
Lượng vốn vào thêm hai sàn trong buổi chiều không giúp cải thiện được thanh khoản. Như vậy hôm nay đã là phiên thứ 5 liên tục giá trị khớp lệnh giảm, xuống mức thấp nhất trong vòng 29 phiên.
HSX ghi nhận thêm 246 tỷ đồng và HNX là 221 tỷ đồng, nâng tổng giá trị khớp lệnh hai sàn lên 1.225,7 tỷ đồng. Quy mô khớp lệnh trên ngàn tỷ vẫn được duy trì, nhưng thực ra đã sụt giảm rất nhều - khoảng 38% - so với hai tuần đỉnh điểm vừa qua.
Tính theo phiên thì hôm nay cũng là phiên thứ 5 quy mô giao dịch giảm liên tục. Như vậy lượng tiền vào thị trường đã suy giảm khá dài chứ không phải là các phiên dao động nhiễu. Giá đa số cổ phiếu trong 5 phiên gần đây cũng đã yếu đi, một số điều chỉnh mạnh. Dòng tiền thoát ra đúng lúc vẫn chưa có biểu hiện quay lại sớm.
Trở lại với phiên giao dịch buổi chiều. Index cả hai sàn chạm đáy lúc 1h20 và sau đó có một đợt phục hồi khá tốt. HNX-Index rõ rệt hơn cả khi được kéo trở lại tới gần 0,7 điểm, tức là tương đương với điểm số cuối phiên buổi sáng.
Nguyên nhân chính là nhóm vốn hóa lớn và cũng chính là nhóm cổ phiếu đầu cơ của HNX được bắt đáy khá nhiều. PVX, VCG, BVS và nhất là VND được đẩy trở lại, một số quay về sát tham chiếu, số khác tăng giá tốt. Ngược lại, trên HSX, không có cổ phiếu nào nổi trội, nhất là trong nhóm vốn hóa lớn, nên Index phục hồi yếu hơn rất nhiều.
Hiện tượng bắt đáy tái xuất hiện khi giá được ép xuống mạnh đầu phiên buổi chiều cho thấy nhu cầu mua rẻ vẫn còn. Chỉ có điều lực cầu này chính xác là bắt đáy, chỉ mua ở mức giá rất thấp và hạn chế đua giá. Chính vì vậy lực đẩy lên hầu như chỉ nhờ quán tính của tâm lý hưng phấn nhất thời. Bằng chứng là tất cả các cổ phiếu hồi mạnh trong nhịp bắt đáy đều suy yếu ngay sau đó. Lực mua dạng này không có nhiều sức hỗ trợ về giá.
Một điểm nữa khiến quy mô giao dịch hai phiên trở lại đây thấp hẳn, là tiền của khối ngoại giải ngân hạn chế. Vị thế mua ròng vẫn được duy trì, nhưng tỉ trọng tiền mua trong tổng giá trị khớp lệnh của khối này không cao như tuần trước. Nói chung tiền mua ròng vẫn chỉ tập trung vào nhóm VN30 là chính. Đây cũng là lực đỡ giúp giá của các cổ phiếu trong nhóm này không sụt mạnh. VN30-Index chỉ giảm 1,09%, trong khi VN-Index giảm 1,35%.
Như đã nói buổi sáng, điều quan trọng là sự nguội lạnh của tâm lý sẽ diễn ra dần dần và biểu hiện sớm thường là tiền ít dần đi. Một phiên hào hứng ào ào với lượng tiền thấp sẽ không duy trì được sức nóng lâu.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.