
Ít phút ngập ngừng đầu phiên chiều nhanh chóng nhường chỗ cho một đợt tăng mới kéo dài tới tận lúc đóng cửa. Thanh khoản tăng tốt ở cả hai sàn.
VN-Index chốt phiên tăng 1,22% so với tham chiếu, tương đương tăng 0,22% so với cuối phiên sáng. VN30-Index cũng tăng thêm 0,16%, nâng mức tăng cả phiên lên 0,98%. HNX-Index tăng thêm 0,85%, tương đương tăng so với tham chiếu 1,22%. HNX30-Index tăng thêm 0,54%, mở rộng so với tham chiếu 1,41%.
Hai chỉ số của sàn HSX không tăng thêm được bao nhiêu do quán tính tăng giá cuối phiên sáng nay đã khá mạnh. Các cổ phiếu lớn dao động không nhiều và không đi thêm được. GAS so với cuối phiên sáng chỉ nhích thêm được 1 bước giá, tương đương tăng cả phiên 2,48% so với tham chiếu. VCB giậm chân ở mức 31.300 đồng từ cuối phiên sáng, tăng 2,29% so với tham chiếu. MSN chuyển từ tham chiếu thành tăng 0,92%, tương đương 1 bước giá. BVH, VNM cũng tương tự.
Trong các cổ phiếu lớn còn lại, không nhiều diễn biến bất ngờ. HAG nổi trội nhất, tăng từ 22.800 đồng lên 23.700 đồng, tương đương gần 4%. Đây là mức biến động mạnh nhất trong phiên chiều nay. Thông tin hỗ trợ của HAG về cổ đông lớn tăng sở hữu đã có từ sáng nhưng đến chiều cổ phiếu này mới bùng nổ. HAG nhờ giao dịch lớn buổi chiều, nhảy lên vị trí thứ 3 về thanh khoản của HSX với 74,7 tỷ đồng.
Các cổ phiếu nóng từ phiên sáng cũng không đi thêm được nhiều. REE tăng từ 27.700 đồng lên 28.000 đồng lúc đóng cửa. Cổ phiếu này dao động khá mạnh buổi chiều, tăng giảm liên tục. PPC tiếp tục kịch trần và khối lượng giao dịch thấp. PET cũng giống REE, dao động mạnh do khối lượng hàng muốn thoát ra cũng khá cao.
CTG giao dịch rất sôi động, giá tăng từ 19.400 đồng cuối phiên sáng lên kịch trần 19.700 đồng lúc đóng cửa. CTG giao dịch thêm hơn 1,5 triệu cổ nữa, nâng quy mô giao dịch cả phiên lên 4,86 triệu đơn vị, tương đương 93,7 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài chỉ mua thêm khoảng 345.000 CTG nữa, còn lại là nhà đầu tư trong nước.
Giao dịch của khối ngoại chiều nay cũng rất yếu. Rổ VN30 chỉ được mua thêm khoảng 650.000 đơn vị nữa, trong đó dồn cả vào CTG, DPM, HPG, PVD. Mua vào ít, khối này tiếp tục bán ra khối lượng lớn. Ngoài CTG được mua ròng đáng kể với 19,8 tỷ đồng, chỉ còn lại DPM là đáng kể. HPG cũng chỉ được mua ròng hơn 2 tỷ đồng. Danh sách bán của khối ngoại hôm nay khá dài. Tổng mức bán ròng riêng rổ VN30 là -47,5 tỷ đồng và trên toàn sàn HSX khớp lệnh là 64 tỷ đồng. VIC, PVF, CSM nằm trong nhóm bị bán mạnh nhất.
Sàn Hà Nội lại có một phiên chiều sôi động hơn. Mức tăng thêm của chỉ số khá lớn. Khác với HSX, các cổ phiếu lớn trên HNX cuối phiên sáng phục hồi rất kém, hầu như chỉ loanh quanh tham chiếu. Chiều này ACB và SHB vẫn nhảy qua nhảy lại tham chiếu và không góp phần tác động hình thành sóng tăng rõ rệt. Bù lại PVS có biến động tốt, phục hồi rất mạnh trong 45 phút cuối phiên, từ 16.800 đồng lên 17.200 đồng.
Một số cổ phiếu đầu cơ lớn có tăng lên mặt bằng giá cao hơn cuối phiên sáng bao gồm VCG, VND, PVX, SCR. Nhóm này hỗ trợ tốt cho PVS giúp chỉ số tăng rõ rệt. Độ rộng của HNX trong chiều nay cũng mở rộng tốt hơn HSX, có lẽ do nhiều mã còn chưa tăng giá trong phiên sáng.
Thanh khoản hai sàn tiếp tục tăng. HSX khớp thêm 428 tỷ đồng, cao hơn phiên trước 40%. HNX khớp thêm 134,4 tỷ đồng, tăng 8%. Dòng tiền có dấu hiệu tập trung nhiều vào HSX hơn, nâng tổng giá trị khớp lệnh của sàn này cả ngày lên 1.162 tỷ đồng.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.