
Mặc dù thanh khoản không có gì đặc biệt trong phiên chiều nay nhưng tranh thủ lượng bán ra vẫn ít, bên mua đã đẩy giá rất nhanh tạo một phiên tăng hoành tráng.
VN-Index tăng thêm trong phiên chiều tới 1,24%, nâng mức tăng chung cuộc lên 1,94% so với tham chiếu. VN3-Index tăng 1,21%, tương đương tăng cả phiên 2,04%. Đây là mức tăng rất cao trong bối cảnh thanh khoản không ủng hộ. Nguyên nhân vẫn tương tự phiên sáng là do lượng hàng bán ra ít, tạo điều kiện thuận lợi cho giá tăng với chi phí thấp.
HSX khớp lệnh phiên chiều đạt 166,8 tỷ đồng, giảm 26% so với phiên trước và là mức thấp nhất trong vòng 45 phiên giao dịch. Tuy nhiên hầu như tất cả các cổ phiếu lớn nhất đều tăng giá. Rổ VN30 chỉ còn lại PGD giảm nhẹ 0,65%, còn DIG, STB - hai cổ phiếu giảm giá phiên sáng - đều phục hồi mạnh và nhảy lên trên tham chiếu.
Những cổ phiếu lớn tăng rất mạnh trong chiều nay là BVH, HSG, OGC, PVD đều kịch trần. Thêm VNM, VCB, PVF, HAG, HPG, GAS, DPM, cũng tăng giá mạnh giúp VN-Index hình thành xu hướng đi lên gần như dốc đứng. Đặc biệt đợt khớp lệnh đóng cửa, các cổ phiếu lớn bật lên một mức cao hơn hẳn giúp hai chỉ số thiết lập được đỉnh cao mới của phiên.
Một điểm đáng chú ý là nguồn lực chính cho các biến động giá này là dòng tiền từ nhà đầu tư trong nước. Khối ngoại mua vào không nhiều trong phiên hôm nay. Rổ VN30 cả phiên chỉ được mua ròng hơn 4 tỷ đồng. DPM được mua mạnh nhất cũng chỉ đạt gần 6,2 tỷ đồng. Hai mã xếp sau là PVF và VCB có khoảng cách xa, tương ứng 2,9 tỷ và 3 tỷ đồng.
Phía bán, rổ VN30 tiếp tục ghi nhận CTG bị xả ròng trên 11 tỷ đồng, tiếp đến là EIB (1,8 tỷ), IJC (1,2 tỷ) và VIC (1,2 tỷ). Nhìn chung các giao dịch mua bán đều giảm mạnh về cường độ, không nhiều mã được mua bán lớn. Ngoài rổ VN30 có thêm PET, PPC, TTF, VPK được mua khá nhiều. Cả sàn HSX nhận được 15,4 tỷ đồng giá trị ròng hôm nay.
Riêng trong phiên chiều, khối ngoại mua vào rất ít, có lẽ do giá được đẩy lên quá mạnh. DPM được mua ròng lớn nhất phiên này nhưng hầu hết đã tập trung vào phiên sáng. Chiều nay có thêm PVF được mua lớn nhưng khối lượng chỉ 166.570 đơn vị.
HNX chiều nay có mức tăng giá chóng mặt. HNX-Index tăng thêm 1,89%, mở rộng mức tăng cả phiên lên 2,56% so với tham chiếu. HNX30-Index cũng tăng thêm 2,45%, tức tăng 3,55% so với tham chiếu. Dàn cổ phiếu đầu cơ của HNX được mở đường thông thoáng tăng giá nhờ lượng bán bị tiết giảm mạnh. PVX< SCR, SHS tranh thủ tăng trần. BVS, KLS, VCG cũng tăng rất mạnh. Thêm ACB, SHB bùng nổ nữa thì các chỉ số của sàn này gần như bốc thẳng trong 15 phút cuối.
Cũng giống HSX, thanh khoản của HNX trong phiên chiều không có gì đặc biệt, giảm 23% so với hôm qua, chỉ đạt 147,8 tỷ đồng. Ngay cả các cổ phiếu hàng đầu về thanh khoản của sàn này cũng giao dịch yếu hơn rất nhiều so với hôm qua: SHB khối lượng giao dịch giảm 53%, SCR giảm 30%, PVX giảm 40%, KLS giảm 57%, VND giảm 59%...
Đối với những người đang nắm giữ cổ phiếu, yếu tố thanh khoản kém trong phiên tăng hôm nay cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng vì thị trường thể hiện một niềm hưng phấn cao độ, mức lỗ được giảm đi khá nhiều. Độ rộng mở rộng một cách khác biệt, với 83 mã trần và 266 mã tăng giá ở cả hai sàn. Với độ rộng này chắc chắn sự lạc quan là phổ biến.
Không có nguyên nhân cụ thể nào hợp lý để lý giải phiên tăng hôm nay, nhưng có thể nhận thấy khối lượng cổ phiếu bán ra đã giảm đi đáng kể, thậm chí là hơi bất ngờ. Đây là điều kiện thuận lợi cho khả năng đảo chiều với mức thanh khoản thấp như vậy.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.