
Thông tin
giảm giá xăng
được công bố sau khi kết thúc phiên sáng đã tạo sức nóng cho phiên buổi chiều.
Những cổ phiếu đã kịch trần từ sáng tiếp tục rơi vào trạng thái thanh khoản yếu vì không có người bán thêm. Sức nóng của thị trường thể hiện ở độ rộng: Số cổ phiếu tăng trần vọt lên mức 111 mã ở HSX và 115 mã ở HNX. Buổi sáng con số này mới dừng ở mức 76 mã và 60 mã. Số cổ phiếu tăng giá tiếp tục lên tới hàng trăm mã.
Như vậy gần như toàn bộ thị trường đã tăng giá trong phiên buổi chiều, thậm chí đa số tăng rất nóng. Sức mạnh lan tỏa rất mạnh từ thông tin giảm giá xăng cũng như việc các ngân hàng lớn đột ngột hạ lãi suất thấp bất ngờ.
Tốc độ tăng giá hôm nay cũng một phần được cộng hưởng từ mức thanh khoản thấp của những phiên trước. Thị trường dễ dàng chuyển hướng trong bối cảnh giao dịch yếu như vậy theo bất kỳ hướng nào. Rốt cục lực mua đã gia tăng để lái thị trường theo hướng tích cực.
HSX trong buổi chiều có thêm 336,8 tỷ đồng nữa vào giao dịch, nâng tổng giá trị khớp lệnh cả phiên lên 892,7 tỷ đồng, tăng 59% so với hôm qua và là mức thanh khoản cao nhất trong 3 phiên gần đây. HNX cũng có thêm 398,3 tỷ đồng, nâng tổng giá trị khớp lên 686,6 tỷ đồng, tăng 123%, đạt ngưỡng cao nhất trong 17 phiên.
Thanh khoản tăng cao là điều được chờ đợi nhiều nhất vào lúc này. Đi kèm với đó là mức tăng giá rất mạnh. Người cầm tiền bắt đầu bị dao động mạnh sau 3 phiên tăng liên tục. Ngược lại, người bán đa phần không muốn bán giá thấp vào thời điểm thị trường hưng phấn như vậy. Khả năng hòa vốn và có lãi đang củng cố niềm tin và mức độ chấp nhận rủi ro cao hơn.
Một đợt điều chỉnh nhẹ trở lại diễn ra trên cả hai sàn lúc cuối giờ giúp thanh lọc một số cổ phiếu yếu. Tuy thanh khoản ở mức cao nhưng không phải tất cả các mã đều nhận được lượng cầu như nhau, một số được mua rất tốt nhưng nhiều mã vẫn chưa đủ cân bằng với áp lực chốt lời hay cắt lỗ.
Thống kê cho thấy HSX vẫn có 107 cổ phiếu không đóng cửa được ở mức giá cao nhất và HNX cũng có 95 mã. Con số này không phải là nhỏ, chứng tỏ vẫn có những mã xuất hiện một áp lực bán đủ lớn để chặn đà tăng trong một phiên mà thị trường hưng phấn cao độ như hôm nay.
VN-Index đóng cửa giảm nhẹ trở lại 0,52% so với đỉnh và VN30-Index giảm 0,7%. Có thể đổ lỗi cho VCB, STB, HAG, FPT, CTG, PVF… Những cổ phiếu này chung cuộc vẫn tăng giá so với tham chiếu, nhưng thực tế đã bị ép giảm khá sâu so với mức giá cao đạt được trước đó. Điều này chứng tỏ áp lực bán không phải là chịu thua, mà chỉ những mã thực sự mạnh hay thanh khoản quá kém mới có sự mất cân đối đủ tích cực.
Khối ngoại hôm nay bán ra tăng 3 lần cả về khối lượng lẫn giá trị so với hôm qua. Áp lực bán ở nhóm VN30 trên HSX vẫn duy trì, nhưng không phải quá lớn như vài phiên trước. Nổi bật là BVH, REE, SSI và STB. Những mã này đều bị bán ròng trên 10 tỷ đồng và chiếm tỉ trọng cao trong tổng khối lượng giao dịch. Tuy nhiên ảnh hưởng đến giá đáng kể chỉ có REE và STB, đều chấp nhận giảm nhẹ một bước giá so với tham chiếu. Các mã còn lại đều tăng giá mạnh.
Tính chung trong nhóm VN30, khối ngoại bán ròng hơn 100 tỷ đồng, trong tổng số 118,1 tỷ đồng ròng trên HSX. Giao dịch của khối này trên HNX không có nhiều nổi bật. Riêng VND được mua ròng 590.000 đơn vị. Tổng giá trị mua ròng tại HNX khoảng 8,24 tỷ đồng.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.