
Cổ phiếu ồ ạt phục hồi và tăng giá chiều nay nhưng chỉ số vẫn đỏ rực. Đó là vẻ đẹp khi VCB nhảy lên làm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường.
GAS đóng cửa tăng 1,63%, bình thường sẽ là cứu cánh cho VN-Index. Tuy nhiên VCB lại sụt tới 3,05%, CTG giảm 1,57%. Hai mã ngân hàng này vốn hóa áp đảo GAS, đã kéo VN-Index tụt lùi.
Ngoài ra, thêm MSN rớt 3,59%, KDC rớt 1,99%, BVH rớt 1,13%, DPM rớt 0,68%. Những mã này vốn hóa cũng không nhỏ. VN30-Index giảm 0,51%.
Bất ngờ lớn nhất là nhà đầu tư nước ngoài cũng “cuống cuồng” chốt VCB và CTG. Đã hết chuỗi ngày tiền vào ào ạt hai mã này, dù thực tế khối ngoại vẫn mua. Tuy nhiên phía bán ra thì quá mạnh.
VCB hôm qua được khối ngoại tung ra 63,2 tỷ đồng mua vào, bán chỉ có gần 38 tỷ. Hôm nay mua tụt xuống 5,5 tỷ, bán ra 12,6 tỷ. Như vậy VCB trong suốt mấy ngày mua ròng lớn vừa rồi vẫn có nhà đầu tư nước ngoài khác chốt lời, chỉ là quy mô bán chìm nghỉm trong mức mua vào ào ạt. Hôm nay mua giảm quá mạnh mới làm nổi bật mức bán ra.
CTG hơi khác một chút, suốt nhịp tăng từ giữa tháng 5 đến nay, khối ngoại không mua áp đảo rõ rệt. Đợt mua ròng lớn nhất là cuối tháng 4, đầu tháng 5 trong khoảng tích lũy dưới 18.500 đồng. Hôm nay CTG bị bán hơn 20,9 tỷ đồng nhưng mua chỉ có 5,9 tỷ.
Khối ngoại đã không mua hỗ trợ giá được bao nhiêu với VCB, CTG trong khi bán ra mạnh hơn, chưa kể nhà đầu tư trong nước cũng tranh bán ra. Hai mã này rơi sâu nhất trong nhóm ngân hàng.
Bên cạnh VCB, CTG, HPG, HAG, KDC bị “táng” với quy mô lớn: HPG bị bán ra 30,8 tỷ đồng giá trị cổ phiếu và mức ròng là -30,6 tỷ. Tới 81% thanh khoản của HPG là từ khối ngoại bán, giá sụt giảm 2,66%. HAG bị bán 28,8 tỷ, mức ròng -28,5 tỷ, giá tăng nhẹ 0,57%. KDC bị bán 18,7 tỷ, ròng là -12,1 tỷ, giá giảm 1,99%.
Các mã khác bị bán ròng tương đối nhiều là PVD, HHS, KBC, BID, ITA, MSN, DPM, BVH, HVG… Có thể thấy những cổ phiếu này đa số là giảm giá. Đặc biệt như MSN, tuy mức bán ra không nhiều lắm, khoảng 6,9 tỷ đồng giá trị cổ phiếu, nhưng chiếm tới gần 97% thanh khoản, giá giảm 3,59%.
Tính chung ở HSX khớp lệnh, khối ngoại có một ngày bán rất mạnh tay với 367,4 tỷ đồng, tăng 106% so với hôm qua và đạt mức cao nhất từ đầu tháng 4/2015. Mức rút vốn ròng tổng thể là 95,7 tỷ đồng (giao dịch thỏa thuận cân bằng). Riêng rổ VN30 bị rút vốn 90,4 tỷ đồng.
Một số cổ phiếu vốn hóa lớn giảm kéo VN-Index đóng cửa dưới tham chiếu hôm nay nhưng độ rộng lại mở rộng: HSX ghi nhận 142 mã tăng/73 mã giảm. Ngay rổ VN30 tuy giảm mạnh về chỉ số cũng có 12 mã tăng/13 mã giảm.
Sàn HNX may mắn không chịu tác động từ các mã ngân hàng, riêng ACB lại tăng 1,03% và được nhóm dầu khí, chứng khoán kéo lên đáng kể. HNX-Index đóng cửa tăng 0,99%.
Thanh khoản chiều này ở mức trung bình do không có đột biến của CII. Hai sàn khớp khoảng 903,3 tỷ đồng giảm 12% so với chiều hôm qua. CII chỉ giao dịch được có 4,2 tỷ đồng. Giao dịch lớn nhất phiên chiều thuộc về SSI với 79,5 tỷ đồng. Tuy nhiên giá SSI chỉ đi thêm được đúng 1 bước, lên 22.700 đồng và tăng 3,65% so với tham chiếu.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.