
Chỉ hơn 600 tỷ đồng được bơm vào thị trường chiều nay, một lượng tiền khó có thể tạo được đột biến nào. Giao dịch đã không có sự rung lắc nào đáng kể.
Chính xác quy mô giao dịch phiên chiều là 608 tỷ đồng, trong đó HNX đóng góp 130,2 tỷ và HSX là 477,8 tỷ đồng. Đây là mức thanh khoản cực thấp, vì như hôm qua riêng giao dịch của SSI cũng đã lớn hơn cả sàn HNX chiều nay.
Với một lượng tiền ít ỏi tham gia thị trường như vậy, việc duy trì được một độ rộng tốt, chỉ số chính tăng và một phiên chiều bình yên đã là thành công.
VN-Index đóng cửa tăng 0,45%, VN30 tăng 0,56%, HNX-Index giảm 0,33% và HNX30 giảm 0,19%.
Có thể thấy rằng các blue-chips đã đạt được mặt bằng giá tốt hơn. VN30 tăng mạnh hơn VN-Index và HNX30 giảm nhẹ hơn HNX-Index. Độ rộng toàn thị trường lúc đóng cửa ghi nhận 189 mã tăng/164 mã giảm.
Đúng ra thị trường vẫn có một đợt rung lắc nhẹ kéo dài từ đầu phiên chiều tới tận 14h. VN-Index lùi xuống thấp nhất phiên chiều là 555,33 điểm, tương đương với điểm điều chỉnh thấp nhất phiên sáng lúc 11h. Sau đó chỉ số này đã phục hồi trở lại lên 556.81 điểm lúc đóng cửa.
Biến động này là không đáng kể ngay cả khi thanh khoản teo tóm quá mức. Một phần nguyên nhân là các cổ phiếu quan trọng nhất trên thị trường vẫn duy trì được sức tăng. GAS đóng cửa tăng 0,44%, VCB tăng 0,96%, CTG tăng 0,52%, PVD tăng 0,57%, VIC tăng 0,97%, MSN tăng 4,52%.
Vai trò của MSN khá lớn vào phiên chiều, khi tăng so với phiên sáng tới 3.500 đồng, tương đương 5 bước giá. Điều này có được là nhờ nhà đầu tư nước ngoài rót tiền vào mua tích cực. Riêng phiên chiều khối ngoại đã mua 134.410 MSN, chiếm 94,4% tổng khối lượng giao dịch buổi chiều ở mã này. Khối ngoại lại mua theo kiểu đẩy giá lên, do đó thanh khoản vừa tăng, giá cũng tăng rất mạnh.
Sức mạnh của MSN càng quan trọng khi VCB, VNM, KDC và nhiều mã khác giảm giá so với phiên sáng. Đặc biệt là GAS thụt lùi tới 5 bước giá, từ 46.400 đồng xuống còn 45.900 đồng.
Biến động giá ở các cổ phiếu trong rổ VN30 nghiêng nhẹ về phía giảm, với 15 cổ phiếu mất giá so với phiên sáng và 10 mã tăng thêm. Tuy nhiên VN30 đóng cửa vẫn cao hơn phiên sáng 0,23% do các mã tăng giá có vốn hóa tốt hơn các mã giảm giá và đặc biệt là không chịu ảnh hưởng của GAS. Ngược lại, VN-Index chốt phiên thấp hơn phiên sáng một chút.
Trái với sự lo ngại trong buổi sáng, chiều nay nhà đầu tư nước ngoài đã không bán ra nhiều như trước. Sàn HSX có được mức giải ngân ròng gần 37,1 tỷ đồng. Sàn HNX cũng được mua ròng gần 14,4 tỷ đồng. Như vậy hôm nay là một ngày mua ròng tốt của khối ngoại sau 3 phiên bán ròng liên tục từ đầu tuần trên sàn khớp lệnh. Có lẽ điều này cũng góp phần quan trọng tạo nên một phiên chiều bình yên.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.