
Diễn biến khó lường lại xảy ra trong phiên giao dịch chiều nay: sức mua không tăng thêm được ở các mức giá cao, trong khi lượng hàng lớn bất ngờ thoát ra khiến giá giảm mạnh.
Hai sàn đóng cửa trái ngược. VN-Index vẫn tăng nhẹ 0,36% trong khi HNX-Index giảm 0,18%. Trên bình diện con số, mức tăng có vẻ tích cực và mức giảm không quá mạnh. Tuy nhiên nếu so với đỉnh cao trong phiên, cả hai chỉ số đã có bước thoái lui rất đáng kể. VN-Index đóng cửa giảm 0,9% so với đỉnh ban sáng và HNX-Index giảm tới 2,14%. Index cả hai sàn và rất nhiều cổ phiếu lại ghi nhận một bull-trap trong phiên!
Hiện tượng trái chiều của hai sàn vẫn bắt nguồn từ nguyên nhân không khác gì buổi sáng. HSX có sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu lớn, tạo nên lực nâng đỡ lẫn nhau, phản ánh vào VN-Index, trong khi HNX-Index phụ thuộc hoàn toàn vào một số cổ phiếu lớn. Khi những cổ phiếu này phục hồi không được tốt trong buổi chiều, chỉ số đã rơi gần như thẳng đứng.
Phiên giao dịch buổi chiều thực sự có thể gây đau tim với những biến động rất bất ngờ. Cuối phiên buổi sáng, thị trường tuy có yếu, nhưng vẫn còn những tín hiệu tích cực, nhất là khi những cổ phiếu giảm mạnh nhất đã phục hồi lại. Giới đầu tư kỳ vọng nhiều vào phiên buổi chiều, vì nhiều phiên gần đây, các tình huống đánh lên bất ngờ đều được thực hiện vào thời gian này.
Kỳ vọng này không kéo dài được lâu. Sau khoảng hơn 10 phút lình xình đầu giờ chiều, thị trường đột ngột chứng kiến một đợt xả hàng ồ ạt, vừa mạnh, vừa hạ giá rất nhanh. Chỉ trong vòng 30 phút, HNX-Index đã để mất tới trên 2,1%. Những cổ phiếu đầu cơ như VND, PVX, KLS, BVS và những mã lớn như PVS, PVG, ACB, SHB giảm giá rất mạnh. Nhóm cổ phiếu nhỏ trên HNX tuy vẫn còn tăng giá và tăng trần khá nhiều, nhưng không sao bù đắp nổi vào Index.
Trên HSX, VN-Index cũng điều chỉnh khá nhanh, nhưng chỉ giảm khoảng 0,95% trong thời gian tương đương. BVH, MSN đã xấu trong buổi sáng, lại càng xấu hơn, giảm giá rất mạnh. Nhiều mã khác nằm trong nhóm VN30 cũng giảm nhanh như DIG, PVF. Số khác tuy không giảm giá, nhưng giảm mạnh so với mức giá trước đó như PVD, HPG, VCB, CTG, EIB, DPM…
VN-Index vẫn được nâng đỡ nhất định và nhịp xả hàng chưa đủ để đưa chỉ số về tình trạng giảm điểm vì nhiều cổ phiếu lớn vẫn tăng so với tham chiếu. VN30-Index lúc nguy nan nhất vẫn tăng giá và luôn tăng mạnh hơn so với VN-Index.
Hoạt động xả hàng bất ngờ vào buổi chiều tạo nên sự hồ nghi lớn. Giá trị khớp lệnh tăng rất cao có thể là kết quả của hiện tượng phân phối. Tuy nhiên tốc độ bán ra và tốc độ hạ giá là vấn đề, vì không nhất thiết phải bán ra mạnh như vậy, trong khi thị trường vẫn đang giao dịch tốt. Trong buổi chiều HSX ghi nhận giá trị khớp lệnh tăng thêm hơn 591 tỷ đồng và HNX là 481 tỷ đồng. Một phần lớn trong lượng tiền nói trên được tạo thành trong quá trình xả hàng mạnh.
Khối ngoại có một phiên mua vào khá mạnh, tuy không tăng nhiều về tỉ trọng, nhưng lượng tiền bỏ ra là lớn. Trên HSX, khối này mua vào qua khớp lệnh 167,8 tỷ đồng, tăng 26% so với phiên trước và bán ra 120,1 tỷ đồng, tăng 33%. Lượng vốn vào ròng đạt 47,7 tỷ đồng, không thay đổi nhiều so với hôm qua. Trên HNX, giá trị mua ròng cũng đạt 27,7 tỷ đồng.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.