
Một đợt xả khá mạnh lúc đóng cửa tập trung vào các blue-chips lại lấy đi cơ hội vượt 600 điểm lần thứ 3 trong vòng 6 phiên.
Cho đến phút cuối cùng của đợt khớp lệnh liên tục, VN-Index vẫn trụ vững ở 601,28 điểm, tức là trên ngưỡng 600 điểm, dù trước đó chỉ số này đã trượt nhẹ từ mức cao nhất 603,08 điểm.
Trong 6 phiên liên tục thất bại trước ngưỡng 600 điểm, diễn biến hôm nay có vẻ khả quan nhất. Các phiên trước chỉ đến trước 14h, thị trường đã bắt đầu tụt dốc. Thêm nữa đỉnh cao 603,08 điểm là ngưỡng chưa lần nào trong 6 phiên vừa rồi VN-Index đạt tới.
Đợt dồn lệnh đóng cửa, xuất hiện một số cổ phiếu có lượng xả khá cao. Chẳng hạn VCB bị bán hơn 106.000 cổ phiếu, để rồi giá tụt từ 46.400 đồng (cuối đợt liên tục) về 46.100 đồng lúc đóng cửa. Cổ phiếu này chỉ tăng được 0,22%.
BID tệ hơn nhiều, từ tham chiếu 17.500 đồng bị xả xuống tận 17.300 đồng với khối lượng khá cao, giá mất 1,14%. CTG cũng bị ép giảm 1,2% lúc đóng cửa. VIC cũng bị lấy lại 2 mức giá, từ 52.000 đồng xuống 51.000 đồng, giảm 2,86%. MSN, VNM cũng bị ép lùi 1 bước giá.
VN30-Index bị lấy mất 2,44 điểm trong đợt khớp lệnh đóng cửa và chỉ tăng 0,22%. VN-Index bị lấy mất 2,21 điểm, còn tăng 0,12%. Cả hai chỉ số này đều biến động tiêu cực lúc đóng cửa. VN-Index không thể giữ được trên ngưỡng 600 điểm, trượt xuống 599,07 điểm.
Đợt giao dịch cuối cùng này có sức ép tương đối lớn. Quy mô khớp lệnh ở HSX đạt gần 130,9 tỷ đồng giá trị, chiếm 10,8% giá trị khớp toàn thị trường và 14,1% giá trị khớp toàn sàn HSX trong phiên chiều.
Như vậy, đây là lần thứ 3 VN-Index vượt qua 600 điểm rồi lại rơi xuống dưới mốc này.
Tuy thế so với phiên sáng, thị trường chiều nay đã khởi sắc hơn. Độ rộng ghi nhận cuối ngày là 220 mã tăng/234 mã giảm. Thanh khoản đạt 1.216,2 tỷ đồng, giúp tổng giá trị khớp lệnh cả phiên tăng gần 19% so với phiên trước.
Hành động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường vẫn khá tích cực khi duy trì vị thế mua ròng. Tổng quy mô mua vào khớp lệnh hai sàn đạt 287,2 tỷ đồng, giảm 18% và bán ra 216,9 tỷ, giảm 11%.
Tuy nhiên giao dịch bất ngờ xuất hiện ở HSG, cổ phiếu thép mạnh nhất thị trường hôm nay. HSG bị khối này bán ra gần 11,9 tỷ đồng giá trị cổ phiếu và mức mua vào hầu như không đáng kể. Đây là phiên bán ròng đáng chú ý nhất kể từ khi HSG vượt 42.000 đồng, vùng mà khối này mua ròng lớn. HSG đang ở mức giá cao nhất trong lịch sử và đã tăng khoảng 121% kể từ đáy giữa tháng 1/2016.
VIC cũng bị khối ngoại xả 26,6 tỷ đồng giá trị cổ phiếu và mức ròng là -24,9 tỷ đồng. VIC sụt giá 2,86% có nguyên nhân quan trọng từ khối ngoại vì khối này chiếm tới 68,2% khối lượng bán ra.
Phía mua vào, cổ phiếu thép khác là HPG được khối ngoại mua ròng lớn nhất, đạt 27,7 tỷ đồng. Tuy thế cầu ngoại chỉ chiếm 21% thanh khoản của HPG hôm nay. MBB cũng được mua ròng 23,9 tỷ và bất ngờ lớn là khối này khống chế 95,3% thanh khoản mua của MBB mà không thể đẩy giá lên nổi qua tham chiếu.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.