
Không có thêm nỗ lực mua đáng kể nào xuất hiện trong buổi chiều, áp lực bán tiếp tục tăng lên giúp thanh khoản cải thiện nhẹ.
Thanh khoản chung tăng lên chủ yếu là từ các giao dịch bên HNX. Với HSX, buổi chiều là một phiên rất nhàm chán với tình trạng giao dịch một chiều và người bán làm chủ thị trường. Giá trị khớp lệnh của HSX chỉ tăng thêm 281 tỷ đồng khiến hôm nay tiếp tục là một ngày thấp kỷ lục nữa, giảm tiếp 2% so với phiên trước.
Thực ra tính theo phân bổ dòng tiền thì buổi chiều giá trị lại chiếm khoảng 44% cả phiên trên HSX. Đây là phiên thứ 10 sàn này mới lại chứng kiến quy mô giao dịch buổi chiều chiếm trên 40% như vậy. Chỉ tiếc là dòng tiền này được hiện thực hóa do người bán rút ra chủ động. VN-Index sụt giảm đột ngột tới 0,85% chỉ trong 20 phút đầu tiên của buổi chiều, một cú rơi gần như dốc đứng. Toàn bộ thời gian còn lại các cổ phiếu lình xình đi ngang và thanh khoản rất thấp do đã tích tụ phần lớn vào đợt sụt giảm trước đó. Đóng cửa HSX chỉ khớp được 74,7 tỷ đồng.
HNX cũng có một đợt sụt giảm mạnh tương tự như HSX. HNX-Index mất thêm khoảng 1,36% chỉ trong 17 phút. Tuy nhiên cầu đỡ giá thấp của các mã thanh khoản cao bên HNX lại khá tốt và người bán tuy thoát hàng nhiều cũng không bẻ gãy được dư mua này. Tuy nhiên động lực mua cao hơn vẫn vắng bóng khiến mức dao động rất hẹp trong toàn bộ thời gian còn lại và thị trường chuyển sang thế giằng co ở giá thấp.
VN-Index chốt phiên giảm 1,41% và HNX-Index giảm 2,05%. Mức giảm này là đáng chú ý sau 3 phiên dập dình tăng giảm trong biên độ hẹp và thanh khoản thấp. Đợt bán ra khá mạnh, giá hạ nhiều trong cả phiên hôm nay có thể gây bất ngờ vì không có nguyên nhân rõ rệt từ bên ngoài. Mức độ hoảng loạn chưa cao, nhưng cũng đã có lúc giá giảm ồ ạt. Một phần nguyên nhân có lẽ là lực cầu chặn mua ở các bước giá là yếu nên tốc độ ép giảm xảy ra nhanh hơn bình thường. Tựu chung lại yếu tố cầu vẫn là quan trọng nhất, đóng vai trò giữ nhịp vào lúc này. Nếu cầu không tăng lên thì sau vài phiên lình xình trở lại, quá trình sụt giảm sẽ lại tái diễn.
Khối ngoại hôm nay mua vào rất cầm chừng trên cả hai sàn. HNX có vốn ròng khoảng 4,23 tỷ đồng, thấp nhất trong 6 phiên gần đây. HSX khá hơn, các giao dịch khớp lệnh ròng 17 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận mua lớn đối với VCF mang lại 38,6 tỷ đồng nữa. Tính chung hai sàn, lượng vốn vào ròng đạt 71,94 tỷ, mức giao dịch rất khá kể từ trung tuần tháng 5 trở lại đây.
Các giao dịch mua trên HSX của khối ngoại không có gì nổi trội, chủ yếu là tích lũy giá thấp. Không có giao dịch này trên 4 tỷ ròng. Mua nhiều nhất là DPM, GAS, MBB cũng chỉ loanh quanh 3 tỷ đồng. Bán ra mạnh có STB, REE. Vốn ngoại giao dịch yếu từ đầu tuần đến nay cũng là nguyên nhân khiến thanh khoản kém sôi động.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.