
Một phiên giao dịch căng thẳng đã kết thúc với một tín hiệu lạc quan; VN-Index vẫn tăng thêm 0,6% dù đã có lúc tưởng như phải chấp nhận mất điểm. Lực mua mạnh về cuối phiên cho thấy dòng tiền đang chuyển dần vào nhóm cổ phiếu lớn.
Mở cửa sáng nay, VN-Index không cho thấy nhiều hy vọng khi lại giảm nhẹ 0,24 điểm. Hôm qua là một ngày khá tích cực khi kịch bản khởi sắc cuối phiên được lập lại. Đáng lẽ sức mua phải mạnh hơn trong phiên mở cửa nếu tâm lý được củng cố. Thực tế chỉ có chưa tới 104 tỷ đồng được chuyển nhượng là một kết quả tồi, nhất là khi lực mua không đủ mạnh để kéo chỉ số lên.
Tuy nhiên, nhiều phiên gần đây, các diễn biến chính của thị trường thường tập trung trong phiên khớp lệnh liên tục và đóng cửa. Dường như các “tay chơi” chính chỉ quan sát trong đợt mở cửa. Hiếm có phiên mở cửa mà giá trị giao dịch lớn trên 200 tỷ đồng. Những phiên có giao dịch mở cửa đột biến thường gắn liền với sự thay đổi tâm lý ngắn hạn trên thị trường.
Đồ thị của VN-Index hôm nay cho thấy xu hướng tích lũy vẫn là chủ đạo. Nếu xét về khối lượng tại các mức giá thì tỉ trọng giao dịch tăng vẫn chiếm phần lớn.
Đợt sóng tăng đầu tiên của phiên khớp lệnh liên tục kéo dài trong 16 phút đầu tiên. VN-Index được đẩy lên mức cao nhất 494,68 điểm. Khoảng 385 tỷ đồng được tung ra để mua, tương đương 11,7 triệu đơn vị. Tuy nhiên ngay sau khi đạt đỉnh, một đợt bán xuống cũng kéo dài tương ứng, đè chỉ số trở lại mức thấp nhất 490,46 điểm, còn thấp hơn cả mức mở cửa. “Năng lượng” của con sóng này khá thấp, vào khoảng 285,9 tỷ đồng.
VN-Index sau đó đã có một quãng thời gian khá dài tích lũy tới gần 30 phút trong biên độ rất nhỏ: 491-492 điểm. Cả bên mua và bên bán thực sự kiên nhẫn khi chỉ giao dịch quanh một vài bước giá. Đa số blue-chips lình xình trong suốt thời gian này. Mặc dù chỉ số không có biến động lớn nhưng quy mô giao dịch lại không hề nhỏ: 10,8 triệu đơn vị, tương đương 353,1 tỷ đồng.
Tín hiệu tích cực thực sự chỉ được phát đi trong 15 phút cuối cùng của đợt khớp lệnh liên tục và đợt đóng cửa. Bên mua bắt đầu gia tăng lực lượng và đẩy giá lên, thậm chí tương đương cả mức cao nhất đạt được trong ngày. Khoảng 507 tỷ đồng được chuyển nhượng trong 30 phút cuối cùng này đủ để tạo nên một kết quả “xanh” cho VN-Index: tăng 0,6%.
Riêng phiên đóng cửa, có tới gần 7,74 triệu cổ phiếu được giao dịch, là một mức rất cao, tương đương 307,3 tỷ đồng. Kỷ lục gần nhất của phiên đóng cửa là 348 tỉ đồng của ngày 17.6.2009. Đặc biệt, nhóm cổ phiếu lớn như SSI, STB, VCB, REE… bị bán ATC khá lớn, giá khớp dự kiến liên tục giảm. Tuy nhiên, càng về gần giờ khớp lệnh, giá càng cải thiện dần dù lượng mua ATC không tăng. Điều đó cho thấy cầu đã tham gia chặn mua ở các mức giá bị che. Các mã này sau đó đều khớp lệnh nhưng vẫn còn dư mua tại giá đóng cửa.
Nếu thống kê theo tỷ trọng của các con sóng tăng giảm ngay trong phiên hôm nay, dấu hiệu tích cực cũng khá rõ. Quy mô giao dịch tính theo tiền của hai sóng tăng chiếm khoảng 54,6% trong tổng số 1.634,54 tỷ đồng khớp lệnh cả phiên. Nếu coi thời gian tích lũy trong biên độ 490-491 điểm là tích cực (vì thực chất VN-Index tăng dần đều theo kênh đi lên) thì tỷ trọng giao dịch còn cao hơn, khoảng 76,2%.
Một điểm khá đặc biệt trong 6 - 7 phiên gần đây là VN-Index cứ dao động theo xu hướng tăng với biên độ rất hẹp. Mặc dù vẫn có phiên tăng phiên giảm nhưng thực tế mức tăng giá chung tính đến nay cũng khá lớn, cỡ 6%.
VN-Index không dốc đứng một phần vì sự phân nhóm rõ rệt trong các “đầu kéo” của chỉ số này. Rất nhiều cổ phiếu nhỏ tăng kịch trần nhưng tác động không lớn đến VN-Index do vốn hóa quá nhỏ. Dễ dàng nhận thấy dòng tiền đầu cơ đang chảy vào cổ phiếu nhỏ khiến cầu rất lớn, giá tăng liên tục. Ngược lại, nhóm cổ phiếu lớn cứ lình xình nhiều phiên. Nếu có mã nào tăng nóng ngay lập tức bị bán đè giá mạnh trong ngày hôm sau.
Rất có thể sự vận động của dòng vốn sẽ báo hiệu sự chuyển biến nào đó của thị trường?
Trên HNX, tương tự là dòng tiền vào mạnh cuối phiên, thúc đẩy chỉ số tăng điểm trở lại, dù phần lớn thời gian trước đó giảm nhẹ. Chuyển động này cũng thúc đẩy khối lượng chung toàn phiên tăng lên với gần 800 tỷ đồng giá trị. Có thể thấy nhiều cổ phiếu lớn như ACB, SHB, VCG, BVS, KLS… cùng giảm giá, nhưng đây lại là phiên có sự thúc đẩy ấn tượng của nhóm cổ phiếu phiếu họ Sông Đà, đồng loạt tăng giá mạnh và dư bán rất hạn chế.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.