
Sau phiên bùng nổ ngày hôm qua, thị trường đã có phiên chững lại, giảm nhẹ tại cả hai sàn.
Trước phiên giao dịch, dù không tin chắc nhưng hẳn nhiều nhà đầu tư đều mong một phiên bứt phá mạnh như hôm qua. Nếu điều đó xẩy ra, thị trường hoàn toàn chờ một tuần mới đầy sôi động và hứng khởi.
Nhưng phiên cuối tuần sáng nay, cả hai sàn giảm nhẹ, có thể là bước lùi kỹ thuật tránh gây “sốc” nếu liên tiếp tăng mạnh. Theo đó, sau phiên giảm này, đà phục hồi của thị trường chưa hẳn đã bị cắt; nhất là khi nhà đầu tư đã vào cuộc mạnh hơn, khối lượng và giá trị đang tăng lên.
Cụ thể, kết thúc phiên, VN-Index giảm 2,53 điểm, lùi về mức 935,68 điểm. Giá trị giao dịch vẫn tăng lên với trên 890 tỷ đồng từ 7,6 triệu đơn vị. Đáng chú ý là trong hai phiên gần đây, cầu trên thị trường đã vượt trên con số 10 triệu đơn vị/phiên.
Trên sàn Tp.HCM, lượng mã tăng phiên này chỉ còn 31 mã; trong đó tăng mạnh nhất là BMC (kịch trần 5%, 18.000 đồng/cổ phiếu), TCT cũng duy trì được đà tăng trong những phiên vừa qua (thêm 12.000 đồng/cổ phiếu), KDC nối tiếp 11.000 đồng/cổ phiếu…
Tuy nhiên, điểm nổi bật phiên này là sự đảo chiều của loạt cổ phiếu lớn trong nhóm 59 mã giảm. Đó là FPT “quay đầu” với -10.000 đồng/cổ phiếu, TAC và SJS cùng giảm 6.000 đồng/cổ phiếu, TDH giảm 5.000 đồng/cổ phiếu; STB hôm nay lấy lại vị trí dẫn đầu khối lượng khớp lệnh nhưng cũng giảm 500 đồng/cổ phiếu.
Tại sàn Hà Nội, chỉ số HASTC-Index giảm trở lại với -1,72 điểm, còn 257,34 điểm. Nhưng cũng như diễn biến trên sàn Tp.HCM, lượng giao dịch và giá trị giao dịch tiếp tục tăng lên, phiên này đạt trên 143 tỷ đồng.
Về giá cổ phiếu, sau những phiên đầu tuần, những mức giá thay đổi lớn đã xuất hiện trở lại, nhưng ở trong hướng giảm. Tiêu biểu là BVS với -13.000 đồng/cổ phiếu hay RCL giảm 7.900 đồng/cổ phiếu.
Hôm nay, sàn Hà Nội đón nhận thành viên niêm yết mới là cổ phiếu của Tổng công ty Bảo hiểm Dầu khí (mã PVI). Qua phiên này, PVI định hình ở mức giá 91.900 đồng/cổ phiếu.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.