
Rốt cục thì sự mất kiến nhẫn đã xảy ra trong phiên chiều nay và mức độ khá mạnh nếu nhìn từ biến động giá và thanh khoản. Một bộ phận nhà đầu tư đã không chịu được sức ép, chấp nhận bán hạ giá.
Tình cảnh giao dịch uể oải trong phiên sáng và cả phiên hôm qua đã giảm đi ít nhiều trong chiều nay. Khoảng 40 phút đầu phiên chiều, thị trường rơi cắm đầu với mức thấp nhất VN-Index chạm tới là 550,23 điểm, giảm 1,53% so với tham chiếu.
Điểm số rơi tương đối lớn nhưng cũng phải tính đến sức ép quá mạnh ở các cổ phiếu vốn hóa hàng đầu. Chẳng hạn GAS lúc 1h30 mất tới 1,02% dù cuối phiên sáng còn đang tham chiếu. VNM giảm sâu nhất 0,81% và cuối phiên sáng đang tăng 0,81%. MSN lúc thị trường tạo đáy giảm hơn 1%. VIC kinh hoàng nhất, giảm tới 4,48%.
Riêng các trụ này đã lấy đi rất nhiều điểm số của VN-Index, chưa kể cũng có thêm các blue-chips khác giảm mạnh như SSI, VCB, BVH, DPM…
Trong 40 phút giảm này HSX khớp khoảng 397 tỷ đồng không tính thỏa thuận. Khoảng 69% giá trị khớp của HSX chiều nay tập trung trong 40 phút này. Có thể xem là một sức ép đột biến so với lực cầu tại thời điểm đó. Tuy nhiên xét trong tổng thể thị trường thì con số này cũng không phải là lớn, chỉ là sức ép tạo nên mất cân bằng quá rõ dồn vào một thời điểm.
Đó có thể coi là điểm rơi của tâm lý khi mà những chờ đợi mòn mỏi trong bối cảnh thanh khoản thấp và lực cầu không chịu nâng giá vượt qua sức chịu đựng của nhiều nhà đầu tư. Thị trường rất hay có những biến động như vậy và đó là điểm tốt, nếu nhìn từ nhu cầu bộc lộ quan điểm rõ ràng hơn của người mua lẫn người bán.
Giá rơi nhanh đã kích thích dòng tiền bắt đáy nhập cuộc, dù mức độ cũng chỉ vừa phải. Hầu hết các cổ phiếu đã được nâng đỡ ở các mức giá thấp và có phục hồi nhẹ. Tổng thanh khoản thị trường khớp lệnh chiều nay đạt 816,8 tỷ đồng, tăng 82% so với chiều hôm qua và tăng 54% so với phiên sáng. Rõ ràng là thanh khoản đã phần nào được cải thiện khi giá sụt giảm mạnh.
VN-Index đóng cửa vẫn giảm 0,95%, VN30-Index giảm 1,41%, HNX-Index giảm 1,42% và HNX30-Index giảm 1,99%. Đây là mức giảm khá mạnh kết hợp với độ rộng thu hẹp đáng kể. Toàn thị trường có 321 mã giảm so với 102 mã tăng.
Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục giữ vị thế mua ròng chiều nay. Riêng ở VN30 khớp được gần 1,9 triệu cổ phiếu, chiếm 15% khối lượng của rổ. Giá giảm đương nhiên cơ hội mua tốt hơn và quả thực khối này mua ròng ở hầu hết các mã.
Số ít cổ phiếu bị bán mạnh và không rõ thực hiện thời điểm nào, như HAG, KDC, VIC, EIB. Những mã còn lại bị bán rất ít. Số mua ròng đáng kể là GAS, DPM, ITA, CSM…
GAS đóng cửa tăng nhẹ trở lại 0,51% do vẫn được khối ngoại nâng đỡ. Riêng phiên chiều GAS khớp 310.500 cổ phiếu thì 68% rơi vào tay khối ngoại. Khối lượng lẫn giá trị mua ròng ở GAS tăng so với hôm qua giúp cổ phiếu này tiếp tục tạo được đỉnh giá mới.
Trên HNX, khối ngoại mua vào rất thấp, chỉ khoảng 11,1 tỷ đồng và giá trị mua ròng là 10,3 tỷ đồng. Ở HSX giá trị mua ròng khớp lệnh là 55,8 tỷ đồng, giảm 31% so với hôm qua.
VN-Index trong đợt giảm sâu nhất chiều nay đã chạm vào vùng hỗ trợ 550 điểm và thị trường có những phản ứng bước đầu về lực cầu bắt đáy. Thanh khoản đã bắt đầu tăng trở lại khi giá giảm.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.