Thực ra dòng tiền vào cả hai sàn đã tăng lên chút ít, nhưng diễn biến giao dịch chậm rãi đến mức nhạt nhẽo. Có lúc ở những mã nổi tiếng về thanh khoản, cả người mua lẫn người bán đều nhìn nhau.
Phần lớn thời gian VN-Index dập dình loanh quanh với những gợn sóng không đáng kể nhờ một số cổ phiếu lớn thay nhau tăng giảm. Đa số các mã còn lại giao dịch với nhịp độ cực kỳ buồn ngủ, thanh khoản thấp và không có sự đối đầu gay cấn nào giữa người mua và người bán.
Dĩ nhiên cũng có một vài tình huống đáng xem. TNC là ví dụ hiếm hoi. Kịch bản rất quen thuộc lại xảy ra với một cổ phiếu được đầu cơ mạnh. Hôm nay là phiên kịch trần thứ 4 liên tiếp của cổ phiếu này. Tức là TNC bắt đầu gặp trở ngại từ khối lượng giá rẻ từ phiên gần nhất về đến tài khoản.
Nếu làm mượt giá (trả cổ tức 15% bằng tiền mặt), TNC cũng chạm vào vùng kháng cự quanh mức 15.000 đồng/cổ phiếu hồi tháng 1/2011. Áp lực bán ra đã tăng vọt với cổ phiếu này, lên mức gần 1,12 triệu đơn vị, kỷ lục kể từ phiên ngày 22/7/2010.
Khá thú vị là các diễn biến tháo hàng như vậy đều xuất hiện sau khi cổ phiếu có một đợt tăng trần liên tục. Thanh khoản bình quân 20 phiên tính cho đến hôm qua của TNC chỉ là 82.400 đơn vị/phiên. Ngay đợt mở cửa, TNC đã có dấu hiệu của một đợt chốt lời với trên 282.000 đơn vị được tung ra bán. Dĩ nhiên cầu chặn mua trần vẫn còn lớn vì sự ức chế của thanh khoản 4 phiên vừa qua.
Áp lực bán với TNC hôm nay thực sự mạnh. Khối lượng tích lũy trong 11 phiên kể từ sau ngày giao dịch không hưởng quyền chỉ trên dưới 735.000 đơn vị. Như vậy áp lực bán hôm nay có cả khối lượng chốt lời của những nhà đầu tư bị “kẹp” được “giải phóng”. Tranh chấp cung cầu có lúc đã nghiêng mạnh về bên bán khi giá TNC bị ép về 14.500 đồng/cổ phiếu, giảm 2 bước giá so với trần.
Sổ lệnh của TNC cho thấy cuộc chiến chủ yếu vẫn diễn ra ở giá 14.700 đồng với xấp xỉ 89% thanh khoản tập trung ở đây. Bên bán đánh úp giá trần khoảng 688.000 đơn vị, trong khi bên mua “đánh chiếm” trở lại lượng dư bán trần khoảng hơn 300.000 đơn vị.
Thường thì với một phiên thanh khoản lớn như vậy, cổ phiếu vẫn đóng cửa ở mức trần thì cơ hội đi tiếp vẫn còn. Tuy nhiên khi một lượng vốn lớn bị hút vào phiên hôm nay, quá sớm để khẳng định liệu khả năng đi xa là bao nhiêu. Lịch sử đã cho thấy những diễn biến như vậy được lặp lại và rốt cục bên mua là người đuối sức. Dĩ nhiên TNC có sự hỗ trợ về mặt cơ bản với kết quả kinh doanh rất tốt, nhưng khả năng kịch trần liên tục có lẽ khó xảy ra.
Ngoài diễn biến khá kịch tính ở TNC, hầu như các cổ phiếu khác đều không có gì đáng chú ý. Biên dao động nhiều mã cũng khá tốt nhưng thanh khoản lại quá tệ. Giá dao động mạnh vì một vài lệnh cò con chỉ khiến người quan sát bực mình. Những mã thanh khoản tốt thì cả người mua lẫn người bán lại quá cẩn trọng, thỉnh thoảng mới lại xuất hiện một chuỗi lệnh cấp tập, những khối lượng cũng không lớn.
Về điểm số, hôm nay lại là một phiên tăng điểm nữa của Index và tại HSX diễn biến đợt đóng cửa khá tốt. VN-Index nhảy thêm 1,23 điểm chủ yếu nhờ MSN và VNM được đẩy lên. Dĩ nhiên cũng có nhiều mã khác tăng giá, nhưng có lẽ động lực không đáng kể. Kết thúc đợt hai, HSX có 8 cổ phiếu trần, 58 mã tăng giá và 11 mã sàn, 124 mã giảm giá. Lúc đóng cửa, số cổ phiếu khớp trần tăng lên 15 mã, số tăng giá lên 69 mã. Ngược lại , số giảm sàn cũng tăng lên nhẹ, chủ yếu do cổ phiếu giảm cuối đợt hai bị ép xuống.
VNM hôm nay đóng cửa khá xuất sắc với nỗ lực của bên mua. Lực đẩy cuối phiên tương đối lớn (63.670 cổ phiếu) dù dư bán vẫn còn. MSN thanh khoản bình thường và trên góc độ kỹ thuật là tương đối xấu. Cổ phiếu này kiểm tra lại đỉnh gần nhất 129.000đồng – 130.000 đồng và xuất hiện cung lớn. Giá bị ép xuống dần về cuối ngày và lực mua lúc đóng cửa không thực sự mạnh.
HNX hôm nay giao dịch thiếu lửa với hầu hết các cổ phiếu. Thanh khoản quá yếu ở các mã dao động 13-14% không thuyết phục. Các mã dao động tương đối, thanh khoản cao thì lại khá xấu. PVG chẳng hạn, tăng đầu phiên nhưng bị ép xuống quá mạnh. GBS, SDH, AGC, PVE, PVC, SHN, VCG... cũng trong tình trạng này. Một số cổ phiếu tính đầu cơ cao, thanh khoản lớn hôm nay lại giằng co khá buồn ngủ như PVX, VND, KLS, BVS...
Thanh khoản báo giá của HNX sụt giảm tới 35%, giá trị khớp giảm 37%. Hơn 3 tháng nay mới lại thấy HNX khớp lệnh dưới 200 tỷ đồng. Khác với VN-Index, HNX-Index giảm điểm trong phần lớn thời gian giao dịch, bất chấp ACB giữ nhịp khá tốt. Độ rộng của HNX cuối ngày cũng khá xấu với số cổ phiếu giảm giá tăng cao.
Thị trường hôm nay không có nhiều thông tin. Giao dịch chậm lại, không kịch tính. Một phiên khá buồn ngủ cho hoạt động đảo hàng.