Chứng khoán chiều 8/3: Kết tuần trong hoài nghi

VN-Index vẫn còn kém cuối tuần trước 1,4% và HNX-Index kém 2,8%

HNX-Index có 15 phút cuối phiên "bốc" mạnh nhưng thực chất chỉ nhờ ACB, SHB, PVS và PVX. Trước đó, mức tăng của các cổ phiếu chỉ đủ giúp HNX lình xình đi ngang.
HNX-Index có 15 phút cuối phiên "bốc" mạnh nhưng thực chất chỉ nhờ ACB, SHB, PVS và PVX. Trước đó, mức tăng của các cổ phiếu chỉ đủ giúp HNX lình xình đi ngang.

Rốt cục thì phiên cuối tuần cũng có một buổi chiều bình yên. Giá tăng thêm một chút nhưng thanh khoản thì tụt giảm quá mức.

HSX chỉ giao dịch được thêm 136 tỷ đồng, giảm 43% so với hôm qua, thậm chí còn ở mức thấp hơn cả phiên ngày 6/3 vừa qua. HNX khớp vỏn vẹn 93 tỷ đồng, giảm 35%. 

Thanh khoản thấp tạo biến động trái chiều trên hai sàn trong phiên chiều. VN-Index đã giảm 0,16% so với cuối phiên sáng. VN30-Index giảm 0,26%. Như vậy cơ bản giá không có nhiều biến động trong buổi chiều, thậm chí còn có xu hướng thu hẹp mức tăng một chút.

HSX chịu ảnh hưởng của VNM bất ngờ quay đầu giảm 0,95% so với tham chiếu. Thực ra VNM chỉ giảm trong đợt khớp lệnh đóng cửa, còn trong phiên chiều vẫn dao động phập phù quanh tham chiếu. GAS cũng lúc xanh lúc đỏ bằng các lệnh khớp khối lượng tối thiểu. Rổ VN30 nhìn chung giao dịch vẫn tích cực nhưng chỉ là duy trì được mặt bằng giá như cũ chứ không tăng thêm được. Có lẽ dòng tiền chỉ hơn 100 tỷ thì không thể tạo chuyển biến tích cực hơn.

HNX thì ngược lại, chỉ cần vài cổ phiếu lớn giao dịch tốt lên là các chỉ số thay đổi mạnh. HNX-Index trong phiên chiều tăng 0,86%, HNX30-Index tăng 1,26%. Không cần giao dịch nhiều, các cổ phiếu lớn chỉ cần nhích lên thêm một bước giá như ACB, SHB, PVS, VND là hai chỉ số tăng rất ổn định.

Các cổ phiếu đầu cơ thanh khoản lớn tăng thêm được một bước giá thực chất chỉ là lệnh mua khớp lên dư bán cao hơn. Các mã này tăng giá ngay từ đầu phiên chiều, nhưng đà tăng mạnh của HSX từ sau 2h chủ yếu là nhờ ACB, SHB, PVS, PVX. HNX-Index và HNX30-Index có 15 phút cuối khá hoành tráng, chính thức lập đỉnh cao mới là nhờ các cổ phiếu này. Trước khi ACB, SHB “lên tiếng”, mức tăng cũng chỉ bình thường.

Do thanh khoản quá kém trong chiều nay nên các giao dịch không có gì đặc biệt. Vai trò của nhà đầu tư nước ngoài thực tế khá mờ nhạt, nhưng do nhà đầu tư trong nước cũng giảm giao dịch nên mức độ tham gia của họ lại thành tích cực. Khối ngoại bỏ ra 73,2 tỷ đồng mua vào qua khớp lệnh tại HSX, giảm tới 40% so với hôm qua nhưng tỉ trọng vẫn không giảm, chiếm hơn 18% của sàn.

Riêng tại rổ VN30, cả sáng lẫn chiều, giao dịch mua của nhà đầu tư nước ngoài luôn giữ trên 20% thanh khoản theo khối lượng. Phiên chiều nay, khối này chiếm hơn 26%. Rổ này nhận được mức vốn ròng 11,9 tỷ đồng. Nhìn chung các giao dịch mua chiếm áp đảo. Bán ra đáng chú ý vẫn là CTG với -12,4 tỷ đồng. Tiếp đến là MSN – 2,3 tỷ đồng. Các giao dịch còn lại đều nhỏ. Phía mua có DPM được mua ròng trên 10 tỷ đồng. SSI bất ngờ được khối này quay lại mua lớn với gần 4,4 tỷ đồng. BVH, HPG, PVD, STB, VCB cũng được mua khá tốt.

Nhờ phiên giao dịch cuối tuần, mức sụt giảm của hai chỉ số trong tuần này đã thu hẹp lại một chút. VN-Index vẫn còn kém cuối tuần trước 1,4% và HNX-Index kém 2,8%. Đặc biệt là thanh khoản sụt giảm quá mạnh trong 3 phiên cuối tuần làm nảy sinh sự hoài nghi về diễn biến tăng.

Bất động sản vẫn là kênh được dòng vốn lựa chọn

Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...

Dòng tiền “co lại”, thanh khoản cực thấp, khối ngoại rút ròng ngàn tỷ

Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.

Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.

VnEconomy Nhận diện cơ hội và thách thức trong xây dựng mô hình phát triển mới

Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.

VnEconomy Nhận diện cơ hội và thách thức trong xây dựng mô hình phát triển mới

Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.

VnEconomy
VnEconomy
Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy