
Nhà đầu tư nước ngoài thu hẹp đáng kể giao dịch mua khiến lực đỡ ở nhóm cổ phiếu lớn có phần giảm sút. Tuy nhiên nhà đầu tư trong nước vẫn tham gia nhiệt tình khiến HSX có một ngày đột biến về thanh khoản.
Xét về giá, đa số cổ phiếu trên HSX đều yếu đi trong phiên chiều so với cuối phiên sáng. Đợt bùng nổ theo đà đầu phiên diễn ra nhanh và ngắn. Áp lực chốt lời đã tăng lên trong khi cầu có phần yếu khiến giá đi xuống nhẹ.
Rổ VN30 của HSX tiếp tục chứng kiến sự phân hóa sâu sắc hơn. Các cổ phiếu giảm từ sáng lại yếu thêm trong khi một số mã lớn bị ép lùi về tham chiếu. Các mã sụt mạnh điển hình là BVH, CTG, DRC, HAG, HSG, REE, STB, VCB. Đây là những gương mặt không mới, vốn đã giảm từ cuối phiên sáng nhưng phiên chiều nay không phục hồi được bao nhiêu trong những phút đầu phiên mà cuối phiên còn sụt mạnh thêm.
May mắn là HSX vẫn còn những cổ phiếu lớn làm trụ. VNM duy trì nguyên trạng mức tăng 3,2% từ sáng. MSN tuy trả lại hết mức tăng 1,63% nhưng được bù lại từ MBB, PNJ, SSI, DIG, đều là các cổ phiếu tăng tốt hơn trong chiều nay. Đặc biệt GAS gánh phần lớn mức giảm của các mã khác khi tăng từ 55.500 đồng lên 56.500 đồng.
Nhà đầu tư nước ngoài rất bất ngờ khi chỉ mua thêm hơn 500.000 cổ phiếu trong rổ VN30, chỉ chiếm hơn 6% trong tổng khối lượng khớp lệnh của rổ. Đây là tỉ trọng mua rất thấp. Chỉ vài mã được dồn mua thêm đáng kể như DPM, GAS, HPG, OGC và SBT.
Tuy nhiên thanh khoản của HSX trong phiên chiều vẫn rất tốt, đạt 407,5 tỷ đồng, tăng 38% so với phiên trước và là mức giao dịch cao nhất trong 5 phiên gần đây. Điều đó chứng tỏ mặc dù khối ngoại thu hẹp giao dịch nhưng nhà đầu tư trong nước đã chấp nhận “xuống tiền” mạnh.
Lực mua từ nhà đầu tư trong nước đã tạo nên biến động giá rất mạnh ở nhiều cổ phiếu, bất chấp thiếu sự hỗ trợ mua của khối ngoại. GAS là ví dụ, phiên chiều khớp thêm gần 600.000 đơn vị nhưng gần 82% là do nhà đầu tư trong nước mua. Giá GAS vẫn tăng rất tốt. SSI cũng vậy, khớp thêm gần 1,4 triệu đơn vị và hoàn toàn là nhà đầu tư trong nước mua, giá tăng 2,7%.
Tổng kết cuối phiên cho thấy nhà đầu tư nước ngoài hôm nay bán ra khá mạnh trong nhóm blue-chips. Cả sàn HSX khớp lệnh nhận được mức vốn mua ròng 8,2 tỷ đồng thì rổ VN30 GAS bị bán ròng 4,5 tỷ đồng. GAS dẫn đầu về giá trị mua ròng với 17,8 tỷ đồng, tiếp đến là CSM, DPM. Các giao dịch mua còn lại đều thấp. Phía bán ra dẫn đầu là HAG với 10,7 tỷ đồng. CTG, EIB, VIC, VCB, STB, PVD cũng là những mã bị bán ròng mạnh.
VN-Index chốt phiên chiều tăng 0,76% so với tham chiếu. Như vậy so với thời điểm chốt phiên sáng, điểm số thậm chí là thụt lùi nhẹ (0,07%). VN30-Index giảm 0,29%, chỉ còn tăng so với tham chiếu 0,16%.
Nếu so về điểm số, HNX chiều nay lại “khởi sắc” hơn HSX dù mức độ là không đáng kể. HNX-Index đóng cửa lại tăng 0,02% so với tham chiếu trong khi cuối phiên sáng nay giảm 0,16%. HNX30-Index cũng thu hẹp mức giảm so với phiên sáng từ 0,22% xuống còn 0,06%. Tuy nhiên thanh khoản của HNX thực sự kém, chỉ đạt 97,5 tỷ đồng, giảm 46% so với phiên trước.
Giao dịch của HNX cũng có vài phút đầu phiên sôi động nhưng điều cơ bản nhất là thanh khoản vẫn quá yếu. Dòng tiền vẫn không chú ý vào sàn này. Một số cổ phiếu đầu cơ lớn có tăng giá nhưng thiếu chắc chắn. Rốt cục cuối phiên chỉ còn lại PGS, PVS và SCR tăng nhẹ. Ngay cả BVS, KLS cũng lùi về tham chiếu, còn VCG, VND quay đầu giảm.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.