
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 04/11/2025
Lan Ngọc
08/08/2016, 16:38
VN-Index được giật tăng lúc đóng cửa lên trên tham chiếu 0,33% chủ yếu là nhờ một số trụ được đôn thêm 1-2 bước giá nữa
VN-Index được giật tăng lúc đóng cửa lên trên tham chiếu 0,33% chủ yếu là nhờ một số trụ được đôn thêm 1-2 bước giá nữa.
Thanh khoản là điều bất ngờ nhất chiều nay, khi chỉ đạt mức thấp kỷ lục kể từ phiên chiều ngày 17/2/2016. Cả hai sàn giao dịch có 777,1 tỷ đồng, giảm hơn 39% so với phiên trước.
Đây là mức giao dịch cực kỳ thấp và lại đổ vào hết các blue-chips. Cụ thể, sàn HSX chiếm 84% giá trị khớp lệnh toàn thị trường phiên chiều. Ở HSX, 62% lại tập trung ở rổ VN30. Rổ này cũng chỉ có VIC, VNM, HPG, KBC, HSG là giao dịch lớn nhất, chiếm 52,4% giá trị rổ phiên chiều.
VIC tiếp tục xuất hiện các giao dịch lớn và khối ngoại bán ra thêm trên 1 triệu cổ phiếu nữa, nâng tổng khối lượng bán cả phiên lên gần 2,4 triệu cổ. Trong khi đó VIC chỉ khớp thêm chiều nay có 1,22 triệu cổ phiếu. Như vậy tình trạng ngoại xả, nội hứng tiếp tục diễn ra.
Cuối phiên sáng, VIC tạm chốt ở mức 44.900 đồng nhưng đợt xả mới của khối ngoại phiên chiều lại đè xuống tận 43.000 đồng. Cầu nâng đỡ từ phía nhà đầu tư trong nước sau đó đẩy thành công lên 44.700 đồng lúc đóng cửa. VIC được kéo mạnh lúc đóng cửa tạo giá tham chiếu và góp phần cải thiện điểm số cho VN-Index. Dù gì thì VIC cũng đứng thứ 4 trong số các mã ảnh hưởng nhất tới chỉ số này.
VN-Index đóng cửa tăng 0,33% so với tham chiếu, tương đương 2,07 điểm. Trong đó, tới 1,75 điểm là có được trong đợt khớp lệnh đóng cửa. VNM bị lùi một giá về tham chiếu trong đợt này là thiệt hại lớn nhất. GAS giữ giá tăng 1,68%, VCB nhảy 2 bước giá tăng 1,96%, CTG cũng nhảy 2 bước giá tăng 0,58%. BID tuy chốt dưới tham chiếu, nhưng cũng là nhảy 2 bước giá trong đợt đóng cửa, thu hẹp mức giảm còn 0,6%.
Đó là các cổ phiếu chủ chốt biến động mạnh nhất, tác động nhiều nhất lên VN-Index vào đợt đóng cửa. Bản thân MSN, tuy đóng cửa giảm tới 3,25% nhưng cũng giống BID, có cải thiện nhẹ 1 giá vào cuối phiên.
Sự thay đổi tốt hơn được cộng hưởng ở nhóm trụ đã giúp VN-Index bứt khá xa khỏi ngưỡng tham chiếu, ngưỡng mà cả phiên chiều nay chỉ số cực kỳ gian nan mà vẫn không giành được trong phần lớn thời gian.
Sàn HNX chiều nay cũng có cải thiện nhẹ, nhưng thiếu trụ để giúp chỉ số tăng: HNX-Index vẫn giảm 0,1%, HNX30 giảm 0,3%. Hai khác biệt lớn giữa hai sàn là các trụ ở HNX quá tệ. ACB có về được tham chiếu, nhưng SHB vẫn giảm 1,82%, PVS giảm 1,65%. Thứ hai là độ rộng ở HNX không tốt.
Sàn HSX đóng cửa với 118 mã tăng/84 mã giảm, có sự cải thiện so với phiên sáng, nhất là ở rổ VN30. Sàn HNX có 87 mã tăng/100 mã giảm. Cả sàn HNX chiều nay chỉ giao dịch hơn 127 tỷ đồng, quá nhỏ để có thể tạo chuyển biến rõ hơn.
Nhà đầu tư nước ngoài quay ra bán ròng lớn hôm nay. VIC đương nhiên là cổ phiếu bị xả nhiều nhất với tổng giá trị rút ròng là 100,8 tỷ đồng. Tuy nhiên ngoại VIC còn có HPG bị bán ròng 19,5 tỷ, MSN -10,1 tỷ, DPM -7,4 tỷ, VCB -7,2 tỷ, SSI -6,1 tỷ, BID -5,2 tỷ.
Phía mua chỉ duy nhất VNM là đáng chú ý, được mua vào 38,1 tỷ đồng cổ phiếu và mức ròng là gần 24 tỷ. Cổ phiếu đứng thứ 2 là PVT chỉ đạt xấp xỉ 5 tỷ ròng. Các mã còn lại là quá nhỏ.
Tổng giá trị mua vào trên cả hai sàn riêng với khớp lệnh đạt 139,3 tỷ đồng, giảm tới 52% so với phiên trước và thấp nhất 23 phiên. Bán ra cũng giảm 11%, nhưng vẫn đạt 250,5 tỷ đồng. Như vậy hôm nay là ngày khối ngoại bán ròng rất đáng chú ý, nhất là với các blue-chips. Rổ Vn30 bị bán ròng 138,5 tỷ đồng.
Ba cổ phiếu vốn hóa lớn nhất sàn HoSE sáng nay vẫn duy trì được sắc xanh, níu giữ VN-Index chỉ giảm nhẹ 0,28%. Tuy nhiên riêng nhóm giảm vượt 2% đã lên tới gần 120 cổ phiếu…
Về dài hạn từ 2026 trở đi, dự báo sẽ có "sóng lớn", với tổng dòng vốn ngoại ước 3-5 tỷ USD từ FTSE và MSCI nếu đáp ứng các yêu cầu của tổ chức này, cộng thêm 1,5-2 tỷ USD/phiên từ quỹ chủ động. VN-Index được dự báo có thể lên 2.200 điểm.
Các quỹ ETF ngoại hút ròng gần 2 tỷ đồng, tập trung toàn bộ ở quỹ CSOP FTSE Vietnam 30 ETF (+9,2 tỷ đồng). Mặc dù giá trị hút ròng không đáng kể nhưng đảo chiều xu hướng rút ròng so với các tuần trước đó.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: