
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 08/12/2025
Lan Ngọc
07/03/2014, 17:07
VN-Index chốt phiên đã không thể giữ được trên mức 580 điểm đạt được trong buổi sáng, bất chấp thanh khoản rất tốt
Đóng cửa phiên giao dịch chiều nay, VN-Index chỉ còn ở mức 579,75 điểm. Đây là lần thứ hai chỉ số này không vượt qua được mức kháng cự 580 điểm, bất chấp thanh khoản đã mạnh lên.
Tiếp nối quán tính tăng khá tốt từ cuối phiên sáng, đầu phiên chiều nay thị trường vẫn giao dịch rất tích cực. VN-Index trong khoảng 5 phút đầu tiên còn tăng tới mức 582,24 điểm. Nhưng thành quả đã bốc hơi sạch khi chỉ số này bị dìm mạnh về cuối phiên. So với thời điểm cuối phiên sáng, VN-Index thậm chí đã giảm 0,29%. Các cổ phiếu blue-chips là nguyên nhân chính.
Không thể đổ lỗi cho các cổ phiếu trụ. GAS, VNM chốt phiên dừng ở mức tham chiếu. VIC thậm chí tăng 0,67%, BVH tăng 0,43%. Chỉ có MSN giảm 1,02% và DPM giảm 0,23%.
Thị trường chiều nay đã chứng kiến sự suy yếu chung ở toàn bộ cổ phiếu trong rổ VN30. Có hai dạng suy yếu chiều nay: Một số cổ phiếu sụt giá xuống dưới tham chiếu và số khác thu hẹp đáng kể mức tăng. Hiện tượng này đều gắn với giao dịch bán ra tăng cao.
Rổ VN30 có 15 mã giảm và 13 mã tăng lúc đóng cửa và một vài cổ phiếu thể hiện rất rõ hiện tượng suy yếu này. HAG là ví dụ. Cuối phiên sáng HAG vẫn đang đứng tham chiếu 26.900 đồng nhưng chiều nay đã chỉ còn 26.500 đồng, giảm 1,49%.
HAG là cổ phiếu giao dịch mạnh mẽ nhất trên thị trường cả phiên hôm nay và riêng trong chiều nay đã khớp gần 3,3 triệu cổ phiếu, tương đương 86,8 tỷ đồng giá trị. Một lượng lớn cổ phiếu đã được sang tay và một lượng lớn tiền giao dịch nhưng giá lại sụt giảm.
ITA, cổ phiếu rất mạnh mẽ trong phiên sáng, thanh khoản đứng đầu thị trường với gần 88 tỷ đồng quy mô khớp lệnh, chiều nay giao dịch 38,3 tỷ đồng nữa mà giá không thể đi thêm một bước nào.
FLC, cổ phiếu đạt quy mô giao dịch cả phiên đứng thứ 2 thị trường sau HAG, riêng phiên chiều có được 5,23 triệu cổ phiếu chuyển nhượng, tương đương 70,6 tỷ đồng mà giá vẫn dậm chân ở 13.500 đồng.
SSI chốt phiên sáng ở 26.500 đồng, đóng cửa lùi về 26.200 đồng. Khối lượng giao dịch chiều nay cũng khoảng 1,5 triệu cổ phiếu với 38,6 tỷ đồng.
Trên sàn HNX, SHB, PVX giao dịch thêm hàng chục tỉ đồng và giá không thay đổi. KLS, VCG cũng tiêu tốn một lượng lớn tiền trong phiên chiều và giá cũng giống SSI, phải lùi về gần tham chiếu lúc đóng cửa.
Khá nhiều cổ phiếu vẫn còn tăng giá trên tham chiếu lúc kết thúc phiên chiều nay, nhưng thực tế so với cuối phiên sáng đã suy giảm. Điều này lý giải áp lực khiến các chỉ số phải thu hẹp mức tăng. VN30-Index so với cuối phiên sáng giảm khoảng 0,2%.
Thanh khoản thị trường phiên chiều và cả phiên hôm nay thực ra tăng khá tốt. Khối lượng khớp lệnh đạt 234,7 triệu cổ phiếu và 2.867,4 tỷ đồng giá trị. Như vậy quy mô khớp lệnh riêng chiều nay tới 1.182 tỷ đồng.
Lượng tiền lớn này tuy không đẩy các chỉ số tăng mạnh được và nhất là không tăng trên ngưỡng 580 điểm của VN-Index, nhưng đủ để tạo nên độ rộng tích cực. HSX ghi nhận 150 mã tăng và 89 mã giảm. HNX có 154 mã tăng, 78 mã giảm. Số cổ phiếu tăng giá vẫn áp đảo số giảm.
Rổ VN30 lại bộc lộ khá rõ sự đuối sức. Chốt phiên rổ này có 15 mã giảm, thay vì 5 mã như cuối phiên sáng. Số mã tăng là 13 mã, giảm 3 mã. Nhiều cổ phiếu giảm giá hơn, nhiều mã bị thu hẹp mức tăng chứng tỏ áp lực bán đã tăng lên ở các cổ phiếu này.
Nhà đầu tư nước ngoài vẫn có một phiên bán ròng trên toàn thị trường, nhưng quy mô đã nhỏ lại đồng thời có nỗ lực mua vào rõ rệt hơn. Trên HSX, khối này giảm quy mô bán khoảng 32% so với hôm qua, trong khi mua vào vẫn duy trì. Giá trị vốn rút ròng chỉ còn 5,7 tỷ đồng.
Trong rổ VN30, khối này vẫn bán ròng 35,5 tỷ đồng, chủ yếu tập trung vào HAG, ITA và CTG. Ngược lại, mua lớn xuất hiện tại EIB, GMD, STB, thêm CTD, DIG, GAS, KBC ngoài rổ VN30 được mua tốt đã nỗ lực cân bằng lại.
Trên HNX, SHB và VCG là hai mã bị bán ròng chủ yếu trong khi mua vào chỉ có VND. Khối ngoại rút ròng 7,9 tỷ đồng ở sàn này.
Nhóm cổ phiếu trụ vẫn tiếp tục kéo VNI về vùng đỉnh lịch sử 1800 mà không “phối hợp” với nhóm ngân hàng để nới rộng biên độ rung lắc. Tuy nhiên cổ phiếu bắt đầu điều chỉnh mạnh hơn, khả năng cao sẽ dẫn đến một nhịp mở biên độ mới.
VIC vẫn duy trì được giá kịch trần chiều nay trong khi 3 trụ khác là VHM, VPL và GAS mạnh thêm giúp VN-Index duy trì độ cao. Tuy nhiên số lớn cổ phiếu vẫn chịu áp lực bán mạnh, giá “chìm” sâu hơn.
Mức tăng kịch trần của VIC sáng nay đã đóp góp tới gần 13 điểm trong tổng mức tăng 14,17 điểm của VN-Index. Trong khi đó độ rộng thể hiện bức tranh hoàn toàn khác với số cổ phiếu giảm nhiều gấp đôi số tăng. Nhà đầu tư tiếp tục thận trọng cao độ với tình trạng “xanh vỏ đỏ lòng” khiến thanh khoản khớp lệnh hai sàn rơi xuống mức thấp nhất 12 phiên.
Chỉ số UPCoM-Index kết thúc phiên giao dịch cuối tháng tại ngày 28/11/2025 đạt 118,98 điểm, tăng 5,52 điểm (4,87%) so với cuối tháng 10/2025.
VN-Index tiếp tục có tuần tăng trưởng thứ 4 liên tiếp và tiệm cận đỉnh cao lịch sử quanh mốc 1800 điểm. Đỉnh cao nhất tuần qua chỉ số đã tới 1758,44 điểm. Tuy vậy dấu ấn của các cổ phiên trụ vẫn rất đậm nét. Diễn biến “hụt hơi” của nhóm cổ phiếu ngân hàng cuối tuần qua đã phát đi tín hiệu khó khăn.
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: