
Sau những nỗ lực bắt đáy và đẩy giá lên không đem lại hiệu quả đáng kể nào, người mua đã ngãng ra trong phiên chiều, trong khi người bán đẩy mạnh cắt lỗ.
VN-Index riêng trong phiên chiều đã giảm 0,58% so với cuối phiên sáng, tương đương giảm cả phiên 1,41% so với tham chiếu. VN30-Index giảm thêm 0,38%, tức giảm chung cuộc 1,17%. HNX-Index tệ hơn, giảm riêng phiên chiều tới 1,41%, nới rộng mức giảm so với tham chiếu lên 2,29%. HNX30-Index giảm thêm 2,14%, tương đương giảm cả phiên 2,84%.
Hiệu ứng giảm mạnh trong phiên chiều xuất phát từ các đợt cố gắng phục hồi với thanh khoản kém. Động lực tăng là yếu khiến người cầm cổ lo ngại hơn và điều lo ngại đã xảy ra: Lượng hàng cắt lỗ nhanh chóng tuôn ra, nhấn chìm các nỗ lực đẩy lên quá sớm.
Thực tế trong ít phút đầu phiên chiều, hai sàn cũng có hơn chục phút dập dình đi lên. HSX còn được vài mã lớn kéo dài đà tăng đến gần 1h30. Thanh khoản vẫn là dấu hiệu quan trọng nhất thể hiện sự “manh mún” trong lực lượng đẩy giá. Cả phiên chiều HSX chỉ khớp được 225,1 tỷ đồng và HNX khớp 191,7 tỷ đồng. Phần lớn mức thanh khoản này được hình thành trong đợt bán tháo nửa cuối phiên chiều nay.
Rổ VN30 của HSX phiên chiều vẫn được nâng đỡ nhẹ từ PGD, PNJ, STB và VNM. Các cổ phiếu còn lại hầu hết là quay về mức giá cũ lúc giảm mạnh của phiên sáng. Khối lượng khớp lệnh của rổ này tăng thêm xấp xỉ 4,9 triệu cổ phiếu thì 20% là nhờ khối ngoại mua vào. Tuy nhiên cũng chỉ có DPM, GMD, HPG, OGC là được mua đáng kể và không có tác dụng đỡ giá.
Vị thế của khối ngoại tại rổ VN30 hôm nay vẫn là mua ròng, khoảng 12,7 tỷ đồng nhưng không có mã nào vượt trội. Mua ròng lớn nhất thuộc về GMD cũng chỉ trên 5,5 tỷ đồng. MSN xếp thứ hai với gần 4,3 tỷ đồng. Các mã được mua ròng còn lại khá lẻ tẻ. Phía bán lớn nhất là PVD và CTG, tương ứng 6,8 tỷ và 6,2 tỷ đồng. Cũng giống phiên hôm qua, khối ngoại mua thêm nhiều ở các cổ phiếu ngoài rổ VN30, bao gồm DPR, ITA, KDH, PET, PPC, TTF. Tính chung HSX vẫn nhận được mức vốn ròng qua khớp lệnh 32,9 tỷ đồng và gần 3,5 tỷ đồng qua thỏa thuận.
Sàn Hà Nội phiên chiều nay rớt thảm vì các cổ đầu cơ đều bị xả hàng không thương tiếc. HNX30-Index riêng phiên chiều giảm tới 2,14%. Hầu hết các mã đầu cơ lớn đều nới rộng mức giảm chiều nay, trong đó SCR và VCG dư bán sàn khối lượng lớn. KLS, PVX, SHB, PGS, SHS… đều giảm mạnh thêm dù cuối phiên sáng đã có đợt hồi khá tốt.
Tính đầu cơ cao và tỉ trọng vốn hóa tập trung quá lớn đã “làm hại” sàn HNX nhưng các sóng hồi trong phiên cũng đủ lớn cho các giao dịch siêu ngắn hạn. VCG, PVX, KLS, SCR đều đạt mức dao động rất cao, có thể giao dịch T 0. Tuy nhiên tính chất ngắn hạn của các giao dịch trong phiên như vậy đã ảnh hưởng đến độ bền của các diễn biến hồi giá.
Thanh khoản tiếp tục suy yếu trong chiều nay, giá cổ phiếu giảm mạnh trở lại khiến tình thế thị trường trở nên tiêu cực. Người mua sau khi nhận thấy động lực phục hồi không đủ mạnh đã “ngãng” ra khiến lực đỡ trở nên yếu. Nhiều mã người mua chỉ còn quan tâm đến giá sàn hoặc sát sàn. Trong khi đó người cầm cổ cũng nhận thấy lực hồi đã cạn, tranh thủ tăng mạnh mạnh hơn để thoát được giá tốt. Những chuyển biến tâm lý này luôn tạo nên những bull-trap trong phiên, làm kẹt thêm những nhà đầu tư nóng ruột.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.