trên 7% và khả năng cắt lỗ là rất lớn. Có lẽ chính điều này đã dẫn đến mức sụt giảm mạnh nhất tới 5,57% trong buổi sáng của VIC. Giá rơi về 45.800 đồng, tương đương đáy trong vòng 2 tháng.
VIC đã nhận được lực cầu bắt đáy khá mạnh phiên này, mặc dù thanh khoản đạt được kém xa ngày 25/9, nhưng do giá giảm nhiều nên sức nặng đã bớt đi một chút. Cuộc chiến nội ngoại tại VIC vẫn diễn ra, thậm chí còn ở mức độ lớn hơn, nhưng nhà đầu tư trong nước dường như đã thắng lợi bước đầu.
Khối ngoại gây áp lực lên giá VIC bằng 2,82 triệu cổ phiếu được tung ra bán, chỉ kém phiên kỷ lục ngày 25/9. Khối này mua vào chỉ có 334.330 đơn vị, chiếm gần 7% thanh khoản trong phiên. Như vậy vẫn là nhà đầu tư trong nước mua đỡ là chính. Mức vốn rút ròng khỏi VIC lên tới xấp xỉ 116 tỷ đồng.
Chuỗi bán ròng của khối ngoại tại VIC đã kéo dài từ giữa tháng 9 và càng lúc càng mạnh. Đỉnh điểm là phiên ngày 25/9 với 336,4 tỷ đồng rút vốn ròng.
Đợt “phản công” của nhà đầu tư trong nước tỏ ra hiệu quả trong phiên chiều nay. Khối ngoại cũng có mua thêm khoảng 20% trong số 1,12 triệu cổ phiếu giao dịch thêm. VIC đã duy trì được mặt bằng giá ổn định hơn nhiều so với phiên sáng và phục hồi dần từ mức 46.800 đồng cuối phiên sáng lên 48.000 đồng lúc đóng cửa. VIC vẫn dưới tham chiếu 1,03% nhưng mức phục hồi trong ngày là rất tốt.
Ẩn số với VIC lúc này là liệu đợt bán ra của khối ngoại còn kéo dài bao lâu và với cường độ nào. Nếu VIC thiết lập được mức đáy của sóng điều chỉnh này thì VN-Index có thể hưởng lợi.
Lúc đóng cửa chiều nay, VN-Index lại sụt giảm 0,16%, từ xanh sang đỏ. Tuy nhiên VIC không phải là nguyên nhân. Thực tế VIC lại là cổ phiếu bớt gánh nặng cho chỉ số vì đóng cửa so với thời điểm cuối đợt khớp lệnh liên tục, giá VIC đã tăng thêm tới 4 bước giá.
GAS, MSN, BVH, CTG, DRC, GMD, DPM, VCB, SSI mới là ảnh hưởng chính vì các cổ phiếu này sụt giá so với cuối đợt khớp lệnh liên tục, thời điểm mà VN-Index vẫn tăng trên tham chiếu.
VN30 vẫn giao dịch tốt và đa số cổ phiếu khởi sắc trong chiều nay. So với cuối phiên sáng, 11 cổ phiếu có giá cao hơn và 11 cổ phiếu có giá thấp hơn. Có thể nói VIC bớt giảm đã giúp làm giảm đáng kể gánh nặng cho HSX và tạo điều kiện cho các chỉ số đi lên. Ngay cả VN-Index cũng có phần lớn thời gian nằm trên mức 600 điểm. VN30 đóng cửa vẫn tăng 0,2%.
Sàn HNX chiều nay lại không thực sự khởi sắc. HNX-Index chốt phiên sáng giảm 0,14% và đóng cửa chỉ tăng rất nhẹ 0,07%. HNX30-Index đóng cửa vẫn giảm 0,17% trong khi cuối phiên sáng chỉ giảm 0,01%.
HNX30 phiên chiều kém sôi động do các cổ phiếu dầu khí không thể bứt phá được. PVS giảm 1,23%, 2,32%, PVG giảm 1,56%, PLC giảm 3,13%. Trong khi đó các cổ phiếu chứng khoán ở rổ này cũng không nổi bật: VND giảm 1,21%, KLS tham chiếu, BVS tăng nhẹ 0,63%, chỉ có SHS tăng 1,6%. Ngoài ra VCG, SCR, PVX không tăng được.
Lượng vốn chảy vào thị trường trong phiên chiều ở mức khá cao, đạt 1.509,3 tỷ đồng, đẩy giá trị khớp lệnh cả phiên lên 3.322 tỷ đồng, tăng hơn 14% so với phiên trước. VN-Index tuy không tăng và chưa lấy lại được mức 600 điểm nhưng chỉ cần VIC cải thiện giá, điều này hoàn toàn có thể xảy ra.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.