
Thêm một phiên những nỗ lực đảo chiều trên cả hai sàn không thành công.
Tương tự như phiên giao dịch liền trước, thị trường khởi động phiên giao dịch mới với màu xanh có ở cả hai chỉ số VN-Index và HASTC-Index. Nhưng, sự quay đầu nhanh và mạnh của giá cổ phiếu, đặc biệt ở nhóm blue-chip, khiến những nỗ lực đó bất thành. Thị trường có thêm một phiên giảm khá mạnh.
Trong đợt 1, tình thế tưởng chừng có thể thay đổi so với 3 phiên trước đó khi nhiều cổ phiếu lớn đồng loạt tăng giá. Sự lên tiếng của một số thành viên trong nhóm này cũng đã được gợi mở ở phiên hôm qua. VN-Index qua đợt 1 tăng 4,52 điểm, với sự góp sức của số đông cổ phiếu trên sàn, nổi bật là sự trở lại của STB, HPG, SSI, REE hay sự nối tiếp của VNM, DPM…
Nhưng, tình thế hoàn toàn thay đổi từ giữa đợt khớp lệnh liên tục. Giá chứng khoán đồng loạt giảm, hầu hết các cổ phiếu lớn đều lần lượt thoái trào. Kết thúc phiên, ngoài PVD, VNM, KDC tăng nhẹ, DPM trụ ở giá tham chiếu, hầu hết những cổ phiếu có ảnh hưởng lớn tới VN-Index đều chung một màu đỏ.
Đà giảm cũng đã trở thành hướng áp đảo trong phiên này, khi có tới 130 mã giảm, 12 mã ở giá tham chiếu và chỉ còn lại 20 mã tăng (trong đó phần lớn vẫn là những cổ phiếu có thị giá thấp).
Qua phiên này, VN-Index đã giảm về gần mốc 500 điểm, khi mất thêm 11,04 điểm, còn 514,45 điểm. Khối lượng giao dịch giảm nhẹ và vẫn duy trì ở mức cao, đạt 28,6 triệu đơn vị, trị giá 985,17 tỷ đồng.
Trong phiên sụt giảm phổ biến này, FPT, SSI hay SJS, những mã tăng mạnh trong tháng 8, đều tiếp tục giảm giá sàn. Hai tân binh VNA và SZL cũng đã biết phiên giảm giá sàn đầu tiên.
Bên lề phiên giao dịch sáng nay, trong một số cuộc gọi về VnEconomy, một số nhà đầu tư yêu cầu xác minh thông tin giá dầu trong nước sẽ được điều chỉnh giảm 1.000 đồng/lít các loại. Tuy nhiên, xác minh với lãnh đạo Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) và Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), thông tin trên hiện chỉ là tin đồn.
Hiện giá dầu thế giới đang giao động quanh mức 103 USD/thùng. Một số nhà đầu tư chờ đợi mốc 100 USD/thùng bị xuyên thủng, đi cùng với hy vọng giảm giá bán trong nước. Tuy nhiên, thông tin được đề cập đến gần đây là khả năng tăng thuế nhập khẩu xăng dầu thay vì diều chỉnh giá bán.
Cũng trong sáng nay, Ngân hàng Thế giới (WB) công bố Báo cáo môi trường kinh doanh năm 2009; trong đó có những đánh giá về Việt Nam. Theo kết quả xếp hạng môi trường kinh doanh 181 quốc gia năm 2009 của WB, Việt Nam đứng thứ 91, tụt 5 bậc so với năm 2008.
Sự phổ biến của thông tin này chưa đến trên diện rộng ở phiên giao dịch sáng nay, tính ảnh hưởng của nó đến thị trường có thể đánh giá theo các quan điểm khác nhau, nhưng đó là một cơ sở để nhà đầu tư tham khảo thêm về tình hình kinh tế vĩ mô.
Cụ thể hơn với thị trường thời điểm này là mốc hỗ trợ tâm lý 500 điểm của VN-Index. Trong dự báo tuần của một số công ty chứng khoán, đây là một mốc hỗ trợ mạnh và nhiều khả năng VN-Index khó xuống dưới mốc 500 điểm. Dự báo này sẽ được kiểm chứng trước mắt trong hai phiên giao dịch cuối tuần.
Trên sàn Hà Nội, một diễn biến khá giống với phiên giao dịch liền trước khi HASTC-Index đã tăng điểm đáng kể những không bảo vệ được thành quả.
Trong 45 phút đầu tiên của phiên, HASTC-Index duy trì được đà tăng, có thời điểm tăng khoảng 5 điểm. Nhưng có thể diễn biến trên sàn Tp.HCM đã có sự ảnh hưởng nhất định, dẫn đến sự chuyển hướng cùng nhịp của cả hai chỉ số.
Chung cuộc, HASTC-Index giảm nhẹ 1,66 điểm, còn 175,19 điểm. Trong phiên có lúc lên tới trên 181 điểm. Khối lượng giao dịch tiếp tục giảm xuống còn 13 triệu cổ phiếu, ứng với giá trị 541 tỷ đồng.
Tại đây, ngoài ACB, VCG, BVS, VNR, PVS, PVI, KLS… tiếp tục giảm giá, một số cổ phiếu lớn khác như KBC, PAN, NTP đã tăng giá trở lại. Và với cách tính giá bình quân, dù xu hướng giảm thể hiện cuối phiên nhưng giá nhiều cổ phiếu tại đây vẫn thêm điểm do tăng khá mạnh ở nửa đầu thời gian giao dịch.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.