
Phiên ngày 11/1, thị trường chứng khoán lại đột ngột gây thất vọng cho nhiều nhà đầu tư.
Sau khi tăng đột biến trong phiên trước, phiên 11/1, giao dịch lại sụt mạnh trên sàn Tp.HCM và giảm nhẹ tại sàn Hà Nội, VN-Index lại bất ngờ đảo chiều tăng trở lại, còn HASTC-Index tiếp tục giảm sang phiên thứ 4 liên tiếp nhưng mức giảm chậm lại. Tại cả 2 sàn, nhiều cổ phiếu chủ chốt đã tăng giá trở lại.
Trong phiên 11/1, nhiều nhà đầu tư thấp thỏm mong chờ những quyết định của các cơ quan quản lý như nới rộng tỷ lệ cho vay cầm cố chứng khoán theo chỉ thị 03, gia hạn tính thuế thu nhập, ngân hàng mua ngoại tệ của nhà đầu tư nước ngoài và những chính sách khác về tiền tệ, tỷ giá hối đoái và quản lý ngoại hối.
Nhiều nhà đầu tư cá nhân cho biết họ đang rất cần vốn để nộp tiền trúng thầu cổ phiếu của Vietcombank và chuẩn bị tham gia IPO cổ phiếu của Tổng công ty Rượu - Bia - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) nhưng không thể vay được tiền, nhà đầu tư gần như không còn tiền để mua vào.
Trong khi đó, lượng cung cổ phiếu vẫn tiếp tục tăng mạnh do chuẩn bị đấu giá cổ phiếu của Sabeco, các công ty mới liên tục lên sàn và hàng loạt công ty đã niêm yết phát hành thêm cổ phiếu. Hơn nữa, nhà đầu tư cũng đang chia bớt nguồn tiền sang lĩnh vực đầu cơ bất động sản, đặc biệt là căn hộ cao cấp với hy vọng nguồn cung đang thiếu, giá sẽ tiếp tục tăng mạnh sau Tết.
Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần (ngày 11/1), chỉ số VN-Index tăng 10,7 điểm (tương đương tăng 1,26%) lên 860,77 điểm. Trong số 143 cổ phiếu và chứng chỉ quỹ niêm yết trên sàn (thêm cổ phiếu LSS của Mía đường Lam Sơn), có 93 mã tăng giá, 25 mã giảm giá và 25 mã đứng giá.
Khối lượng giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận đạt 7,233 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 644 tỷ đồng, giao dịch chứng chỉ quỹ đạt 341.070 chứng chỉ quỹ, trị giá 5,86 tỷ đồng.
Trong 10 cổ phiếu có mức vốn hoá lớn nhất thị trường, chỉ có duy nhất HPG của Tập đoàn Hòa Phát giảm 1.000 đồng xuống 106.000 đồng/cổ phiếu, còn lại đều tăng giá. Cổ phiếu FPT của Công ty cổ phiếu Phát triển đầu tư công nghệ FPT sau nhiều ngày giảm giá và xuống mức thấp nhất trong phiên giao dịch ngày 10/1, phiên 11/1 giá tăng mạnh nhất trong số các cổ phiếu chủ chốt, tăng 5.000 đồng 197.000 đồng/cổ phiếu.
Tăng giá nhiều thứ hai là SJS của Sudico, tăng 3.000 đồng lên 235.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu VNM của Vinamilk cũng tăng 2.000 đồng lên 157.000 đồng/cổ phiếu, PVD của Công ty Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí tăng 2.000 đồng lên 142.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu SSI và STB cùng tăng 1.000 đồng lên tương ứng 153.000 đồng/cổ phiếu và 61.500 đồng/cổ phiếu.
Phiên giao dịch ngày 11/1, chỉ số HASTC-Index giảm phiên thứ 4 liên tiếp, giảm 1,19 điểm (tương đương giảm 0,41%), xuống 289,6 điểm. Kết thúc phiên có 91 cổ phiếu tăng giá, 18 cổ phiếu giảm giá, 2 cổ phiếu đứng giá và 7 cổ phiếu không có giao dịch.
Nhóm cổ phiếu blue-chips đã quay đầu tăng điểm trở lại. Cổ phiếu ACB tăng 2.300 đồng, BMI tăng 1.100 đồng, BTS và NTP tăng 1.600 đồng, BVS tăng 4.300 đồng, PVC tăng 5.300 đồng, PVI và PVS tăng 2.200 đồng, TBC tăng 200 đồng.
Tổng khối lượng và giá trị giao dịch toàn thị trường giảm nhẹ so với phiên 10/1, đạt gần 2,5 triệu cổ phiếu, giá trị đạt hơn 195,715 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đạt 68.900 cổ phiếu (gồm 20.000 BMI, 43.900 PTC và 5.000 SDT), trị giá 4,243 tỷ đồng.
Tổng khối lượng và giá trị của nhà đầu tư nước ngoài xấp xỉ phiên 10/1, đạt 133.600 cổ phiếu (mua 112.400 cổ phiếu, bán 21.200 cổ phiếu), giá trị đạt 11,1 tỷ đồng.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.