
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 08/12/2025
Lan Ngọc
10/02/2011, 15:08
Áp lực bán tại vùng giá cao tiếp tục tăng lên trong phiên hôm nay, bất chấp nỗ lực tăng giá của một số cổ phiếu lớn
Không “ầm ĩ” như ITA nhưng hôm nay ảnh hưởng của BVH tới tâm lý thị trường hết sức rõ rệt. Sóng tăng mạnh trong phiên được khơi mào từ hoạt động đẩy giá lên tại cổ phiếu này.
Hôm nay là ngày khối ngoại xả BVH mạnh nhất trong hơn một tháng trở lại đây. Với 3 phiên kịch trần liên tiếp, viễn cảnh về một sóng tăng mới mạnh mẽ được khơi trở lại. Tuy nhiên cổ phiếu này đã không chạy đủ T 4 bởi làn sóng chốt lời sớm, trong đó đáng chú ý là một bộ phận nhà đầu tư nước ngoài cũng nhanh tay xả hàng.
Mở cửa BVH đã gây thất vọng khi lực cầu rất yếu, không còn hàng trăm ngàn đơn vị chặn mua trần và ATC như trước. BVH chấp nhận mở cửa tại giá tham chiếu và giảm khá nhanh, thậm chí về sàn chỉ sau vài phút đầu đợt hai. Lực mua của khối ngoại tại cổ phiếu này cho tới trước 9h30 phút cũng không thực sự mạnh.
Ảnh hưởng của BVH đã triệt tiêu phần lớn nỗ lực của ITA, PVF mặc dù hai cổ phiếu này được đẩy trần từ sớm. Lượng cổ phiếu tăng giá không nhiều, đặc biệt là nhóm blue-chip tiếp tục chịu áp lực bán mạnh nối tiếp phiên hôm qua.
Biến động tăng với lực mua của khối ngoại mạnh lên tại BVH trong khoảng 10 phút ngắn ngủi đã tác động mạnh đến giá. VN-Index gần như bám sát diễn biến của BVH và tăng tới gần 4 điểm, lập tức chuyển từ đỏ sang xanh. Số lượng các cổ phiếu tăng giá trên HOSE cũng có chuyển biến rất nhanh và lực mua trên bình diện chung gia tăng.
VN-Index đạt đỉnh lúc 9h46 phút thì BVH kịch trần lúc 9h42 phút. Cảm giác về một phiên rung lắc tại BVH là khá rõ ràng và diễn biến đẩy giá phục hồi ngoạn mục như vậy góp phần không nhỏ tăng hưng phấn cho người mua. Khi BVH nhảy lên trên mức 100.000 đồng, bước giá thay đổi và cung lập tức tăng lên. Tại giá trần 101.000 đồng/cổ phiếu, BVH chỉ được khớp đúng 9.970 đơn vị, hoàn toàn là do bên mua khớp vào dư bán.
Nỗ lực mua vào đẩy giá lên tại BVH là điều không thể phủ nhận. Tuy nhiên lực mua chưa đủ mạnh để tạo sự khác biệt như những phiên trước. Dư bán trần đã cản bước hưng phấn của người mua. Hoạt động chốt lời bắt đầu mạnh lên khi nhận thấy dư bán trần không được giải quyết gọn.
Sổ lệnh của BVH cho thấy khoảng 58,2% lượng giao dịch của cổ phiếu này hôm nay xuất phát từ hoạt động bán khớp vào dư mua, đặc biệt là sau khi BVH đạt giá trần. Người bán không bán được giá cao nhất do lượng dư bán tương đối lớn đã hạ giá rất nhanh khiến BVH giảm mạnh trở lại.
Có thể nói biến động của BVH đã ảnh hưởng rất lớn đến chỉ số, trên cả phương diện rổ tính Index lẫn ảnh hưởng lan tỏa sang các cổ phiếu khác. Một tỷ trọng cũng đáng chú ý là nhà đầu tư nước ngoài hôm nay chỉ mua vào gần 77% thanh khoản của BVH, trong khi bán ra tới 44%. Rõ ràng một bộ phận khối ngoại cũng đã xả BVH ra phiên này, trong khi nhà đầu tư trong nước kẹt lại khá nhiều. Trên 174.000 BVH đã được giao dịch, là mức thanh khoản cao nhất trong 4 phiên gần đây.
Diễn biến của BVH có thể chỉ là do áp lực chốt lời sớm khi bước giá 1.000 đồng rất thuận lợi cho người cầm cổ. Khả năng thử lại đỉnh cao 106.000 đồng của cổ phiếu này đã giảm đi một chút. Dĩ nhiên với BVH, yếu tố quan trọng nhất vẫn là lực đẩy của khối ngoại, hơn là các yếu tố kỹ thuật.
Sôi động nhất sàn HOSE hôm nay là ITA với tin tốt hỗ trợ được công bố. Đã có lúc cổ phiếu này được chặn mua trần hàng trăm ngàn đơn vị nhưng cuối cùng cũng phải chấp nhận lùi bước. Tại hai giá 17.100 đồng và 17.200 đồng, ITA được khớp 3,96 triệu đơn vị, trong đó 51,3% là khớp theo dư bán – một nỗ lực đánh lên rất đáng ghi nhận.
ITA hôm nay đi vào vùng kháng cự với đỉnh cao là mức 17.900 -18.000 đồng/cổ phiếu lập được ngày 20 và 21/12/2010. Trong 5 phiên trước thời điểm này, thanh khoản của ITA tăng đột biến khiến vùng kháng cự này khá mạnh. Không lạ lắm khi lượng cung tại vùng giá này tăng lên tạo một phiên giao dịch với gần 4,58 triệu đơn vị được chuyển nhượng hôm nay, chiếm tới gần 16% tổng lượng khớp lệnh cổ phiếu của sàn HOSE.
PVF tăng giá phiên này với truyền thống “lăn chốt” tại ngày giao dịch không hưởng quyền. Với giá tham chiếu chỉ còn 26.700 đồng, PVF đóng cửa vẫn tăng 800 đồng/cổ phiếu. Nỗ lực chặn mua trần của PVF thất bại khá sớm khi bắt đầu bị bán mạnh từ sau 10h.
Cùng với BVH, ITA và PVF cũng là hai cổ phiếu tạo cảm hứng cho đợt tăng giá trong phiên. Tuy nhiên ở hai mã này, khối ngoại không đua giá trần mà giao dịch của nhà đầu tư trong nước chi phối toàn bộ. Tỉ trọng mua vào của nhà đầu tư nước ngoài tại ITA chỉ chiếm 1,69% và bán ra chiếm 12,38% thanh khoản. Với PVF tương ứng là 13,99% và 9,22%.
Hôm nay cũng là phiên đầu tiên khối ngoại bán ròng tại HOSE sau 15 phiên mua ròng liên tục. Hoạt động bán đáng chú ý nhất phải kể đến FPT. Trong hơn 393.000 cổ phiếu FPT được khớp lệnh hôm nay, khối lượng bán từ tài khoản nước ngoài chiếm tới 94,49%, mua vào chỉ chiếm 43,06%. Tổng lượng bán ròng tuyệt đối là 202.240 đơn vị.
Ngoài ra khối ngoại còn bán ròng mạnh tại KBC, SJS, VIC với tỉ trọng từ 40 đến trên 50% thanh khoản. Tính chung cả giao dịch thỏa thuận, giá trị vốn bán ròng đạt 11,23 tỷ đồng, trong đó qua khớp lệnh là 14,7 tỷ đồng. Các giao dịch bán mạnh tập trung vào nhóm vốn hóa lớn với tỉ trọng hơn 89% trong tổng số bán ra của khối ngoại hôm nay.
Với các diễn biến khác, thực tế thị trường hôm nay không quá xấu mặc dù VN-Index giảm 0,45%. BVH, MSN, KBC giảm điểm đã triệt tiêu toàn bộ nỗ lực tăng giá của PVF, ITA, OGC. Số lượng cổ phiếu giảm giá tại HOSE đã ít hơn so với hôm qua và số mã tăng giá tăng lên. Số cổ phiếu vẫn giữ được giá cao nhất tới lúc đóng cửa cũng cải thiện: 112 mã so với 76 mã phiên trước.
Trên phương diện kỹ thuật, VN-Index hôm nay kết hợp với hôm qua tạo nên mẫu đồ thị khá xấu. Áp lực bán tại vùng giá cao còn mạnh. Đa số các cổ phiếu lớn tỏ ra yếu sức hôm nay là tín hiệu không tích cực, ngay cả khi bỏ qua tác động của BVH.
VN-Index tiếp tục có tuần tăng trưởng thứ 4 liên tiếp và tiệm cận đỉnh cao lịch sử quanh mốc 1800 điểm. Đỉnh cao nhất tuần qua chỉ số đã tới 1758,44 điểm. Tuy vậy dấu ấn của các cổ phiên trụ vẫn rất đậm nét. Diễn biến “hụt hơi” của nhóm cổ phiếu ngân hàng cuối tuần qua đã phát đi tín hiệu khó khăn.
Chỉ số HNX-Index đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng ở mức 259,91 điểm, giảm 2,23% so với tháng trước.
Một phiên điều chỉnh diện rộng đã diễn ra, kết hợp đúng thời điểm nhóm ngân hàng lùi lại khi xuất hiện thông tin lãi suất OMO tăng. Nếu có thêm sự phối hợp với nhóm Vin nữa thì hôm nay sẽ là một phiên giao dịch rất đáng chú ý.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: