
Không chịu nhiều tác động từ những diễn biến xấu của thị trường chứng khoán thế giới đêm qua, cả hai sàn chứng khoán trong nước sáng nay đều khởi sắc. Tuy nhiên, dường như những động lực chính của thị trường từng nhóm blue-chips vẫn chưa thực sự khởi động.
Dấu ấn đáng chú ý nhất hôm nay là sự nhiệt tình của nhà đầu tư trong nước sau một chuỗi phiên lình xình. Trong khi nhà đầu tư nước ngoài đáp lại sự hưng phấn đó bằng hoat động xả hàng mãnh liệt: Tổng lượng bán ra trên sàn HOSE là 2,33 triệu cổ phiếu và chứng chỉ quỹ, tương đương gần 20% khối lượng khớp lệnh toàn thị trường.
Đây là mức giao dịch mạnh và đáng chú ý nhất kể từ đầu tháng 12/2008.
Khối ngoại tháo hàng mạnh nhất ở các mã như SSI với trên 10 tỷ đồng, FPT: 12,2 tỷ, DPM: 3,6 tỷ, PPC: 2,1 tỷ, VNM: 3 tỷ… Ngoài ra là một số cổ phiếu nhỏ khác như VTO, VIP, LCG…
Trong khi đó hoạt động mua vào của nhóm này tiếp tục thấp dưới mức trung bình, chiếm chưa tới 4% khối lượng thị trường. Các mã được mua với khối lượng quá ít khiến tổng mức giao dịch ròng đạt tới -1,87 triệu đơn vị, kỷ lục của 68 phiên.
Trên sàn Hà Nội, chỉ số HASTC-Index tăng tới 2,3% và thể hiện sức mạnh trong toàn bộ phiên giao dịch cũng cho thấy sức mạnh của nhà đầu tư trong nước.
Tại đây, khối ngoại tiếp tục bán ròng lớn và tập trung vào một số mã như BVS, NTP, BCC, BTS. Tuy nhiên các cổ phiếu này đều có mức tăng giá khá mạnh.
Hoạt động bán ra mạnh mẽ của nhà đầu tư nước ngoài nhắm vào nhóm cổ phiếu lớn là nguyên nhân khiến mức tăng giá không theo nhịp chung. Đáng chú ý nhất vẫn là hoạt động xả hàng tại SSI với 473.830 đơn vị, chiếm 51% giao dịch của cổ phiếu này. Kỹ thuật bán ra không tác động nhiều đến giá SSI và cổ phiếu này vẫn có một phiên tăng điểm tích cực.
Tuy nhiên, lượng mua cao đến đâu thì cung hàng mạnh đến đó là dấu hiệu có thể nhận biết dễ dàng. SSI đóng cửa không đạt giá cao nhất trong ngày và dư bán còn khá lớn. Sổ lệnh của SSI cũng biểu hiện một phiên giao dịch bình lặng với các lệnh mua/bán khá nhỏ. Biên độ dao động giá của SSI không lớn (700 đồng/cổ phiếu) với khối lượng khớp lệnh cao nhất 2 tuần trở lại đây.
Việc bán ra mạnh mẽ tại nhóm cổ phiếu lớn trong khi giá tăng có thể là một tín hiệu không mấy lạc quan từ khối nhà đầu tư nước ngoài. Có vẻ hoạt động bán ra ngày càng mạnh lên nếu thị trường cho thấy một sự hưng phấn hơi quá đà hoặc nhóm này đang tận dụng cơ hội để cơ cấu lại danh mục.
Việc bán ra trên thị trường thường xuất phát từ những nguyên nhân khác nhau, không chỉ đơn giản là từ những nhận định về xu hướng thị trường trong tương lai. Chẳng hạn việc cân đối danh mục hay buộc phải tăng tỷ trọng tiền mặt cũng dẫn đến việc bán ra. Tuy nhiên kết quả của hoạt động này thường là sự mất cân đối về cung cầu. Lịch sử quá khứ thường cho thấy thị trường đi lên cùng lúc với hoạt động bán ra mạnh của nhà đầu tư nước ngoài và ngược lại.
Dù vậy, câu hỏi hiện tại là nội lực của thị trường có đủ mạnh để giải quyết áp lực bán ra của nhà đầu tư nước ngoài hay không. VN-Index hiện đang dừng ở mức 251,88 điểm, tức là đã chạm đến mức hỗ trợ quanh vùng 250 điểm trước kia trên đường lao dốc. Mốc điểm này đã trở thành một ngưỡng kháng cự trên đường phục hồi. Khối lượng giao dịch tăng khoảng 35% là dấu hiệu rõ nhất cho thấy tiền đang được rót trở lại dù chưa biết có đủ bền hay không.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.