
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 05/11/2025
Lan Ngọc
05/06/2015, 16:24
Lượng tiền lớn bất ngờ đổ vào thị trường khiến giá cổ phiếu cứ chạy như thể phát cuồng ở mọi mã
Cơn mơ màng buổi sáng kéo dài chừng 18 phút đầu phiên chiều nay và rồi thị trường giật mình bừng tỉnh. Giá cổ phiếu cứ rùng rùng chạy như thể phát cuồng ở mọi mã.
Sức mạnh khó tưởng tượng có lẽ chỉ cần một hình ảnh CII là đủ diễn tả: Cổ phiếu này chốt phiên sáng đang giảm 1,36%. Thế rồi bất thần gần 260 tỷ nhồi vào mua, giá lập tức chuyển xanh rồi vọt lên kịch trần.
Chưa hết, lúc đóng cửa CII còn xuất hiện hơn 25,3 triệu cổ phiếu mua chặn mua từ giá trần đến giá ATC. Con số này hơi “mơ màng” về sức mua, nhưng nếu chuyển sang tiền, đó là gần 830,5 tỷ đồng!
Lượng tiền khổng lồ ở riêng CII - mà chỉ là dư mua - cũng lớn tương đương một phiên “đìu hiu” của sàn HSX. Chưa hết, CII đã giao dịch thành công trên 324,4 tỷ đồng nữa. Còn hàng triệu cổ đặt mua các bước giá phía dưới bị che. Không thể biết được hôm nay có bao nhiêu tiền được tung vào CII.
Cả hai sàn khớp thành công phiên chiều cũng là 1.760,1 tỷ đồng, một con số cực lớn chỉ kém tuần giao dịch mua bán của hai quỹ ETF trong đợt tái cân bằng đầu năm nay.
Thanh khoản khớp lệnh cả phiên hôm nay được đẩy lên trên 3.000 tỷ và nếu tính cả thỏa thuận thì là 3.166 tỷ đồng. Rất lâu rồi thị trường mới lại được chứng kiến một quy mô giao dịch khổng lồ như vậy.
Khối ngoại không đóng góp bao nhiêu vào lượng tiền này. Tính riêng khớp lệnh 2 sàn, khối ngoại chỉ giải ngân 122,6 tỷ đồng. Thực ra là nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng106,3 tỷ ở HSX và tổng hai sàn là 83,7 tỷ. Giao dịch thỏa thuận mua ròng bù lại khoảng 5,5 tỷ.
CII có nằm trong danh sách bán ra lớn của khối ngoại, với tổng giá trị bán là gần 10,7 tỷ đồng và không có mua vào. Dĩ nhiên mức bán này quá ít ỏi so với cả ngàn tỷ đồng mua vào của nhà đầu tư trong nước.
HPG bị bán lớn nhất với 44,1 tỷ đồng giá trị cổ phiếu và vốn rút ra ròng là 43,6 tỷ. Tới 90% thanh khoản của HPG là khối ngoại bán và giá giảm 1,56%. HAG cũng bị bán khoảng một phần ba thanh khoản, tương đương trên 13 tỷ đồng giá trị và mức vốn rút ròng là 12,3 tỷ. Tuy nhiên giá vẫn đứng ở tham chiếu.
Đây là 3 cổ phiếu bị bán lớn nhất trên thị trường hôm nay. Một số mã khác như PVT, HCM, VCB, KBC cũng bị xả, nhưng đều ở mức thấp so với thanh khoản.
Phía mua, khối ngoại dồn vốn nhiều nhất vào SSI (gần 14 tỷ ròng) và GAS (8,5 tỷ).
Áp lực bán của khối ngoại không phải là lớn và là quá nhỏ so với sức mua chiều nay. Thị trường không phải là hồi phục mà là bùng nổ. Độ rộng lên tới 270 mã tăng/130 mã giảm, với 35 mã kịch trần, 150 mã tăng từ 2% trở lên.
Sẽ là hơi thừa để điểm mặt những cổ phiếu tăng giá, từ blue-chips đến penny hôm nay vì danh sách là quá dài. Chỉ biết rằng mọi nhóm ngành, hầu hết cổ phiếu lớn, kể cả một số mã ngân hàng đang trong đà điều chỉnh cũng quay đầu tăng nóng. Các cổ phiếu nhỏ thì càng nóng hơn, trần hàng loạt.
VN-Index đóng cửa tăng 1,6%, VN30 tăng 0,81%, HNX-Index tăng 2,14%, HNX30 tăng 2,66%. Thị trường tăng giật cục chủ yếu do lượng tiền đổ vào mua quá lớn. Bất kể là do thông tin gì thì rõ ràng tiền đang quá nhiều.
Một đợt ép xuống cực mạnh kết thúc bằng một nhịp đảo chiều tăng cũng mạnh không kém. Diễn biến thị trường hôm nay bộc lộ lực cầu tiềm ẩn quanh mốc 1600 điểm khá tốt, dù vẫn nên kiểm chứng thêm nữa vì nhiều lệnh mua đã rớt lại ở nhịp đánh thốc lên cuối cùng.
Thị trường có thêm một nhịp ép xuống sâu hơn trong 30 phút đầu phiên chiều nay, VN-Index chạm mốc 1600 điểm trước khi dòng tiền hành động. Lực cầu chủ động nâng giá đã kiến tạo nhịp phục hồi cực kỳ ấn tượng, đưa chỉ số đóng cửa tăng 2,16% (+34,98 điểm). Nhóm cổ phiếu chứng khoán đột biến kịch trần cả loạt.
Ba cổ phiếu vốn hóa lớn nhất sàn HoSE sáng nay vẫn duy trì được sắc xanh, níu giữ VN-Index chỉ giảm nhẹ 0,28%. Tuy nhiên riêng nhóm giảm vượt 2% đã lên tới gần 120 cổ phiếu…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: