Chứng khoán ngày 10/6: Thăm dò là… chính

Hôm nay là một phiên khá tẻ nhạt. Một bộ phận lớn nhà đầu tư đã đứng ngoài cuộc hoặc chỉ tham gia với mức độ thăm dò là chính

Khá lâu rồi thị trường mới chứng kiến lượng vốn vào HOSE đến sát 10h cũng chỉ có trên 500 tỷ đồng.
Khá lâu rồi thị trường mới chứng kiến lượng vốn vào HOSE đến sát 10h cũng chỉ có trên 500 tỷ đồng.

Hôm nay là một phiên giao dịch khá tẻ nhạt. Cung quá ít khiến một lực đánh lên nhẹ nhàng cũng giúp chỉ số lấy lại mốc 500 điểm.

Một bộ phận lớn nhà đầu tư đã đứng ngoài cuộc hoặc chỉ tham gia với mức độ hết sức khiêm tốn, mang tính thăm dò đã khiến tương quan cung cầu không thực sự phản ánh được xu hướng. Ngược lại, bên bán hôm nay có lẽ cũng đã chán nản, không còn chấp nhận bán hạ giá. Tuy nhiên, cả hai phía thực tế vẫn thăm dò và nếu có một biến động đột biến nào đó, ý đồ thực sự mới có thể hé lộ.

Sàn HOSE mở cửa với 73,92 tỷ đồng, một con số đáng thất vọng. Đây là mức giao dịch tương đương với hồi tháng 2 vừa qua. VN-Index mở cửa giảm nhẹ 0,56 điểm. Nhìn chung diễn biến giao dịch rất chậm, cả về tốc độ lẫn khối lượng. Chỉ số biến động chủ yếu do giao dịch lẻ tẻ ở một vài cổ phiếu lớn và đôi lúc khá mạnh do bối cảnh thanh khoản quá thấp.

Có lẽ khá lâu rồi thị trường mới chứng kiến lượng vốn vào đến sát 10h cũng chỉ có trên 500 tỷ đồng. Chỉ số tăng trong thời gian này xấp xỉ 3 điểm. Cũng tương tự như các thời kỳ èo uột trước đó, mức tăng này không thể hiện nhiều sức mạnh vì thực tế khối lượng mua nhích lên một chút là giá đã tăng. Dĩ nhiên điều này cũng đi cùng suy luận về một sự cạn kiệt nguồn cung giá rẻ. Mức thanh khoản đang ngày càng suy giảm như được mong đợi.

Như đã nói từ trước, lượng giao dịch tại các vùng hỗ trợ càng thấp càng chứng tỏ bên bán không còn nhiều hàng khuyến mại nữa. Dĩ nhiên để khuyến khích được sức cầu lại là chuyện khác. Nói chung khối lượng giao dịch giảm là biểu hiện của dòng tiền yếu. Có vẻ như một bộ phận lớn của thị trường vẫn đang lo ngại những yếu tố chưa rõ ràng và chấp nhận chiến lược phòng thủ tiền mặt.

Chỉ trong 10 phút cuối cùng của đợt khớp lệnh liên tục - tương đương VN-Index bắt đầu chạm mức 500 điểm, lượng giao dịch tăng khá nhanh: Xấp xỉ 10 triệu đơn vị được khớp lệnh, đạt 445,3 tỷ đồng. Như vậy chỉ có 15 phút nhưng khối lượng tập trung tới 32% và giá trị cũng đóng góp 35% toàn thị trường trong ngày.

Biên độ dao động của Index trong khoảng thời gian này chỉ là 0,71 điểm, tức là một khoảng rất hẹp. Ngay trước thời điểm chuyển sang đợt khớp lệnh định kỳ đóng cửa, chỉ số cũng chỉ đạt 500,55 điểm. Điều đó cho thấy lực đánh lên đến điểm cao này đã chững lại, thậm chí một số thời điểm xuất hiện nhiều lệnh bán chủ động khớp vào dư mua và giá lùi lại một vài bước.

Đợt 3 thị trường khớp thêm khoảng 5,88 triệu đơn vị, chiếm 19,1% khối lượng cả phiên. VN-Index xác lập mức cao nhất trong ngày là điểm tích cực nhất trong phiên này. Nỗ lực đẩy lên tạm gọi là thành công dù thực lực đến đâu vẫn còn là ẩn số. Cũng giống như giai đoạn tháng 2, những nghi ngại đang bao trùm.

Tính chung cả phiên, khối lượng khớp lệnh thành công giảm nhẹ 3%, lượng vốn vào giảm 9%. Thị trường có lẽ không còn lo ngại nhiều về lượng cung giá thấp mà chủ yếu lo ngại về dòng tiền yếu khó chống đỡ được khối lượng hàng có thể xuất hiện nếu giá lên cao hơn.

Khối ngoại cũng đang giảm mạnh cường độ giao dịch. Mức vốn vào ròng hôm nay chỉ còn 9,5 tỷ đồng trên HOSE, thấp nhất kể từ giữa tháng 5.

Trên HNX, quy mô giao dịch sáng nay cũng nghèo nàn khi chỉ có chưa đẩy 20 triệu cổ phiếu và 593,5 tỷ đồng giá trị.

Bất động sản vẫn là kênh được dòng vốn lựa chọn

Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...

Dòng tiền “co lại”, thanh khoản cực thấp, khối ngoại rút ròng ngàn tỷ

Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.

Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.

VnEconomy Nhận diện cơ hội và thách thức trong xây dựng mô hình phát triển mới

Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.

VnEconomy Nhận diện cơ hội và thách thức trong xây dựng mô hình phát triển mới

Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.

VnEconomy
VnEconomy
Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy