
Lại có một đợt xả khá mạnh lúc đóng cửa và chỉ số lại rơi tuột xuống khá nhiều, nhưng vẫn giữ được 601,51 điểm. Lần đầu tiên sau nhiều phiên vất vả, VN-Index mới đóng cửa thành công trên ngưỡng 600 điểm.
VN-Index chiều nay lại một lần nữa leo lên khoảng 605 điểm trước khi bị ép trở lại gần 601 điểm. Như vậy chỉ riêng ngày hôm nay, chỉ số đã 3 lần không vượt qua được vùng 605 điểm. Bù lại, sức ép của hoạt động bán ra lúc đóng cửa không mạnh như trước.
Diễn biến giá của các blue-chips chiều nay về cơ bản là yếu hơn phiên sáng. Rổ Vn30 có 11 cổ phiếu sụt giá và 9 mã tăng cao hơn. Số tăng giá lại toàn các mã ít ảnh hưởng như REE, PPC, PVD, HCM…
Trong khi đó, số giảm giá lại bao gồm VIC, tụt 1 giá; VCB, tụt 2 giá; MSN, tụt 1 giá; HSG, tụt 11 giá, BVH tụt 3 giá, CTG tụt 2 giá, BID tụt 2 giá…
Do sức mạnh phiên sáng cũng như nửa đầu phiên chiều của VN-Index hoàn toàn dựa vào các mã trụ. Khi nhóm này suy yếu đi một chút, chỉ số lập tức bị ảnh hưởng. Điều may mắn là mặc dù mất điểm, nhưng giá nhiều mã vẫn tăng, do đó duy trì được điểm số, dù sức mạnh không còn nhiều.
Đó là VCB tăng 2,17%, BID tăng 2,31%, CTG tăng 1,83%, VIC tăng 0,98%. Phụ trợ có PPC kịch trần, KBC tăng 0,73%, CII tăng 1,2%...
VN-Index đóng cửa tăng 0,41%, đuối hơn phiên sáng. VN30 cũng chỉ còn tăng được 0,35%, kém hơn phiên sáng.
Sàn Hà Nội cả phiên chiều nay dậm chân tại chỗ. HNX-Index đóng cửa giảm 0,37%, yếu hơn nhiều so với phiên sáng. HNX30 vẫn thế, giảm 0,12%.
Mặc dù điểm số không quá tệ nhưng HNX thực sự rất đuối. Độ rộng của sàn này xấu đi nghiêm trọng, đóng cửa với 99 mã tăng/114 mã giảm. HNX30 có 6 mã tăng/12 mã giảm. Sự cân bằng của phiên sáng đã không còn. Mặt khác thanh khoản của sàn này tiến triển rất chậm. Toàn sàn chỉ khớp lệnh thêm được 197,6 tỷ đồng, giảm 32% so với chiều hôm qua.
Mức giao dịch toàn thị trường phiên chiều phụ thuộc rất nhiều vào HSX. Giá trị khớp lệnh của sàn nay thêm được 1.083,7 tỷ đồng, tăng trên 17% so với chiều hôm qua. Mức tăng này đã duy trì con số tổng thể phiên chiều ở mức chấp nhận được.
Tuy nhiên sàn HSX giao dịch tâm điểm cũng chỉ là HPG, HSG. Hai mã này bị chốt lời cực mạnh. HPG bị bán rất lớn lúc đóng cửa, giá lùi về tận tham chiếu. HSG trong vài chục phút cuối phiên đã giảm liên tục và giá đóng cửa -1,6%.
Nhà đầu tư nước ngoài là một nguyên nhân khiến HPG yếu đi trong chiều nay. Khối này tiếp tục xả lớn tới gần 22,6 tỷ đồng giá trị với HPG, mức rút vốn ròng là gần 21,9 tỷ. Hôm qua HPG vừa được mua ròng gần 27,7 tỷ. HSG hôm nay cũng tương tự, bị khối ngoại xả 11,8 tỷ giá trị cổ phiếu và hầu như không mua.
Quy mô mua vào qua khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài trên toàn thị trường cũng giảm tới 35% so với hôm qua, chỉ còn 185,2 tỷ. Tuy nhiên mức bán cũng giảm còn 164,2 tỷ nên hôm nay tổng thể vẫn là mua ròng nhẹ.
Nhóm ngân hàng được mua nhiều nhất với VCB (20,4 tỷ), BID (19,8 tỷ), MBB (12,3 tỷ), CTG (5,8 tỷ). Ngoài ra là MSN với 18,8 tỷ. Những cổ phiếu còn lại được mua ròng khá nhỏ.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.