
Đã không có thêm bất ngờ nào trong phiên chiều nay. Việc các chỉ số không giảm thêm bao nhiêu không phải vì thị trường ổn định trở lại, mà vì mức giảm ở nhiều cổ phiếu đã kịch biên độ.
VN-Index đóng cửa giảm 5,87%, ở mức 527,09 điểm. Như vậy chỉ số này đã nhích lên 0,02% so với thời điểm cuối phiên sáng, một mức giao động do cơ cấu rổ cổ phiếu biến động hơn là xu hướng. HNX-Index giảm 6,4%, còn 71,66 điểm.
Sự im lặng đáng ngại trong 30 phút cuối phiên sáng đã nối dài sang hết cả phiên chiều. Giao dịch cực kỳ chậm do nhà đầu tư không còn dám mua vào nữa, dù bán sàn đầy rẫy. Tổng giá trị khớp lệnh chiều nay chỉ có 698,6 tỷ đồng, trong đó HSX đóng góp 446,7 tỷ đồng và HNX là 251,9 tỷ đồng.
Chừng đó tiền không đủ để giải quyết một phần nhỏ khối lượng bán sàn đang có sẵn từ phiên sáng, chứ chưa nói đến khả năng lật ngược tình thế.
Đến lúc đóng cửa, thêm một khối lượng cực lớn nữa tuôn ra giá ATC, càng củng cố quyết định rút lui của người mua là đúng đắn.
Nhà đầu tư nước ngoài nổi lên như một lực lượng mua vào chủ yếu trong phiên hôm nay. Số liệu cả phiên ở HSX cho thấy riêng khớp lệnh, khối lượng mua đạt gần 12,1 triệu cổ phiếu, tăng 188% so với hôm qua. Giá trị khớp mua tăng 292%, đạt 401,2 tỷ đồng.
Tuy nhiên thống kê lại cho thấy chiều nay khối ngoại không mua được bao nhiêu, phần lớn cổ phiếu đã được mua từ phiên sáng. Chẳng hạn GAS, phiên chiều tiếp tục giảm sàn thê thảm với lượng dư bán chất đống, khối ngoại chi mua “hỗ trợ” 11.000 cổ phiếu. PPC được mua thêm đúng 1.000 cổ phiếu, GMD mua 30.000 cổ, CSM mua 60.000 cổ.
Mức mua thêm tương đối lớn xuất hiện tại PVT và HAG. Khối ngoại gần như là đối tượng tạo thanh khoản chính trong chiều nay. VIC, VCB, HPG, DRC là số ít cổ phiếu nhận thêm được vài tỷ đồng mua của khối ngoại.
Dù sao phiên hôm nay cũng là một ngày bắt đáy khá tưng bừng của nhà đầu tư nước ngoài. Suốt từ đầu tháng 2 đến nay, đây là phiên đổ tiền mua lớn nhất của khối này. Tuy vậy ngay ở trong rổ VN30, lượng vốn mua vào cũng chưa tới 15% thanh khoản.
Độ rộng thị trường không có nhiều cải thiện trong chiều nay. Số mã giảm sàn bớt đi một chút, còn 333 mã. Rổ VN30 lại có số mã giảm sàn tăng lên là 23 cổ phiếu. Vn30-Index đóng cửa mất 5,61%. Các cổ phiếu giảm rất sâu nhưng chưa đến mức sàn là EIB, CTG, DRC, KDC, MBB, STB, VIC.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.