
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 12/11/2025
Lan Ngọc
31/08/2015, 17:04
Phiên giao dịch cuối cùng trước khi Nghị định 60 có hiệu lực lại chứng kiến ngày bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài
Phiên giao dịch cuối cùng trước khi Nghị định 60 có hiệu lực lại chứng kiến ngày bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài. Quy mô bán ròng không lớn, nhưng nhằm vào một số cổ phiếu trụ cột khiến thị trường sụt giảm.
VN-Index có một nhịp lao dốc rất mạnh trong 30 phút đầu phiên chiều. Mức sụt giảm sâu nhất của chỉ số lên tới 1,21% so với tham chiếu. Điểm số có thể được một vài cổ phiếu nâng đỡ nhất định, nhưng độ rộng thị trường thì quá tệ.
Rổ VN30 chứng kiến 26 cổ phiếu giảm giá/3 cổ phiếu tăng giá. Số mã giảm ghi nhận hàng loạt giảm trên 1%, đẩy VN30-Index mất tới 1,94%, mạnh hơn nhiều một phiên điều chỉnh thông thường.
Thị trường đã không có được nhóm cổ phiếu trụ nào, mặc dù một vài mã chứng khoán vẫn tăng. Nói công bằng, chính các cổ phiếu chứng khoán mạnh suốt phiên như SSI, HCM, VND cũng bị ép xuống rất nhiều và thu hẹp mức tăng đáng kể.
Những nhóm còn lại, từ ngân hàng tới dầu khí đều lao dốc nặng nề. GAS là cổ phiếu hiếm hoi trong nhóm dầu khí tăng, khi đóng cửa trên tham chiếu 3,16%. Từ mức tăng kịch trần 6,32% thì GAS cũng có một hành trình điều chỉnh khá mạnh.
Nhà đầu tư nước ngoài được ghi nhận mua GAS rất lớn trong phiên, nhưng thực tế cũng là đối tượng bán ròng rất mạnh. Cổ phiếu này được giải ngân mua trên 28,5 tỷ đồng nhưng bán ra tới gần 32,9 tỷ đồng.
Cũng có thể sức ép từ phía bán nói trên đã tạo nhịp điều chỉnh của GAS trong phiên chiều, nhưng tỷ trọng giao dịch của khối ngoại cũng chỉ chiếm khoảng 30% hai chiều. Như vậy phần còn lại là nhà đầu tư trong nước mua bán rất năng động. GAS ghi nhận mức thanh khoản kỷ lục kể từ tháng 1/2014.
PVD, một mã dầu khí quan trọng khác hôm nay cũng sụt giảm tới 3,97%. Không giống với GAS, khối ngoại là đối tượng bán ra quan trọng khi xả lượng cổ phiếu trị giá 13,6 tỷ đồng, chiếm 29% thanh khoản.
Nhóm ngân hàng chứng kiến CTG bị khối ngoại bán ra mạnh mẽ. Phía mua, khoảng 8,5 tỷ đồng được giải ngân nhưng phía bán, hơn 18,3 tỷ đồng được thu về. Quy mô bán ra của nhà đầu tư nước ngoài chiếm trên 32% thanh khoản CTG. Giá sụt giảm 3,02%.
Tương tự, VCB trong giờ hiển thị quy mô mua vào mạnh mẽ của nhà đầu tư nước ngoài, nhưng thực chất phía bán cũng lớn không kém. Thành ra VCB chỉ nhận được lượng vốn ròng vài trăm triệu, quá nhỏ so với thanh khoản. VCB cũng sụt giá 2,07%.
Nhiều blue-chips quan trọng của thị trường cũng bị khối ngoại xả ròng hôm nay: VIC bị rút ròng 10,6 tỷ, HAG gần 6 tỷ. Đến SSI cận ngày mở room 100% cũng bị xả ròng trên 7,1 tỷ. DPM, BVH, KDC cũng nằm trong số các blue-chips bị bán ròng.
Tính chung rổ VN30 bị rút vốn 39,9 tỷ đồng và toàn thị trường khớp lệnh bị rút 35,3 tỷ đồng.
Độ rộng hai sàn đặc biệt xấu ở các blue-chips với 48 mã giảm/6 mã tăng trong tổng số 60 cổ phiếu. Với diễn biến này, các chỉ số chắc chắn không có cơ hội tăng điểm, thậm chí còn sụt giảm sâu với hàng loạt mã lớn mất điểm trầm trọng. GAS, HCM , SSI, HHS chỉ là những đốm sáng lẻ loi trên bảng điện tử đỏ rực. Toàn thị trường ghi nhận 259 mã giảm/155 mã tăng.
Thanh khoản phiên chiều rất kém, chỉ khớp lệnh 929,1 tỷ đồng, thấp hơn cả phiên chiều ngày thứ Năm tuần trước. Giao dịch yếu dẫn đến mức thanh khoản cả phiên chỉ là 138,9 triệu cổ phiếu và 2.019,6 tỷ đồng, giảm tương ứng 31% và 35% so với phiên trước.
Thị trường đã không gặp nhiều lực cản trong phiên chiều nay cùng với sự ổn định của nhóm cổ phiếu dẫn dắt giúp VN-Index có phiên quay lại kiểm định ngưỡng 1600 điểm. Mặc dù các trụ đóng góp phần lớn điểm số nhưng sức tăng lan tỏa là tín hiệu khá tích cực.
Giai đoạn “thi gan” giữa người cầm cổ và người cầm tiền vẫn đang diễn ra. Mặc dù sáng nay VN-Index xanh toàn thời gian nhưng dòng tiền mua rất thận trọng không đuổi giá. Độ rộng cho thấy cổ phiếu đang hạ dần độ cao, trong khi thanh khoản sụt giảm nghiêm trọng.
Nhịp ép trụ cuối phiên hôm nay không chỉ tạo ra một bull-trap làm mắc kẹt thêm khối lượng cổ phiếu mà còn đánh “gãy” hi vọng cuối cùng về mốc 1600 điểm của VNI. Rủi ro giảm xuống mức hỗ trợ sâu hơn là có và đó là bài kiểm tra khắc nghiệt đối với khả năng “gồng lỗ”.
Một nhịp tăng “giật lại” đầu phiên chiều nay có lúc đưa VN-Index quay về 1609,49 điểm. Tuy nhiên mọi hi vọng đã bị dập tắt rất nhanh bằng một đợt ép giá ở các cổ phiếu trụ. Chỉ số đóng cửa “bốc hơi” 1,16% tương đương mất 18,56 điểm, rơi xuống 1580,54 điểm.
Thị trường đã không rơi vào cảnh “hoảng loạn” như lo ngại của không ít phân tích trong dịp cuối tuần qua. Giao dịch yếu, cổ phiếu giảm giá nhiều hơn, nhưng không xuất hiện hành động bán tháo. VN-Index vẫn đang được neo giữ trong vùng 1590-1600 điểm.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: