
Thanh khoản trên cả hai sàn chiều nay bất ngờ tích cực trông thấy. Người mua chấp nhận đặt giá cao hơn giúp độ rộng mở rộng và các chỉ số tăng mạnh.
HSX trong phiên chiều khớp được 249,1 tỷ đồng, tăng 21% so với phiên đầu tuần và là mức giao dịch cao nhất trong 6 phiên. HNX cũng rất khá, giao dịch 54,7 tỷ đồng, tăng 51% và cũng là mức cao nhất chỉ sau phiên đầu tuần trước.
Dòng tiền vào tập trung chủ yếu ở nhóm cổ phiếu lớn. Rổ VN30 nhận được khoảng 165 tỷ đồng, chiếm 66% tổng giá trị phiên chiều ở HSX và HNX30 là 42,4 tỷ đồng, chiếm 78%.
Quả thực các cổ phiếu lớn vẫn là động lực chính cho đợt phục hồi mạnh chiều nay, dù độ rộng mở rộng khẳng định giá tích cực trên diện rộng. VN-Index đóng cửa tăng 0,59% với 13 mã trần, 97 mã tăng và 10 mã sàn, 75 mã giảm. VN30-Index tăng 0,6% với 3 mã giảm và 19 mã tăng.
Bất ngờ lớn nhất là VNM khi cổ phiếu này giao dịch rất mạnh. Mặc dù thanh khoản vẫn không bằng được hôm qua nhưng khoảng 42,1 tỷ đồng giao dịch tại VNM đảm bảo cổ phiếu này dẫn đầu HSX về thanh khoản, cao gấp rưỡi cổ phiếu đứng thứ hai là VIC.
VNM từ sáng đã tăng giá tốt, khoảng 0,69%. Phiên chiều, lực mua mạnh lên rõ rệt, liên tục chấp nhận mua giá cao hơn khiến cổ phiếu này có lúc vọt lên 147.000 đồng, tăng 2,08% so với tham chiếu. VNM là cổ phiếu vốn hóa lớn, thị giá cao, rất hiếm khi tăng quá 2% trong phiên do cần một lượng vốn lớn để giao dịch. Đóng cửa cổ phiếu này thu hẹp mức tăng lại một chút, chỉ còn 1,39%. Dù sao đây cũng là mc]s tăng mạnh, nhất là ở một mã vốn hóa lớn như vậy.
Cùng với VNM, VIC, VCB cũng có đóng góp vào việc VN-Index tăng điểm mạnh. Nhưng các mã này giao dịch không mấy kịch tính. Giá bùng nổ chiều nay trong rổ VN30 phải kể đến CSM. Cổ phiếu này bất ngờ nóng bỏng, tăng từ 35.200 đồng cuối phiên sáng lên 36.000 đồng lúc đóng cửa. Đà tăng của CSM gần như liên tục, chỉ chững lại một chút từ sau 14h. Tăng chung cuộc 2,56%, CSM là một trong những blue-chips tăng tốt nhất ở HSX.
Một số cổ phiếu “nóng” cũ như DRC, PPC, REE hay PET chiều nay cũng giao dịch tốt, giá đều tăng. Nhóm này đứng trong số 10 mã giao dịch với giá trị lớn nhất ở HSX. Có thể đây là dấu hiệu của sự quan tâm trở lại từ dòng vốn đầu cơ.
Phía giảm giá hôm nay đáng kể nhất chỉ có MSN. Mã này tăng hơn hai lần về thanh khoản so với phiên trước nhưng giá vẫn giảm 0,57%. MSN đang chịu một sức ép khó hiểu, gần như luôn đi ngược thị trường theo hướng tiêu cực bất chấp những thông tin hỗ trợ mới công bố. Hôm nay khối ngoại có xả 51.920 MSN, một khối lượng không lớn so với thanh khoản. Suốt cả phiên chiều, MSN không lúc nào quay trở lại được tham chiếu.
Bất chấp thông tin mới về việc quỹ VNM được rót ròng vào 0,93 triệu USD trong ngày 2/8 vừa qua, khối ngoại hôm nay còn bán ròng bạo hơn. Khoảng 19,9 tỷ đồng đã bị rút ra khỏi HSX và rổ VN30 là -17 tỷ đồng. Con số tuyệt đối này cũng không lớn, nhưng là nối tiếp những ngày bán ròng từ tuần trước sau phiên hạ nhiệt ngày 5/8 vừa qua.
Giao dịch bán ra của khối ngoại có ảnh hưởng một chút tới giá của DPM, CTG, EIB, HPG, MSN, SSI nhưng nhìn chung là không lớn. Mua ròng đáng chú ý chỉ có DRC, HAG và PPC.
Sàn Hà Nội chiều nay cũng có đột biến từ cổ phiếu lớn, nhưng diễn biến rất lẻ loi. Duy nhất SHB tạo bất ngờ cả về thanh khoản lẫn giá. Không có lý do cụ thể nào, nhà đầu tư lao vào mua SHB đẩy giá lên mạnh mẽ. Tăng tới 4,84%, SHB có một phiên ấn tượng nhất kể từ đầu tháng 6 vừa qua. Cổ phiếu này do bị kẹp chặt giữa lượng chặn mua chặn bán lớn nên rất hiếm khi có dao động mạnh như vậy. Hôm nay người mua bỏ ra 23,5 tỷ đồng để giao dịch, tạo mức thanh khoản tốt nhất trong 8 phiên của SHB.
HNX-Index tăng 0,71% và HNX30-Index tăng 0,77% chiều nay hầu hết là nhờ SHB. ACB đứng giá, PVS giảm nhẹ 0,62%. Thêm VCG, BVS tăng nhưng VND, SCR lại giảm giá. HNX-Index nhờ phiên chiều nay đã vượt trở lại lên trên ngưỡng 62 điểm, cao nhất trong 10 phiên.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.