
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 12/11/2025
Lan Ngọc
06/02/2014, 16:54
Khối ngoại bán ròng mạnh phiên này có thể coi là bất ngờ lớn nhất đầu xuân
Hơi trái ngược một chút khi hôm nay thị trường đón nhận tin trong tuần nghỉ Tết thì quỹ VNM ETF vẫn huy động thêm được 2 triệu USD thì thống kê hôm nay, khối ngoại lại bất ngờ có phiên bán ròng mạnh. Tuy nhiên có thể dòng vốn ngoại rút ra này không hẳn là ETF.
Thông tin chỉ số PMI tháng 1 rất tốt đã ủng hộ tâm lý nhà đầu tư trong nước đáng kể. Thanh khoản tăng rất cao, nhưng ở một số cổ phiếu vốn hóa hàng đầu, ảnh hưởng giá đã khiến VN-Index đỏ lửa trong phiên đầu năm: VN-Index đóng cửa giảm 0,33%.
Dĩ nhiên thị trường hôm nay không xấu đến như vậy. Thực ra duy nhất VN-Index giảm điểm, còn lại tất cả các chỉ số khác đều tăng điểm, từ VN30-Index đến VNAllShare của HSX hay 8 chỉ số khác của HNX. Mặt khác, độ rộng thị trường mở rộng đáng kể với 301 mã tăng giá ở hai sàn.
Nhóm ảnh hưởng hàng đầu lên VN-Index là VNM, giảm 0,71%, MSN giảm 3,16%, VIC giảm 1,31%, VCB giảm 2,11%, DPM giảm 1,55%, CTG giảm 0,59%. BID có phiên sụt giảm thứ 2 liên tiếp, mất 4,35% hôm nay. Trong rổ VN30 cũng có CII, EIB, FPT, MBB, PPC, REE, PVD, VSH giảm giá.
Khá nhiều, nhưng không phải là tất cả các cổ phiếu vốn hóa lớn sụt giảm hôm nay là do ảnh hưởng của giao dịch bán ra từ tài khoản nước ngoài. Mặc dù vậy giao dịch của khối này hẳn đã gây một cú sốc khá lớn, khi xả hàng loạt blue-chips. Riêng ở HSX, giá trị bán ròng lên tới 92,5 tỷ đồng và rổ VN30 là 98 tỷ đồng. Mức bán ròng này là lớn nhất kể từ phiên cơ cấu danh mục ngày 20/12 năm ngoái.
Các giao dịch bán rất mạnh nhằm vào vài mã vốn hóa lớn, trong đó nổi bật là HAG, tới gần 25,6 tỷ đồng. Khá thú vị là HAG lại nằm trong số các blue-chips tăn giá, đóng cửa trên tham chiếu 0,91%. Khối ngoại đã xả hơn 1,23 triệu HAG, tương đương 27,2 tỷ đồng. Khoảng 47% lượng giao dịch của HAG hôm nay là bị xả, nhưng nhà đầu tư trong nước đã đổ tiền ra đỡ rất tốt. HAG đứng thứ 3 thị trường về quy mô giao dịch, đạt gần 57,4 tỷ đồng.
Các cổ phiếu lớn khác không được đỡ tốt như vậy. DPM bị xả ròng gần 21,6 tỷ đồng, giá rơi khá mạnh. MSN bị bán ròng 14,6 tỷ đồng, PVD bị bán ròng 19,7 tỷ đồng và VCB là trên 15,6 tỷ. Do không có số liệu bán ra của khối ngoại trong phiên nên một số giao dịch khá bất ngờ. HPG chẳng hạn, được báo cáo mua vào rất nhiều nhưng rốt cục lại là bán ròng hơn 7 tỷ đồng. VCB cũng vậy, được mua trong phiên trên 318.000 cổ phiếu nhưng thực chất bị bán gấp đôi.
Hoạt động bán ra của khối ngoại vẫn chỉ tập trung vào rổ VN30. Rất ít cổ phiếu ngoài rổ này bị bán lớn, chẳng hạn IMP là -2,6 tỷ, KBC là -1,6 tỷ, PXS -1,2 tỷ… GAS bị bán ròng chưa tới 500 triệu đồng còn BID hoàn toàn bị nhà đầu tư trong nước xả.
Do hoạt động huy động vốn của quỹ ETF vẫn thuận lợi nên các quỹ này không có áp lực bán. Có khả năng là giao dịch thuộc về các nhà đầu tư nước ngoài khác và cũng là những hoạt động cơ cấu danh mục bình thường.
Phiên chiều nay nếu nhìn vào độ rộng thị trường thì khởi sắc hơn phiên sáng. Dòng tiền đổ vào thị trường cũng ở mức cao. HSX khớp thêm 583,9 tỷ đồng, tăng 13% so với phiên liền trước. HNX cũng khớp 122,2 tỷ đồng, giảm khoảng 14%.
Chiều nay dòng tiền tiếp tục đổ vào những cổ phiếu blue-chips thanh khoản lớn. 3 giao dịch hàng đầu trên HSX phiên chiều và cũng là 3 giao dịch duy nhất trên 20 tỷ đồng giá trị, thuộc về SSI, ITA và HAG. SSI dẫn đầu với 28,6 tỷ đồng, củng cố vị trí dẫn đầu thị trường về quy mô giao dịch. Giá SSI không tăng thêm được so với cuối phiên sáng nhưng đóng cửa vẫn vượt tham chiếu 2,17%.
HAG xếp thứ 2 về giao dịch chiều nay, đạt 25,1 tỷ đồng nhưng lại chỉ đứng thứ 3 cả phiên. HAG mặc dù bị khối ngoại xả rất nhiều nhưng đóng cửa vẫn tăng 0,91%. ITA giao dịch phiên chiều hơn 21,6 tỷ đồng, giá ổn định mức tăng 4,11%.
Tại HNX, giao dịch tích cực hơn nhiều so với HSX khi hầu hết các mã vốn hóa lớn đều tăng mạnh. HNX-Index đóng cửa tăng 1,11% trong khi HNX30-Index tăng 1,28%. Chỉ số Mid/Small Cap tăng 1,91%.
Các giao dịch mạnh mẽ nhất xuất hiện tại những cổ phiếu quen thuộc như PVS, VCG, SHB, KLS, BVS, SCR. Tất cả những cổ phiếu này đều tăng giá tốt.
Khối ngoại bán ròng mạnh phiên này có thể coi là bất ngờ lớn nhất đầu xuân. Tuy nhiên áp lực này chỉ đột biến ở số ít cổ phiếu và cũng không chắc sẽ kéo dài. Thanh khoản thị trường vẫn đang duy trì ở mức rất cao và dòng tiền ổn định.
Thị trường đã không gặp nhiều lực cản trong phiên chiều nay cùng với sự ổn định của nhóm cổ phiếu dẫn dắt giúp VN-Index có phiên quay lại kiểm định ngưỡng 1600 điểm. Mặc dù các trụ đóng góp phần lớn điểm số nhưng sức tăng lan tỏa là tín hiệu khá tích cực.
Giai đoạn “thi gan” giữa người cầm cổ và người cầm tiền vẫn đang diễn ra. Mặc dù sáng nay VN-Index xanh toàn thời gian nhưng dòng tiền mua rất thận trọng không đuổi giá. Độ rộng cho thấy cổ phiếu đang hạ dần độ cao, trong khi thanh khoản sụt giảm nghiêm trọng.
Nhịp ép trụ cuối phiên hôm nay không chỉ tạo ra một bull-trap làm mắc kẹt thêm khối lượng cổ phiếu mà còn đánh “gãy” hi vọng cuối cùng về mốc 1600 điểm của VNI. Rủi ro giảm xuống mức hỗ trợ sâu hơn là có và đó là bài kiểm tra khắc nghiệt đối với khả năng “gồng lỗ”.
Một nhịp tăng “giật lại” đầu phiên chiều nay có lúc đưa VN-Index quay về 1609,49 điểm. Tuy nhiên mọi hi vọng đã bị dập tắt rất nhanh bằng một đợt ép giá ở các cổ phiếu trụ. Chỉ số đóng cửa “bốc hơi” 1,16% tương đương mất 18,56 điểm, rơi xuống 1580,54 điểm.
Thị trường đã không rơi vào cảnh “hoảng loạn” như lo ngại của không ít phân tích trong dịp cuối tuần qua. Giao dịch yếu, cổ phiếu giảm giá nhiều hơn, nhưng không xuất hiện hành động bán tháo. VN-Index vẫn đang được neo giữ trong vùng 1590-1600 điểm.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: