Chứng khoán chiều 4/1: Lặp lại điệp khúc đua giá

Lan Ngọc

04/01/2013, 16:04

Mặc dù có một chút điều chỉnh những phút cuối nhưng đà tăng của hai sàn vẫn chắc chắn

HNX-Index bật tăng mạnh mẽ trong phiên chiều nay.
HNX-Index bật tăng mạnh mẽ trong phiên chiều nay.

Chiều nay diễn biến giao dịch trái ngược hoàn toàn phiên trước: Thay vì đua bán hạ giá thoát hàng, nhà đầu tư lại tranh nhau mua giá cao.

Với những tín hiệu tích cực từ cuối phiên sáng, cả hai sàn bỏ qua khâu khởi động trong phiên chiều, ngay lập tức diễn ra cảnh đua giá cao. Khoảng 20 phút đầu phiên là thời điểm nóng nhất, số lượng cổ phiếu tăng giá và kịch trần tặng vọt. 

Mặc dù có một chút điều chỉnh những phút cuối nhưng đà tăng của hai sàn vẫn chắc chắn. Riêng trong chiều nay, VN-Index tăng thêm 0,79%, tương đương tăng chung cuộc 1,62% so với tham chiếu. VN30-Index cũng tăng thêm 0,79%, vượt 1,42% so với tham chiếu.

Trong rổ VN30, chỉ còn duy nhất PNJ còn giảm giá cho tới lúc đóng cửa, VIC, SJS, CII đứng tham chiếu. Đà tăng lấn át với mức tăng rất mạnh của nhiều cổ phiếu hàng đầu như VCB, SSI, STB, MSN, HPG, HVG, HAG, GAS, DPM. Còn lại BVH, ITA, OGC, PVF vẫn tiếp tục duy trì mức tăng kịch trần.

Độ rộng của HSX mở rộng gần gấp đôi so với phiên sáng, ghi nhận 50 mã trần và 113 mã tăng giá. Sàn này sau khi đạt đỉnh lúc 1h20 cũng điều chỉnh lùi nhẹ trở lại. Tuy nhiên hầu hết các cổ phiếu lớn chỉ giảm nhẹ một bước giá so với đỉnh và nhiều mã cuối phiên lại tăng trở lại như cũ. Sức ép bán thêm trong đợt điều chỉnh ngắn này không mạnh.

Trên HNX, ngay đến ACB chiều nay cũng không chịu được “nhiệt” chấp nhận tăng giá, thậm chí còn tăng khỏe. Chốt phiên cổ phiếu này vẫn duy trì được mức tăng 1,18% dù cuối phiên sáng còn giảm 0,59%. HNX-Index có một đợt điều chỉnh kéo dài khoảng 30 phút nhưng chủ yếu là do ACB biến động điều chỉnh. SCR cũng tham gia vào đợt điều chỉnh này với mức dao động mạnh, từ trần 7.400 đồng về 7.100 đồng trước khi tăng trở lại vào cuối phiên.

Giao dịch đặc biệt ấn tượng xuất hiện tại SHB. Không những góp phần kéo điểm số mạnh, SHB còn ghi nhận 3 giao dịch mua cực lớn, quét sạch khoảng 3 triệu cổ phiếu dư bán trần trong vài giây. Cổ phiếu này tiếp tục có một phiên giao dịch “choáng váng” với gần 145,9 tỷ đồng. Không hiểu những tổ chức nào tham gia tại SHB trong hai hôm nay để có thể tạo mức thanh khoản lớn như vậy.

PVX cũng là cổ phiếu giao dịch đặc biệt mạnh, đứng thứ 2 về thanh khoản trên HNX chỉ sau SHB. Khoảng 9,9 triệu cổ phiếu đã được sang tay, tương đương gần 58,4 tỷ đồng giá trị. PVX cũng giống SHB, được kéo trần cực nhanh và chặn mua trần rất lớn sau đó. HNX ghi nhận độ rộng rất tích cực với 72 mã trần, 115 mã tăng.

Nếu so với chiều hôm qua, thanh khoản chiều nay không khác biệt nhiều. HSX khớp được 320 tỷ đồng, giảm nhẹ gần 2%. HNX khớp 282,4 tỷ đồng, tăng hơn 3%, chủ yếu là nhờ SHB và PVX đột biến đầu phiên. Tuy nhiên diễn biến giao dịch lại khác hẳn. Hôm qua người mua chỉ chờ đợi ở các mức giá thấp để người bán xả hàng xuống. Chiều nay người mua lại chủ động phản công, chấp nhận đuổi mua ở các mức giá cao, thậm chí đua trần nhiều mã.

Giao dịch mua của nhà đầu tư nước ngoài trong phiên chiều không tăng thêm bao nhiêu. Rổ VN30 của HSX chỉ nhận thêm được lượng mua khoảng 1 triệu đơn vị. Trong khi đó HNX xuất hiện thêm SHS, VCG, PVS được mua lớn. Tổng giá trị ròng của dòng vốn ngoại vào HNX là 16,1 tỷ đồng.

Với HSX, các giao dịch lớn hầu hết đã định hình từ phiên sáng. BVH, CTG, DPM, HAG, HPG, ITA, MBB, PVD, PVF, STB, VCB là những mã được mua nhiều. Phần lớn lượng mua này được thực hiện ở mức giá khá tốt trong đợt điều chỉnh đầu phiên. Tổng vốn ròng vào HSX hôm nay đạt 65,5 tỷ đồng.

Đọc thêm

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Những tỷ phú giàu nhất tại mỗi nền kinh tế

Những tỷ phú giàu nhất tại mỗi nền kinh tế

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: