
Các giao dịch mua bán trái chiều của nhà đầu tư nước ngoài chiều nay đã ảnh hưởng mạnh đến điểm số trên sàn HSX. GAS, MSN tăng giá mạnh trong khi VIC sụt mạnh.
Các giao dịch bán của khối ngoại trên sàn HSX không thể nhìn thấy trong phiên, nhưng lượng mua thì khá rõ. Các giao dịch lớn đã xuất hiện tại GAS và là nguyên nhân chính khiến giá cổ phiếu này “bềnh” lên đáng kể.
Cho tới lúc kết thúc phiên sáng, GAS mới được nhà đầu tư nước ngoài mua 13.500 cổ phiếu. Tuy nhiên tổng khối lượng mua ngày hôm nay lên tới 314.820 cổ phiếu. Như vậy chỉ riêng chiều nay, GAS được mua thêm 301.320 cổ phiếu.
Khối lượng mua này là rất cao vì giá GAS đang ở mức quanh 90.000 đồng tại thời điểm khối ngoại giải ngân. Tới tận lúc 13h45, GAS mới được mua thêm chưa tới 60.000 cổ và giá đang “dập dình” ở mức 90.000 đồng. Khối ngoại mua cấp tập trong thời gian còn lại và đến kết thúc đợt khớp lệnh liên tục đã mua gần xong. GAS bùng nổ tăng từ 90.000 đồng lên 92.500 đồng lúc đóng cửa. Khối ngoại cũng tranh mua tiếp khoảng 30.000 cổ nữa lúc đóng cửa.
Tính chung thì chiều nay khối ngoại mua GAS chiếm 52% lượng giao dịch tăng thêm. Tuy nhiên nếu tập trung vào thời điểm 45 phút cuối đợt liên tục thì cầu ngoại chiếm trên 70% giao dịch. Với sức mua lớn như vậy giá GAS tăng vọt là điều không có gì bất ngờ. Đóng cửa trên tham chiếu 3,35%, giá GAS tăng mạnh không kém gì hôm qua và xác lập mức cao nhất trong lịch sử giao dịch.
Khối ngoại cũng bán ra khoảng 185.000 GAS trong phiên hôm nay, tương đương 16,7 tỷ đồng giá trị. Phía mua vào là gần 28,6 tỷ đồng. GAS là cổ phiếu được mua ròng lớn nhất trên thị trường hôm nay.
MSN cũng là cổ phiếu tăng giá tốt trong phiên chiều nay. Cũng giống như GAS, khối lượng mua thêm chiều nay của khối ngoại chiếm khoảng 63% lượng giao dịch nhưng lực mua lại tập trung rất mạnh vào trong 30 phút từ sau 13h30. Giá MSN thời điểm này tăng từ 95.000 đồng lên 97.000 đồng. Đóng cửa MSN lùi nhẹ nhưng vẫn tăng 1,59%.
Trái ngược với GAS và MSN, lực xả của khối ngoại là nguyên nhân khiến VIC hôm nay sụt giảm mạnh. Khối lượng xả ròng ở VIC bất ngờ tới 746.820 đơn vị, cao chưa từng có kể từ tháng 5/2011. Riêng khối lượng bán ra là 831.580 cổ phiếu, tương đương 59,5 tỷ đồng. Lượng xả này chiếm tới 95% tổng thanh khoản của VIC.
Sức ép quá lớn đã khiến VIC không có cơ hội trụ lại ở tham chiếu chứ đừng nói tăng giá. Thông thường các giao dịch quy mô lớn như vậy khối ngoại thực hiện qua thỏa thuận. Hôm nay các giao dịch trực tiếp qua khớp lệnh đã đè giá VIC xuống tận 71.000 đồng, giảm 2,74% và ở mức thấp nhất trong 50 phiên.
VIC là cổ phiếu tác động mạnh nhất lên VN-Index và VN30-Index chiều nay. VNM có giảm 0,68% nhưng là chỉ trong vài giao dịch đơn lẻ và lúc đóng cửa. HAG, HPG, PGD có vốn hóa nhỏ hơn VIC.
VN-Index được hỗ trợ từ GAS nên đóng cửa vẫn tăng 0,45% nhưng VN30-Index lại giảm 0,14%. Sự mất cân đối giữa lực đỡ và ảnh hưởng của các cổ phiếu lớn là nguyên nhân của tình trạng lạc dòng này.
Ngoài VIC, khối ngoại còn tiếp tục xả lớn ở DPM. Trên 1,51 triệu DPM bị bán ròng, tương đương 63,4 tỷ đồng. HAG bị xả ròng 12,6 tỷ đồng, VSH là 7,6 tỷ, HPG: 4,4 tỷ… Quy mô bán ra cao hơn khá nhiều so với mua vào, đẩy vị thế của khối này trên HSX hôm nay thành bán ròng 81,3 tỷ đồng không kể thỏa thuận.
Thị trường chiều nay mặc dù VN30-Index giảm nhưng cũng không hẳn rơi vào trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng”. Độ rộng của HSX vẫn tốt với 123 mã tăng, 91 mã giảm. Rổ VN30 cũng có 13 mã tăng, 9 mã giảm. Tổng giá trị khớp lệnh thị trường giảm hơn 5% do khối ngoại giảm mua.
VN-Index vẫn đang được hỗ trợ tốt từ các cổ phiếu lớn, chắc chân trên mức 600 điểm.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.