
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 09/12/2025
Lan Ngọc
31/03/2014, 16:57
Hơn 1.280 tỷ đổ vào toàn thị trường, nhưng điểm số vẫn sụt giảm mạnh lúc đóng cửa và độ rộng thu hẹp
Hàng chục tỉ đồng nữa đã đổ vào các cổ phiếu chứng khoán trong phiên chiều. Hơn 1.280 tỷ đổ vào toàn thị trường, nhưng điểm số vẫn sụt giảm mạnh lúc đóng cửa và độ rộng thu hẹp.
Các cổ phiếu chứng khoán vẫn là tâm điểm thu hút dòng tiền, vẫn giao dịch rất mạnh về giá. Tuy nhiên chỉ riêng các cổ phiếu này thì không thể tạo được ấn tượng cho toàn bộ thị trường. Trên 320 cổ phiếu giảm giá và đồng loạt các chỉ số quan trong sụt giảm.
Về độ hút tiền trong nhóm cổ phiếu chứng khoán, SSI tiếp tục dẫn đầu. Chiều nay cổ phiếu này giao dịch 43,9 tỷ đồng nữa, nâng tổng giá trị khớp lệnh cả phiên lên 170,3 tỷ đồng, dẫn đầu thị trường, vượt qua KLS.
So với thời điểm cuối phiên sáng, SSI chiều nay không đi thêm được một bước giá nào, vẫn dừng lại ở 29.800 đồng, tăng 1,71%. Thực tế chiều nay SSI dao động khá mạnh, giá có lúc sụt xuống 29.600 đồng rồi tăng lên 30.000 đồng. Nhà đầu tư đã đẩy mạnh bán ra ở SSI trong khi lực mua cũng rất mạnh. Cung cầu gặp nhau nhưng vẫn trong thế cân bằng.
KLS chiều nay giao dịch thêm khoảng 36,4 tỷ đồng với 2,41 triệu cổ phiếu. Tiền vào nhiều hơn nhưng so với cuối phiên sáng, KLS lại giảm nhẹ từ 15.200 đồng xuống còn 15.000 đồng. Giá chung cuộc vẫn tăng 2,74% trên tham chiếu. KLS cả phiên giao dịch 168,4 tỷ đồng, chỉ thấp hơn SSI một chút.
Các cổ phiếu chứng khoán như HCM, VND, BVS, SHS… đều giao dịch hàng chục tỷ đồng giá trị khớp lệnh chiều nay nhưng giá cũng chỉ được giữ vững mà không tăng thêm được.
Nhóm cổ phiếu chứng khoán tiếp tục tạo nên sự sôi động cho thị trường chiều nay, nhất là khi độ rộng bất ngờ thu hẹp. Nhìn toàn cục thị trường, dường như chỉ có nhóm cổ phiếu chứng khoán là được nhà đầu tư mua mạnh nhất và tăng giá khá đều. VN-Index đóng cửa ở mức điểm số thấp nhất, giảm 0,46% với 70 mã tăng và 171 mã giảm. Độ rông này đã xấu hơn nhiều so với phiên sáng.
Rổ VN30 đóng cửa cũng giảm 0,87% so với tham chiếu do chỉ có 5 mã tăng, 19 mã giảm. Độ rộng cũng thu hẹp hơn so với phiên sáng. Biến động giá giữa hai nhóm cổ phiếu khá cực đoan: các mã tăng như SSI, PGD, KDC thì tăng mạnh trong khi các mã giảm như BVH, CSM, GMD, DPM, MSN, OGC, PPC, PVT, REE, STB cũng giảm rất sâu.
Tại HNX, điểm số tiêu cực do các cổ phiếu vốn hóa lớn làm bốc hơi hết công sức của nhóm cổ phiếu chứng khoán và các mã đầu cơ khác. HNX-Index giảm 0,67% và HNX30-Index giảm 0,52% do PVS giảm 2,01%, SHB giảm 2,63%, VCG giảm 1,21%, SCR giảm 2,52%... PVX và nhóm cổ phiếu chứng khoán trên sàn này tăng điểm nhưng vốn hóa tương đối nhỏ.
Các chỉ số hôm nay đóng cửa ở mức thấp và giảm điểm khá mạnh một mặt xuất phát từ các cổ phiếu vốn hóa lớn. Nhưng mặt khác, độ rộng đã góp phần khẳng định tình trạng điều chỉnh giá đã diễn ra chung trên toàn thị trường.
Nhà đầu tư nước ngoài trên HSX hôm nay tiếp tục nối dài chuỗi phiên bán ròng tại rổ VN30 sang ngày thứ 3. Khoảng 13,8 tỷ đồng đã bị bán ròng trong nhóm này. Gần như đồng loạt các mã trong rổ bị bán ra với quy mô không lớn, nhưng lại trên diện rộng. Mua vào đáng kể chỉ có DRC, HAG, PVD.
Tuy nhiên tổng thể sàn HSX thì khối ngoại lại mua ròng 15,5 tỷ đồng. Như vậy các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục giao dịch mạnh những mã ngoài rổ VN30. DPR, BID, NLG, GAS… là những mã được mua khá tốt.
Tính chung thị trường khớp lệnh chiều nay, giao dịch tăng thêm khoảng 1.281 tỷ đồng. Nhờ có giao dịch cải thiện chiều nay nên tổng giá trị khớp lệnh thị trường cả phiên tăng hơn 2% so với phiên trước. Mức tăng này vẫn chưa đáng kể, nhất là khi tuần trước, bình quân mỗi ngày khớp lệnh tới trên 4.200 tỷ đồng.
Nhóm cổ phiếu trụ vẫn tiếp tục kéo VNI về vùng đỉnh lịch sử 1800 mà không “phối hợp” với nhóm ngân hàng để nới rộng biên độ rung lắc. Tuy nhiên cổ phiếu bắt đầu điều chỉnh mạnh hơn, khả năng cao sẽ dẫn đến một nhịp mở biên độ mới.
VIC vẫn duy trì được giá kịch trần chiều nay trong khi 3 trụ khác là VHM, VPL và GAS mạnh thêm giúp VN-Index duy trì độ cao. Tuy nhiên số lớn cổ phiếu vẫn chịu áp lực bán mạnh, giá “chìm” sâu hơn.
Mức tăng kịch trần của VIC sáng nay đã đóp góp tới gần 13 điểm trong tổng mức tăng 14,17 điểm của VN-Index. Trong khi đó độ rộng thể hiện bức tranh hoàn toàn khác với số cổ phiếu giảm nhiều gấp đôi số tăng. Nhà đầu tư tiếp tục thận trọng cao độ với tình trạng “xanh vỏ đỏ lòng” khiến thanh khoản khớp lệnh hai sàn rơi xuống mức thấp nhất 12 phiên.
Chỉ số UPCoM-Index kết thúc phiên giao dịch cuối tháng tại ngày 28/11/2025 đạt 118,98 điểm, tăng 5,52 điểm (4,87%) so với cuối tháng 10/2025.
VN-Index tiếp tục có tuần tăng trưởng thứ 4 liên tiếp và tiệm cận đỉnh cao lịch sử quanh mốc 1800 điểm. Đỉnh cao nhất tuần qua chỉ số đã tới 1758,44 điểm. Tuy vậy dấu ấn của các cổ phiên trụ vẫn rất đậm nét. Diễn biến “hụt hơi” của nhóm cổ phiếu ngân hàng cuối tuần qua đã phát đi tín hiệu khó khăn.
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: