
Thị trường sụt giảm thậm chí còn mạnh hơn trong phiên chiều nay nhưng thanh khoản cũng thu hẹp nghiêm trọng. VN-Index đã không kiểm tra thành công mức 500 điểm.
Phiên chiều chỉ là sự kéo dài trầm trọng hơn các diễn biến điều chỉnh từ phiên sáng. Điều mà nhà đầu tư chờ đợi là sự khởi nghĩa nào đó có thể đảo ngược tình thế, kéo VN-Index tăng trở lại.
Một vài biến động cũng đã xảy ra, nhưng tan biến rất nhanh, chẳng hạn MSN có lúc tăng trở lại từ mức 89.000 đồng cuối phiên sáng lên 90.000 đồng khoảng 13h40. Chuyển biến này xảy ra quá ngắn và sức cầu suy yếu nghiêm trọng khiến giá không thể duy trì được động lực tăng. VN-Index có gần 3 phút phục hồi qua được mức 500 điểm nhưng thực tế vẫn là giảm so với tham chiếu.
MSN tuy chiều nay rất cố gắng tăng giá, nhưng mức tăng bị thu hẹp dần. Đóng cửa cổ phiếu này chỉ còn tăng được 0,57%, về mức 88.500 đồng. So với giá tốt nhất đầu phiên sáng ở mức 92.000 đồng, MSN đã có một hành trình rớt giá khá dài.
Không chỉ MSN, các cổ phiếu vốn hóa hàng đầu khác cũng tỏ ra yếu ớt. GAS thậm chí còn giảm gần như suốt phiên chiều, có lúc -1,5% so với tham chiếu. May mắn là đợt đóng cửa, cầu xuất hiện đẩy giá trở lại tham chiếu, giúp cho VN-Index khỏi giảm sâu hơn. VNM, VIC cũng tìm lại được tham chiếu cuối giờ.
Nhiều cổ phiếu khác không được may mắn như vậy. VCB mở rộng mức giảm lên 0,74% so với tham chiếu, đóng cửa ở giá thấp nhất. Đặc biệt các cổ phiếu nóng tạo không khí giao dịch sôi động hôm qua đã yếu đi đáng kể. FPT đóng cửa giảm 2,38%, HPG giảm 0,32%, DPM giảm 0,24%, PET giảm 2,26%, DRC giảm 1,75%, PPC giảm 2,13%, REE giảm 1,15%, OGC giảm 2,08%...
Độ rộng của HSX lúc đóng cửa thu hẹp rất nhiều với 12 mã sàn và 114 mã giảm. VN-Index giảm 0,38% dưới tham chiếu và VN30-Index giảm 0,58%. Rổ VN30 chỉ còn 3 mã tăng giá là HSG, MSN và MBB, trong khi số giảm lên tới 19 mã.
Lực bán gia tăng không mạnh trong phiên chiều nay, mà là lực mua yếu đi rất rõ rệt. Không thể đổ lỗi cho nhà đầu tư nước ngoài dù khối này có giảm mua 38% về khối lượng và 62% về giá trị. Khối lượng bán ra của khối ngoại hôm nay là rất thấp. Rổ VN30 chỉ bị bán ròng hơn 2 tỷ đồng và toàn HSX là -2,1 tỷ đồng.
Ở các cổ phiếu bị bán ròng nhiều nhất là BVH, EIB và CTG, chỉ có BVH biến động giá xấu đi đáng chú ý. Cổ phiếu này giảm khoảng 1,19% so với tham chiếu. Còn lại các mã như REE, DRC, PET, HAG, FPT, SSI, HPG, PPC khối ngoại bán ra không đáng kể, thậm chí nhiều mã còn được mua ròng.
Sàn Hà Nội đóng cửa với HNX-Index giảm 0,58% và HNX30-Index giảm 0,5%, thực tế là điều chỉnh không nhiều. Nguyên nhân là sàn này đã điều chỉnh mạnh từ cuối phiên sáng và các cổ phiếu ít biến động tệ hơn trong chiều nay. ACB và PVS, hai mã ảnh hưởng chính đến hai chỉ số sàn này với mức giảm 1,27% và 0,62% nhưng mức giảm này có từ cuối phiên sáng.
Chỉ có một số cổ phiếu đầu cơ suy yếu nhẹ như VND, giảm 1,15%, BVS giảm 1,96%, VCG giảm 1,87%. PVX, SCR, SHS, SHB đứng tham chiếu. PGS – cổ phiếu lớn duy nhất tăng đáng chú ý cũng suy yếu, chỉ còn đạt mức tăng 0,5%. Cuối phiên sáng PGS còn tăng tới 2%.
Thanh khoản của cả hai sàn đều sụt giảm mạnh chiều nay và nguyên nhân chính là lực mua giảm. Người bán đã xả hàng mạnh hơn nên giá mới giảm, nhưng khối lượng cũng không quá lớn. Nếu sức mua vẫn mạnh mẽ như phiên trước chắc chắn giá đã phục hồi. HSX khớp chiều nay giảm 45%, chỉ đạt 205,3 tỷ đồng. HNX khớp giảm 35%, đạt 53,6 tỷ đồng.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.