
Phiên giao dịch chiều nay chứng kiến sự phân hóa mạnh mẽ về giá. Những cổ phiếu được thu gom tốt trong nhịp điều chỉnh phiên sáng đã bật tăng cao hơn, đặc biệt là cổ phiếu ngân hàng.
Nổi bật nhất trong nhóm cổ phiếu ngân hàng dĩ nhiên là CTG. Tuy nhiên, VCB cũng tỏ ra mạnh mẽ không kém và hôm nay thêm EIB, MBB, STB nhập cuộc với mức tăng khác nhau.
CTG chiều nay tiếp tục giao dịch rất sôi động. Mặc dù nhà đầu tư nước ngoài không tăng mua thêm nhiều nữa, nhưng nhà đầu tư trong nước vẫn tham gia mạnh mẽ. CTG giữ nguyên vị trí dẫn đầu HSX về thanh khoản với 87,3 tỷ đồng. Khoảng 4,22 triệu cổ phiếu đã được sang tay, trong đó nhà đầu tư nước ngoài mua vào trên 1 triệu đơn vị.
Với mức tăng 6,09%, CTG là cổ phiếu hiếm hoi đạt hai phiên tăng liên tục mạnh như vậy. Hôm qua CTG đã tăng kịch biên độ. Khối lượng mua vào của khối ngoại hai phiên này rất ổn định, khoảng trên 1 triệu cổ mỗi phiên. Khối này hôm nay giao dịch muộn, ít nhất từ sau 10h mới giải ngân mạnh. Tuy nhiên các giao dịch mua đều có tác dụng đẩy giá rất tốt nên CTG chiều nay được nâng đỡ.
VCB không được khối ngoại mua nhiều nhưng giá vẫn tăng 2,24%. Cũng tương tự như CTG, giao dịch chiều nay của VCB rất ổn định, chỉ loanh quanh hai giá 31.900 đồng và 32.000 đồng. Hôm qua VCB cũng đã tăng 2,3%.
Các mã cổ phiếu ngân hàng tăng muộn trong phiên hôm nay bao gồm EIB, MBB và STB. Trong số này EIB có chuyển biến mạnh nhất. Cổ phiếu này tăng cả phiên 3,29% so với tham chiếu và riêng phiên chiều tăng 2,61% so với cuối phiên sáng. MBB không biến động thêm, giữ nguyên mức tăng 1,52% từ phiên sáng. STB cũng không đổi ở mức tăng 0,57%.
Ảnh hưởng của nhóm cổ phiếu ngân hàng lên Index của HSX là khá mạnh vì tập hợp nhiều mã vốn hóa lớn. VN-Index riêng chiều nay tăng thêm 0,44%, tăng chung cuộc 1,36% so với tham chiếu. VN30-Index tăng thêm 0,37%, mở rộng so với tham chiếu lên 0,91%.
Tuy nhiên tác động mạnh nhất lên VN-Index chiều nay phải kể đến GAS và VIC. Cả hai cổ phiếu này đã có biến động rất mạnh. GAS tăng từ 63.500 đồng cuối phiên sáng lên cao nhất 65.500 đồng trước khi đóng cửa lùi nhẹ về 64.500 đồng. GAS tăng so với tham chiếu 4,03%. VIC cho tới tận sát giờ đóng cửa vẫn đang ở mức tham chiếu 68.500 đồng, đột nhiên vài phút cuối nhảy lên 69.500 đồng, tăng 1,46%. Ngoài ra còn phải kể đến một số cổ phiếu khác cũng tăng khá là SSI, PVF, GMD, OGC.
Trên sàn Hà Nội, cổ phiếu ngân hàng duy nhất đóng góp vào phiên tăng này là ACB. Cổ phiếu này chiều nay thoát khỏi mức tham chiếu, tăng 1,2%. SHB ngược lại, không tăng thêm được giá nào. PVS cũng dao động rất ít, chỉ quanh quẩn ở 17.600 đồng-17.700 đồng. Tuy nhiên 15 phút cuối phiên duy trì được khối lượng giao dịch lớn ở 17.700 đồng tạo giá tham chiếu cho phiên tới. Giá tăng so với tham chiếu hôm nay là 3,51%.
HNX-Index chốt phiên chiều chỉ tăng 0,23% so với cuối phiên sáng. HNX30-Index tăng thêm 0,19%. Mức tăng này là nhỏ nhưng thực ra cũng là nỗ lực rất lớn. Chiều nay HNX hứng chịu một đợt bán mạnh ở nhiều mã khiến các chỉ số sụt giảm kéo dài cho tới tận 14h. Trong 15 phút cuối nhiều cổ phiếu bật tăng trở lại, nhất là nhóm đầu cơ như VND, PVX, BVS.
Thanh khoản hai sàn chiều nay vẫn duy trì mức cao ổn định. HSX khớp thêm 400,7 tỷ đồng, giảm nhẹ 6% so với hôm qua. HNX khớp tăng 16%, đạt 155,2 tỷ đồng. Trên sàn HSX, giao dịch của khối ngoại vẫn là bán ròng mạnh, khoảng 31,1 tỷ đồng. Riêng rổ VN30 bị bán ròng 42,4 tỷ đồng. HAG, VIC bị bán ròng mãnh liệt với 21,4 tỷ đồng và 33,4 tỷ đồng. Phía mua chỉ có CTG là đáng kể.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.